|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC đang quá lạc quan về nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc?

15:32 | 15/10/2024
Chia sẻ
OPEC đang dần điều chỉnh dự báo nhu cầu của Trung Quốc theo tình hình thực tế. Tuy nhiên, ước tính của tổ chức này vẫn còn quá lạc quan so với con số nhập khẩu thực tế của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

 

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu thô của Trung Quốc năm 2024 lần thứ ba liên tiếp trong tháng 10. Tuy nhiên, ngay cả khi liên tục hạ dự báo giá dầu thì con số của OPEC vẫn quá lạc quan so với tình hình thực tế đang diễn ra tại Trung Quốc, theo Reuters. 

Báo cáo hàng tháng mới nhất của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết nhu cầu dầu thô của Trung Quốc có thể tăng thêm 580.000 thùng mỗi ngày trong năm 2024. Con số này đã giảm so với dự báo tăng 650.000 thùng/ngày vào tháng 9, và 760.000 thùng/ngày vào tháng 7.

OPEC đang dần điều chỉnh dự báo nhu cầu của Trung Quốc theo tình hình thực tế. Tuy nhiên, ước tính của OPEC vẫn còn quá lạc quan so với con số nhập khẩu thực tế của Trung Quốc.

Dữ liệu hải quan công bố hôm thứ Hai cho thấy nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc vào tháng 9 đạt 11,07 triệu thùng/ngày, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2023, và đây là tháng thứ 5 liên tiếp nhập khẩu giảm so với năm trước. Trong ba quý đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 10,99 triệu thùng/ngày, giảm 2,8% so với 11,34 triệu thùng/ngày trong cùng kỳ năm 2023.

Nhập khẩu dầu thô đã giảm 350.000 thùng/ngày trong 9 tháng đầu năm 2024, khiến ngay cả dự báo hạ thấp của OPEC về nhu cầu cũng trở nên quá lạc quan. Tuy nhiên, nhập khẩu dầu thô chỉ là một phần trong tổng nhu cầu, vì còn phải tính đến việc gia tăng sản lượng trong nước hoặc thay đổi mức dự trữ. 

Sản lượng dầu trong nước của Trung Quốc đã tăng trong năm 2024, với mức sản xuất trong 8 tháng đầu đạt 4,29 triệu thùng/ngày, cao hơn 70.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn không đủ để bù đắp sự giảm sút trong nhập khẩu dầu thô. Trung Quốc không công bố lượng dầu thô lưu trữ trong kho thương mại và dự trữ chiến lược, nhưng rõ ràng họ đã tăng lượng dự trữ trong năm 2024 thay vì sử dụng chúng. 

Dựa trên các tính toán, lượng dầu thô dư thừa của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm là 1,11 triệu thùng/ngày, cao hơn khoảng 300.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm 2023. Nhìn chung, sản lượng trong nước tăng nhẹ, nhưng không đủ để bù đắp sự sụt giảm nhập khẩu dầu thô. 

Câu hỏi lớn đối với OPEC và thị trường dầu mỏ là liệu nhập khẩu của Trung Quốc có khả năng tăng trở lại trong quý IV hay không. Có thể câu trả lời chủ yếu nằm ở giá dầu, vì bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã trở thành một người mua nhạy cảm với giá trong những năm gần đây. Họ tăng nhập khẩu khi giá thấp và giảm nhập khẩu, sử dụng dự trữ khi giá dầu tăng quá cao hoặc quá nhanh. 

Không có gì ngạc nhiên khi nhập khẩu của Trung Quốc giảm trong tháng 9, do giá dầu toàn cầu tăng. Giá dầu Brent đã tăng từ mức đáy 4 tháng là 76,76 USD/thùng thiết lập ngày 4/6, lên mức cao 87,85 USD/thùng vào ngày 5/7, thời điểm mà phần lớn các lô hàng tháng 9 được mua.

Kể từ đó, giá Brent giảm xuống mức thấp nhất trong 34 tháng là 68,68 USD/thùng vào ngày 10/9, sau đó phục hồi lên mức 75,19 USD vào ngày thứ Hai (14/10), chủ yếu do căng thẳng leo thang ở Trung Đông trong bối cảnh nguy cơ Israel tấn công Iran.

Tuy nhiên, xu hướng giảm giá từ tháng 7 đến giữa tháng 9 có thể đã khuyến khích các nhà máy lọc dầu Trung Quốc tăng nhập khẩu, đặc biệt trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông. Nếu điều này xảy ra, theo Reuters, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc có thể sẽ phục hồi phần nào trong quý IV, nhưng vẫn khó có khả năng đạt đến mức lạc quan mà OPEC dự báo về nhu cầu dầu của Trung Quốc trong năm 2024.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/

H.Mĩ

Data Talk tháng 10: 'Xuất khẩu của doanh nghiệp nội địa năm nay tăng trưởng tốt hơn cả FDI'
Theo chuyên gia Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng tới 73% trong xuất khẩu nhưng đáng mừng là năm nay, tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp trong nước lại cao hơn hẳn FDI, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.