|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC+ hoãn kế hoạch tăng sản lượng vào tháng 10

11:02 | 06/09/2024
Chia sẻ
Các thành viên OPEC+ đã nhất trí hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu trong ít nhất hai tháng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh OPEC+ đang phải tiếp tục cuộc chiến nhằm hỗ trợ giá dầu vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay.

 Trong một tuyên bố chung hôm thứ Năm (5/9), Nhóm sản xuất sẽ trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng thêm 180.000 thùng một ngày vào tháng 10 và tháng 11. Tuy nhiên, họ vẫn giữ nguyên kế hoạch khôi phục 2,2 triệu thùng một ngày trong 12 tháng tới, theo Bloomberg.

OPEC+ trước đó đã đưa ra tín hiệu cho thấy họ muốn tiếp tục tăng nguồn cung theo kế hoạch từ tháng 10. Tuy nhiên, kế hoạch này bị đảo ngược vì giá dầu toàn cầu giảm mạnh. Ngay sau khi tuyên bố này được đưa ra, giá dầu tăng, tuy nhiên sau đó đi ngang trong cuối phiên giao dịch.

Giá dầu thô có xu hướng giảm kể từ đầu tháng 7 do lo ngại nhu cầu từ các nước tiêu thụ chính vẫn yếu, đặc biệt là Trung Quốc. Bên cạnh đó, lo ngại nguồn cung từ các nước không thuộc OPEC tăng lên càng gây áp lực đối với giá.

Theo Financial Times, ông Amrita Sen, giám đốc nghiên cứu tại Energy Aspects, một công ty tư vấn, cho biết: “OPEC+ luôn tuyên bố họ sẽ điều chỉnh chính sách tùy thuộc vào điều kiện thị trường và đó chính xác là những gì họ đã làm vì các chỉ báo về nhu cầu gần đây rất yếu”.

Các thành viên OPEC+ đã công bố kế hoạch tăng sản lượng sau cuộc họp gần đây nhất vào tháng 6, ngay cả khi khối này đồng ý gia hạn các đợt cắt giảm sản lượng khác đến cuối năm 2025.

Nhóm này đã nhiều lần hạn chế sản lượng dầu trong những năm gần đây nhằm mục đích hỗ trợ giá.

Sau 3 đợt cắt giảm khác nhau, các thành viên OPEC+ hiện đang sản xuất ít hơn gần 6 triệu thùng/ngày so với tổng công suất của họ, chiếm khoảng 6% nguồn cung toàn cầu.

Hồi tháng 6, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết kế hoạch dỡ bỏ một số hạn chế có thể bị dừng lại bất cứ lúc nào nếu điều kiện thị trường trở nên xấu đi.

Vào thứ Tư (4/9), dầu thô Brent đóng cửa ở mức 72,7 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023, do nhu cầu yếu ở Trung Quốc và tranh chấp ở Libya hạ nhiệt. 

Ông Helima Croft, giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại RBC Capital Markets, cho biết việc tăng sản lượng có thể dễ dàng bị trì hoãn thêm một lần nữa vào tháng 12. 

Trong tuyên bố, O+ cho biết họ vẫn giữ "sự linh hoạt để tạm dừng hoặc đảo ngược" việc tăng sản lượng theo kế hoạch "nếu cần thiết". Họ nói thêm rằng Iraq và Kazakhstan đã không tuân thủ tất cả các đợt cắt giảm, bơm nhiều dầu hơn mức đã thỏa thuận kể từ tháng 1/2024. Cả hai nước đều tái khẳng định cam kết tuân thủ hạn ngạch giảm sản lượng như đã ký trong thoả thuận.

Cuộc họp tiếp theo của nhóm dự kiến ​​diễn ra vào ngày 1/12 tại Vienna.

H.Mĩ