|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Pháo hoa Z121 lên sàn Tiki, Shopee,... giá gấp 4 lần mức niêm yết

14:19 | 24/01/2022
Chia sẻ
Không chỉ mạng xã hội, pháo hoa của nhà máy Z121 cũng đang xuất hiện tại nhiều sàn TMĐT lớn như Tiki, Shopee...

Pháo hoa không tiếng nổ do nhà máy Z121 thuộc Bộ Quốc Phòng sản xuất đang là mặt hàng được nhiều người săn đón trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 năm nay. 

Như đã phản ánh trước đó, sản phẩm pháo giàn phun viên và giàn phun hoa là hai sản phẩm nhận được sự quan tâm nhiều nhất, cũng như bị "hét giá" mạnh nhất ở thị trường chợ mạng hay thậm chí là ở đại lý. So với mức niêm yết, giá của hai sản phẩm nói trên đã bị đẩy lên cao tới gấp 2-3 lần.

Pháo hoa nhà máy Z121 được bán với giá gấp 4 lần trên Tiki. (Ảnh chụp màn hình)

Mới đây, theo tìm hiểu của người viết, trên sàn TMĐT Tiki cũng đã xuất hiện sản phẩm pháo giàn phun viên và giàn phun hoa của nhà máy Z121 và được bán với giá cao gấp 4 lần giá niêm yết (Tiki). 

Cụ thể, theo mức niêm yết, giá pháo giàn phun viên là 308.000 đồng/giàn và giàn phun hoa là 330.000 đồng/giàn. Trong khi đó, cửa hàng trên Tiki lại đang để mức giá là 1,350 triệu đồng/giàn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cửa hàng này đã tham gia Tiki từ năm 2018, sở hữu hơn 1.000 người theo dõi, tỉ lệ đánh giá là 4,4/5 sao trong tổng cộng hơn 14.000 đánh giá. Sản phẩm pháo hoa Z121 của cửa hàng này cũng được trang Fanpage chính thức của Tiki chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook.

Pháo hoa Z121 lên sàn Tiki, Shopee, giá gấp 3-4 lần mức niêm yết - Ảnh 2.

Pháo do nhà máy Z121 sản xuất được bán với giá gấp 2-3 lần mức niêm yết. (Ảnh chụp màn hình).

Dạo qua sàn TMĐT Shopee, nhiều sản phẩm pháo của nhà máy Z121 cũng được bày bán tại đây với mức giá gấp 2-3 lần so với giá gốc. Cụ thể, sản phẩm pháo hoa giàn phun viên và giàn phun hoa được bán với giá từ 850.000 - 1 triệu đồng. 

Trong khi đó, sản phẩm pháo cánh hoa xoay được bán với giá là 100.000 - 140.000 đồng/bộ dù cho mức niêm yết là 55.000 đồng/bộ; pháo hoa ống phun nước giá 45.000 đồng/ống, gần gấp đôi mức giá nhà máy đưa ra là 25.000 đồng/ống.

Trước đó, tối 17/1, Thượng tá Trần Anh Mạnh, Phó Giám đốc phụ trách sản xuất của Nhà máy Z121 cho biết đơn vị đã dừng bán sản phẩm giàn phun hoa. Cụ thể, sau khi xác định lại thông số kỹ thuật, sản phẩm pháo hoa giàn phun hoa được thông báo là có tiếng nổ chưa phù hợp theo quy định, vì thế đơn vị đã tạm dừng bán ra thị trường. 

Những sản phẩm pháo như ống phun nước bạc và sản phẩm pháo hoa khác của Nhà máy Z121 không có tiếng nổ vẫn được bán bình thường.

Như đã đề cập, nhu cầu chơi pháo của người dân tăng cao trong dịp Tết đã khiến các kênh phân phối của nhà máy Z121 luôn trong trong trạng thái đông nghịt người mua kể từ ngày mở bán. Bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng tăng giá.

Theo ghi nhận của báo Vietnamnet, tại thời điểm sáng ngày 18/1, có khoảng 30 người xếp hàng chờ mua pháo ở cửa hàng thuộc quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Tại đây, nhân viên đưa ra bảng kê với 1 gói ống phun nước bạc lên đến 180.000 đồng/5 ống, cánh hoa xoay là 100.000 đồng/chiếc, 1 gói cây hoa lửa có giá 30.000 đồng, thác nước bạc là 650.000 đồng/dây. Tất cả các sản phẩm trên đều cao hơn giá niêm yết từ 1,5 đến 2 lần.

Theo nhân viên cửa hàng, giá công bố là do nhà máy đưa ra còn tại cửa hàng bán với giá khác. "Giá đấy là giá nhà máy, nếu bạn thích mua thì lên nhà máy mà mua. Giá này mà cũng chẳng còn hàng để bán. Nếu giờ cửa hàng mua được giàn phun viên thì bán gấp 3 lần cũng có người mua", nhân viên cửa hàng cho biết.

Hiện nay, Nhà máy Z121 đã tổ chức gần 60 điểm bán sản phẩm pháo hoa ở hơn 50 tỉnh, thành phố trên cả nước. Mỗi người dân chỉ được mua giới hạn mỗi chủng loại 5 hộp. Để đảm bảo tính pháp lý, trên mỗi giàn pháo hoa in rõ chủng loại, số lô, địa chỉ sản xuất, hướng dẫn sử dụng. Người mua cũng được cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ để xuất trình cho các cơ quan chức năng kiểm tra.

Update: Chúng tôi đã liên hệ với phía Tiki, đơn vị này cho biết đã tiến hành tắt sản phẩm để yêu cầu ra soát lại giá bán sau khi nhận được thông tin phản ánh nói trên.

Vượng Phát