|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump dọa tăng mạnh thuế quan lên những nước ‘chiêu trò’ với thỏa thuận thương mại

07:15 | 24/02/2026
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ Donald Trump báo hiệu ông vẫn quyết tâm đánh thuế quan với hàng hóa nhập khẩu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters).

Vào ngày 23/2, Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ tăng thuế quan lên hàng hóa từ những nước “chiêu trò” với thỏa thuận thương mại hiện có với Mỹ.

Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết các loại thuế quan mà ông Trump ban hành dựa theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) là bất hợp pháp.

Phán quyết của tòa án khiến một loạt loại thuế quan của Mỹ bị vô hiệu hóa, bao gồm thuế đối ứng và thuế áp đặt lên Trung Quốc, Mexico và Canada vì nạn buôn lậu ma túy fentanyl.

Ông chủ Nhà Trắng viết trên mạng xã hội: “Bất kỳ quốc gia nào muốn ‘chiêu trò’ với phán quyết vô lý của Tòa án Tối cao… sẽ phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn rất nhiều và tệ hơn những gì họ vừa mới chấp nhận. Hãy cẩn trọng!!!”

Thông điệp trên cho thấy chính quyền ông Trump đang cố gắng duy trì thỏa thuận đạt được với các đối tác thương mại. 

Cũng trong ngày 23/2, Liên minh châu Âu (EU) đã tạm dừng quá trình phê chuẩn thỏa thuận với chính quyền ông Trump. Các quan chức Nghị viện châu Âu cho biết họ muốn làm rõ chương trình thuế quan của Mỹ trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh là những đối tác thương mại lớn đã đạt thỏa thuận với Mỹ. Nhà Trắng chưa trả lời câu hỏi của Bloomberg rằng liệu bài đăng của ông Trump có nhắm cụ thể đến EU hay không.

Bài đăng trên cho thấy ông Trump vẫn quyết tâm áp thuế lên các hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Nhưng sau quyết định của tòa án, ông không còn khả năng triển khai thuế quan linh hoạt như trước.

Trong bài đăng tiếp theo, ông Trump viết: “Trên cương vị Tổng thống Mỹ, tôi không cần quay lại xin Quốc hội phê duyệt thuế quan”.

Ngay ngày 20/2, ông Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế 10% lên hàng hóa toàn cầu trong tối đa 150 ngày theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Một ngày sau, ông nâng con số lên 15%.

Ông Trump thể hiện rằng đây là biện pháp tạm thời, giúp chính quyền ông có thêm thời gian để ban hành những loại thuế lâu dài hơn theo các thẩm quyền khác, bao gồm Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 và Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại.

Tuy nhiên, sau khi Tòa án Tối cao vô hiệu hóa quyền áp thuế theo IEEPA của ông Trump, Nhà Trắng vẫn chưa khởi động các cuộc điều tra mới - vốn là điều kiện tiên quyết để đánh thuế quan theo những đạo luật trên. 

Giang