|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Cấp dưới của ông Trump: Thoả thuận thương mại với các nước vẫn còn hiệu lực

08:00 | 23/02/2026
Chia sẻ
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer khẳng định các thỏa thuận thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn có hiệu lực và kêu gọi các quốc gia đối tác giữ vững cam kết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Bộ Thương mại Howard Lutnick trong cuộc họp báo ngày 20/2. (Ảnh: Bloomberg).

Tuần trước, Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) là bất hợp pháp. Song, giới chức Nhà Trắng khẳng định phán quyết sẽ không làm đổ vỡ thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và các đối tác. 

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News vào ngày 22/2, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nhấn mạnh các thỏa thuận mà Mỹ đạt được với nhiều đối tác - bao gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc - vẫn còn hiệu lực.

Đồng thời, ông tìm cách cách tách biệt các thỏa thuận đó khỏi mức thuế toàn cầu 15% mà ông Trump công bố vào ngày 21/2.

Ông Greer khẳng định: “Chúng tôi muốn các quốc gia hiểu rằng các thỏa thuận đó sẽ mang lại lợi ích. Chúng tôi sẽ giữ vững thỏa thuận và kỳ vọng các đối tác cũng làm vậy”.

Vị quan chức cho biết ông đã trò chuyện với người đồng cấp EU trong cuối tuần và sẽ trao đối với những đối tác thương mại quan trọng khác để trấn an họ.

Ông Greer nói tiếp: “Hãy yên tâm, tôi đang trò chuyện với quan chức thương mại của các nước. Suốt một năm qua, tôi đã nói rõ với họ rằng dù Nhà Trắng thắng hay thua vụ kiện về thuế quan, Mỹ cũng sẽ áp đặt thuế quan.

Chính sách của Tổng thống Trump sẽ được duy trì. Đó là lý do các nước ký thỏa thuận thương mại trong thời gian vụ kiện được xử lý”.

Vị quan chức cũng báo hiệu rằng các đối tác thương mại không nên kỳ vọng phán quyết của Tòa án Tối cao sẽ dẫn tới việc miễn hoặc giảm thuế quan. Theo ông, mức thuế 15% mà ông Trump công bố ngày 21/2 “gần tương đương” với các loại thuế mà Mỹ từng áp dụng theo IEEPA.

Trong cuộc phỏng vấn khác với ABC News, ông Greer nói rõ: “Thực tế là chúng tôi muốn duy trì chính sách hiện tại, bảo đảm tính liên tục ở mức cao nhất có thể”. 

Cũng trong ngày 22/2, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ đang liên lạc với các đối tác thương mại và họ hài lòng với thỏa thuận thuế quan hiện có. Ông nói với Fox News: “Vì vậy, những thỏa thuận đó sẽ không thay đổi”.

Bất chấp nỗ lực trấn an của Nhà Trắng, tình trạng bất ổn đang gây ra căng thẳng giữa Mỹ và một số nước đối tác. 

Vào ngày 22/2, ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Châu Âu, cho biết sẽ đề xuất EU tạm dừng phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ cho đến khi chính quyền ông Trump làm rõ chính sách. 

Giới chức Ấn Độ cũng nêu lý do tương tự khi họ tạm hoãn chuyến đi tới Mỹ vốn nhằm mục đích hoàn tất thỏa thuận thương mại tạm thời giữa hai nước.

Chuyến thăm Trung Quốc

Ông Trump có kế hoạch gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du bắt đầu từ ngày 31/3. Dù Tòa án Tối cao đã hủy bỏ thuế quan theo IEEPA, ông Greer gợi ý Mỹ sẽ có được lợi thế trong cuộc hội đàm nhờ vào những công cụ thương mại khác.

Ví dụ, Tổng thống Mỹ có quyền áp thuế quan dựa trên kết quả điều tra về hoạt động thương mại của những nước khác.

Ông Greer chỉ ra: “Mỹ đã áp dụng những loại thuế quan như vậy với Trung Quốc. Chúng tôi cũng đang tiến hành những cuộc điều tra khác”.

Theo ông Greer, Mỹ đang duy trì mức thuế trung bình 40% với hàng hóa Trung Quốc, không tính đến các loại thuế quan vừa bị tòa án hủy bỏ.

Giang

TOP 10 ngân hàng có ROE cao nhất năm 2025: HDBank giữ vững ngôi vương
HDBank tiếp tục là ngân hàng đứng vị trí dẫn đầu ROE toàn ngành, đạt 25,28% vào cuối quý IV. Trong khi đó, đại diện nhóm Big4 Vietcombank ghi nhận ROE giảm trong năm, đồng thời rời khỏi Top 10.