|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC: Ngành dầu cần đầu tư tới 11.000 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu nhiêu liệu vào năm 2040

20:00 | 24/09/2018
Chia sẻ
Báo cáo triển vọng hàng năm của OPEC cho biết, ngành dầu khí sẽ cần đầu tư khoảng 11.000 tỷ USD trong hai thập kỷ tới để đáp ứng nhu cầu dầu thô ngày càng gia tăng trên toàn cầu.

Theo đó, nhu cầu dầu sẽ tiếp tục gia tăng và dầu thô vẫn chiếm thị phần nhiều nhất trong nhóm năng lượng, ngay cả khi ngày càng nhiều xe điện chạy trên đường.

OPEC đã cảnh báo trong nhiều năm, các nhà sản xuất dầu không nên hài lòng về việc đầu tư sản xuất trong tương lai. Chi tiêu cho sản lượng mới giảm đáng kể trong năm 2015 và 2016, thời kỳ giá dầu lao dốc đáng được ghi vào lịch sử.

“Trong khi đầu tư tăng nhẹ vào năm 2017 so với hai năm trước đó, và dự báo sẽ tăng nhiều hơn một lần nữa trong năm 2018, nhưng đối với một ngành công nghiệp, chúng ta cần đảm bảo sự đầu tư kịp thời và thích hợp để không dẫn tới việc thiếu hụt nguồn cung trong tương lai”, Tổng Thư ký OPEC Mohammad Barkindo phát biểu tại Triển vọng dầu khí thế giới 2018 của OPEC.

Báo cáo cũng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 7,3 triệu thùng/ngày trong giai đoạn 2017 – 2023, cuối cùng lên tới 104,5 triệu thùng/ngày. Đến năm 2040, OPEC nhận thấy thế giới tiêu thụ gần 112 triệu thùng/ngày.

Mức tăng trưởng này sẽ sớm xảy ra. Sau khi tăng 1,6 triệu thùng/ngày cho tới năm 2020, tăng trưởng nhu cầu sẽ chậm lại, xuống chỉ còn 200.000 thùng/ngày trong giai đoạn năm 2035 – 2040.

Nguyên nhân chính là do sự bùng nổ số lượng phương tiện giao thông trên đường, đặc biệt tại Trung Quốc, Ấn Độ và những phần khác của châu Á. Số lượng xe tham gia vào giao thông sẽ tăng gấp đối lên 2,4 tỷ vào năm 2040, theo ước tính của OPEC.

Đến thời điểm đó, OPEC dự đoán có khoảng 320 triệu xe điện trên đường, tương đương 13% tổng lượng xe trên thế giới.

opec nganh dau can dau tu toi 11000 ty usd de dap ung nhu cau nhieu lieu vao nam 2040
Ảnh: Reuters.

Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ cho biết thêm, Mỹ sẽ đóng một vài trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu dầu khí ngày càng gia tăng trong một thập kỷ tới.

OPEC dự báo, sản lượng dầu thô và các loại nhiên liệu khác của Mỹ sẽ tăng từ 14,4 triệu thùng/ngày trong năm 2017 lên 20,2 triệu thùng/ngày vào năm 2025. Mức tăng trưởng hầu như đến từ các mỏ dầu đá phiến, nơi những công ty khai thác sử dụng công nghệ tiên tiến để hút dầu và khí đốt từ đá.

Mặc dù vậy, OPEC nhận định sản lượng của Mỹ sẽ tăng vượt trội trong nửa đầu những năm 2020, và cuối cùng giảm còn khoảng 17 triệu thùng/ngày vào 2040.

Đáng chú ý, trong năm 2014, các bộ trưởng OPEC đã dự đoán sai về việc giá dầu giảm sẽ buộc những nhà sản xuất dầu đá phiến với chi phí cao phải dừng hoạt động. Thay vào đó, các nhà khai thác dầu đá phiên giảm chi phí của mình và OPEC buộc phải cắt sản lượng để kết thúc sự sụt giảm về giá.

Tăng trưởng mạnh từ Mỹ, Brazil, Canada và Kazakhstan trong những năm tới sẽ không tạo ra nhiều khoảng trống cho OPEC đưa thêm dầu vào thị trường, theo dự báo. Tuy nhiên, tổ chức nghĩ rằng, họ sẽ bắt đầu tăng sản lượng vào khoảng năm 2025. OPEC dự báo, sản lượng của tổ chức sẽ tăng khoảng 8 triệu thùng/ngày lên gần 40 triệu thùng/ngày vào giai đoạn 2025 – 2040.

Trong khi đó, nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới hiện nay là Nga có thể ghi nhận sản lượng duy trì ở khoảng 11,2 triệu thùng/ngày cho tới năm 2023. Nguyên nhân là vì đầu tư của Nga có thể ngăn chặn sản lượng tiếp tục giảm, trong khi các lệnh trừng phạt đối với Moscow sẽ chặn ngành công nghiệp đầu tư vào khai thác dầu đá phiến, khai thác ở vùng nước sâu và tại Bắc Cực.

Xem thêm

Lyly Cao