|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC+ chỉ bơm thêm 210.000 thùng dầu/ngày trong tháng 1

19:50 | 01/02/2022
Chia sẻ
Trong tháng 1 năm nay, OPEC+ đã một lần nữa không hoàn thành được mục tiêu sản lượng, khi liên minh này chỉ bơm thêm 210.000 thùng dầu/ngày ra thị trường.
OPEC+ chỉ bơm thêm 210.000 thùng dầu/ngày trong tháng 1 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Getty Images).

Trong tháng 1 vừa qua, liên minh OPEC+ chỉ cung ứng thêm ra thị trường khoảng 210.000 thùng dầu/ngày, thấp hơn gần một nửa so với mục tiêu đề ra là 400.000 thùng/ngày. Tức là, sản lượng bổ sung còn thiếu khoảng 190.000 thùng dầu/ngày.

Tuy nhiên, oilprice.com lưu ý rằng mức thiếu hụt nguồn cung thực tế còn lớn hơn nhiều. Tổng lượng dầu thô mà OPEC+ rút ra khỏi thị trường thực chất vẫn lên tới 2,803 triệu thùng/ngày - cao hơn đáng kể so với mức giảm cam kết là 2,129 triệu thùng/ngày.

Nói cách khác, OPEC+ không chỉ bơm thiếu 190.000 thùng dầu/ngày mà còn giảm thêm 674.000 thùng dầu khác/ngày. Có thể nói nguồn cung dầu thô trên thị trường đang bị siết chặt nghiêm trọng.

Chỉ có hai nước thành viên OPEC - Algeria và Gabon, là sản xuất vượt mức mục tiêu trong tháng 1; trong khi các nước không bơm đủ sản lượng có thể kể đến Angola, Congo, Guinea Xích đạo và Nigeria.

Ngày 2/2 tới, OPEC+ sẽ nhóm họp trực tuyến để bàn kế hoạch sản xuất cho tháng 3. Các nhà phân tích kỳ vọng liên minh dầu mỏ sẽ tiếp tục tăng nguồn cung khoảng 400.000 thùng/ngày, phù hợp với chiến lược nâng dần sản lượng của OPEC+ sau đợt cắt giảm mạnh tay hồi năm 2020.

Khả Nhân