|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

'Săn' pháo Z121 trên chợ mạng, giá bán cao gấp 3 lần niêm yết

21:34 | 17/01/2022
Chia sẻ
Không chỉ tại các đại lý, sản phẩm pháo hoa của nhà máy Z121 trở thành mặt hàng hot trên các chợ mạng, giá cao gấp 2-3 lần mức niêm yết.

Hiện tại, nhà máy Z121 thuộc Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc Phòng) là đơn vị duy nhất được cấp phép sản xuất và phân phối pháo hoa tại Việt Nam. Trong dịp Tết Nguyên đán 2022, để phục vụ nhu cầu của người dân, nhà máy Z121 đã sản xuất, bán ra thị trường các loại pháo hoa không tiếng nổ.

Trong đó có loại sản phẩm pháo giàn phun hoa và giàn phun viên, được nhiều người tìm mua. Tuy nhiên, do nhu cầu quá lớn khiến mặt hàng này liên tục rơi vào cảnh khan hiếm.

Pháo Bộ Quốc Phòng cháy hàng nhưng tràn lan ở chợ đen, giá bán cao gấp 2-3 lần - Ảnh 1.

Sản phẩm pháo do nhà máy Z121 sản xuất. (Ảnh: Hội Pháo Hoa Z121).

Pháo Z121 đội giá gấp 3 lần niêm yết

Theo công bố từ Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, người mua pháo được cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ khi mua pháo hoa không tiếng nổ để có thể xuất trình khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Đến nay, công ty đã triển khai hơn 60 điểm bán các sản phẩm pháo hoa không tiếng nổ tại một số địa phương trên cả nước nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Song, nhiều người tiêu dùng hiện gặp khó khi tìm mua hàng tại các địa điểm theo danh sách này.

Gọi điện tới một số địa chỉ phân phối pháo tại tỉnh Nghệ An thuộc danh sách do nhà máy Z121 đăng tải, anh Tiến (TP Vinh) không thể liên hệ được với bất kỳ địa điểm nào dù đã thực hiện nhiều lần. Các số máy đều báo bận hoặc thuê bao, không thể liên lạc được.

Tìm kiếm trên mạng xã hội, anh Tiến thấy rất nhiều bài đăng bán các sản phẩm pháo "hot" nhất thị trường, cảm kết giấy tờ pháp lý đầy đủ do nhà máy Z121 cung cấp, tuy nhiên mức giá lại cao hơn gấp 2-3 lần so với giá niêm yết chính thức.

Thực tế, theo tìm hiểu của người viết, đối với hai loại pháo là giàn phun viên và giàn phun hoa được quảng cáo là xuất xứ từ Z121, giá bán trên mạng dao động từ 850.000 tới 1 triệu đồng/giàn, tùy theo số lượng muốn mua, trong khi giá niêm yết chỉ từ 308.000-330.000 đồng/giàn.

Pháo Bộ Quốc Phòng cháy hàng nhưng tràn lan ở chợ đen, giá bán cao gấp 2-3 lần - Ảnh 2.

Pháo hoa do nhà máy Z121 được bày bán tràn lan trên mạng xã hội, với giá gấp 2-3 lần giá niêm yết. (Ảnh chụp màn hình).

Bát nháo chợ mạng

Trong khi theo khảo sát của chúng tôi, ở một số nhóm kín trên mạng xã hội, nhiều thành viên cũng đang rao bán các sản phẩm pháo nổ có xuất xứ từ Trung Quốc, được nhập lậu trái phép. Đáng chú ý, giá của các sản phẩm này "mềm" hơn nhiều so với mức giá pháo không tiếng nổ của Z121 được rao bán.

Các sản phẩm pháo được người bán quảng cáo nhập từ Trung Quốc, Thái Lan,... đa dạng mẫu mã, với pháo hoa giàn 36, 49, 100 quả/hộp. Giá dao động từ 700.000-1,2 triệu đồng/bệ, tùy theo số lượng. 

Pháo Bộ Quốc Phòng cháy hàng nhưng tràn lan ở chợ đen, giá bán cao gấp 2-3 lần - Ảnh 3.

Một bài đăng công khai rao bán pháo lậu trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình).

Ngoài ra, còn có các loại pháo như cánh hoa xoay, ống phun hoa cầm tay, ống phun nước bạc, cây hoa, thác nước bạc... Ngoài số lượng, mẫu mã đa dạng, hấp dẫn người mua, những loại pháo này còn được người bán khuyến mãi phí ship và tặng kèm sản phẩm.

Tất cả các giao dịch mua bán đều được thực hiện qua một nền tảng chat. "Đây là pháo không nhận cọc nha anh em, đặt hàng thì liên hệ qua số Zalo của mình. Mình nhận đặt hàng sỉ/lẻ, hàng bao chuẩn nhé", một người bán công khai quay clip giới thiệu pháo lậu trên mạng xã hội.

Về thực trạng này, hôm nay (17/1), theo báo Thanh Niên, bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã cùng lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Chi Ma bắt giữ hai nghi phạm mua bán, vận chuyển trái nổ trái phép. Qua kiểm tra tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 47 thùng các tông bên trong có pháo nổ loại 36 quả/giàn với trọng lượng trên 70 kg. 

Đây là pháo nổ do Trung Quốc sản xuất, được hai đối tượng nói trên mua từ một người ở Lạng Sơn nhưng không rõ địa chỉ. Giao dịch thực hiện thông qua tin nhắn trên Facebook và Zalo, địa điểm nhận hàng được thông báo sau đó.

Doanh Chính