|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC+ tự tin tăng sản lượng từ tháng 5

08:38 | 02/04/2021
Chia sẻ
OPEC+ ngày càng tự tin vào đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, bằng chứng là liên minh dầu mỏ đã nhất trí tăng sản lượng khai thác dầu trong những tháng tới.

Tại cuộc họp tháng 4, OPEC và các nước đồng minh (tức OPEC+) đã đồng ý sẽ tăng sản lượng thêm 350.000 thùng/ngày vào tháng 5, tiếp tục 350.000 thùng/ngày vào tháng 6 và cuối cùng bơm thêm 450.000 thùng/ngày trong tháng 7.

Bên cạnh đó, Arab Saudi sẽ tự nguyện giảm thêm 1 triệu thùng/ngày, sau đó tăng 250.000 thùng/ngày trong tháng 5, 350.000 thùng/ngày vào tháng 6 và cuối cùng 400.000 thùng/ngày trong tháng 7.

"Hôm 1/4, OPEC+ đã đồng ý tăng hạn ngạch sản lượng một cách thận trọng. Thỏa thuận mới giúp nâng đỡ giá dầu, cũng giúp tránh tình trạng giá dầu tăng vọt khi nhu cầu đi lên", bà Ann-Louise Hittle - Phó Chủ tịch phụ trách bộ phận vĩ mô của Wood Mackenzie, nhận xét.

Sau quyết định của liên minh dầu mỏ OPEC+, giá dầu Brent đã tăng 3,2% lên 64,75 USD/thùng, Bloomberg ghi nhận.

OPEC+ tự tin tăng sản lượng từ tháng 5 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters.

Trước đó, giới phân tích đa phần dự đoán rằng các thành viên của OPEC+ sẽ duy trì lập trường thận trọng và tiếp tục mức giảm sản lượng hiện tại. Tuy nhiên, Arab Saudi và các đồng minh dường như đã tin rằng nhu cầu dầu thô đang có xu hướng tăng vững chắc hơn sau một năm đại dịch tàn phá thị trường dầu mỏ thế giới.

Khi các nước như Mỹ tăng tốc chương trình tiêm chủng thì ngày càng có thêm nhiều tín hiệu chứng tỏ thị trường dầu mỏ đang phục hồi. Tuần trước, các nhà máy lọc dầu tại Mỹ đã bơm ra thị trường một lượng dầu thô kỷ lục, cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Mặc dù mức tiêu thụ dầu thô của châu Âu suy yếu do Pháp, Đức và Italy nới dài hoặc ban bố lệnh phong tỏa mới, nhưng các chỉ số nhu cầu từ Trung Quốc vẫn tăng mạnh. Theo dữ liệu từ Flightradar24, số chuyến bay thương mại trung bình 7 ngày tính đến ngày 31/3 đạt khoảng 77.708.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Arab Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman nhận xét: "Ngay cả trong những lĩnh vực bị tổn hại nặng nề như du lịch hàng không vẫn có những dấu hiệu khởi sắc".

Trong bối cảnh giá dầu ổn định trên 60 USD/thùng, OPEC+ từng phải đối mặt với áp lực tăng sản lượng. Các khách hàng lớn của OPEC+ tại Mỹ và Ấn Độ đều kêu gọi liên minh dầu mỏ kiểm soát giá dầu.

Vào đêm trước thềm cuộc họp tháng 4 của OPEC+, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm đã gọi điện cho người đồng cấp Arab Saudi để nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lượng giá rẻ. Chia sẻ với Bloomberg, Hoàng tử Abdulaziz cho biết hai bên không thảo luận cụ thể về thị trường dầu mỏ.

Giai đoạn thử nghiệm

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Arab Saudi cho biết OPEC+ hiện đang "thử nghiệm" thị trường và có thể đảo ngược quyết định nếu cần thiết tại cuộc họp tiếp theo. Cuộc họp sắp tới dự kiến diễn ra vào ngày 28/4, Bloomberg lưu ý.

Là nhà sản xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, Arab Saudi có một cái nhìn tổng quan hơn về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu. Saudi Aramco - tập đoàn dầu mỏ khổng lồ thuộc sở hữu của nhà nước Arab Saudi, có thể đoán được nhu cầu dầu thô trước hai tháng. Do đó, quyết định tăng sản lượng mới đây cho thấy Riyadh phỏng đoán rằng nhu cầu sẽ tăng mạnh trong hai tháng 5 và 6 năm nay.

Phát biểu tại phiên khai mạc cuộc họp, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói: "Chúng ta cần nắm bắt nhịp độ thị trường và không nên để xảy ra tình trạng nguồn cung tăng quá nóng hay quá chậm".

Trong hai tháng qua, Nga và Kazakhstan đã được phép tăng sản lượng trong khi các thành viên khác của OPEC+ phải giữ nguyên hoặc giảm sản lượng sâu hơn. Thỏa thuận mới cũng là một nỗ lực để giải tỏa bớt các thẳng nội bộ do chính sách này gây ra.

Yên Khê

Cập nhật kết quả quý I ngân hàng: Techcombank tạm dẫn đầu, LPBank báo lãi tăng mạnh nhất
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận phân hoá rõ nét, bảng xếp hạng lợi nhuận lại tiếp tục có xáo trộn với sự vươn lên trước của Techcombank.