|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông trùm bất động sản Ciputra qua đời tuổi 88 để lại khối tài sản 1,3 tỉ USD

15:42 | 28/11/2019
Chia sẻ
Tỉ phú bất động sản người Indonesia, Ciputra, qua đời ở tuổi 88. Khối tài sản của ông được Forbes định giá khoảng 1,3 tỉ USD.

Ông "trùm" bất động sản của Indonesia, Ciputra vừa qua đời ngày 27/11 ở tuổi 88, theo Nikkei. Ông chính là chủ tịch của Tập đoàn Ciputra và đem cái tên Ciputra ra ngoài lãnh thổ Indonesia.

Theo thông tin từ gia đình vì tỉ phú này, ông đã phải trải qua một thời gian điều trị trước khi qua đời tại một bệnh viện tại Singapore. Theo những thông tin từ truyền thông Indonesia, vị tỉ phú này đã phải lọc máu liên tục trong vài tháng trở lại đây.

Từng là một người theo học ngành kiến trúc, Ciputra thành lập công ty đầu tiên của mình khi còn là một sinh viên. Thời điểm đó, ông đang theo học tại Học viện Công nghệ Bandung, trường đại học kĩ thuật lâu đời nhất tại Indonesia.

Trong những năm 60 của thế kỉ trước, Ciputra bắt đầu tham gia vào công việc xây dựng công viên giải trí đầu tiên của Indonesia mang tên Ancol ở phía Bắc thủ đô Jakarta. Ông bắt đầu thành lập tập đoàn Ciputra vào năm 1981.

https___s3-ap-northeast-1

Tỉ phú Ciputra qua đời ở tuổi 88 sau nhiều tháng phải lọc máu. Ảnh: Nikkei

Cho đến hiện tại, Tập đoàn Ciputra đang sở hữu hon 100 công ty thành viên hoạt động ở 44 thành phố khác nhau, chủ yếu ở Indonesia. 

Bên cạnh đó, Ciputra cũng đã mở rộng hoạt động ở các khu vực khác của châu Á như Việt Nam, Campucha, Ấn Độ và Trung Quốc. Ngoài kinh doanh bất động sản, Tập đoàn Ciputra còn đầu tư vào y tế, truyền thông và bảo hiểm.

Theo bảng xếp hạng của Forbes, Ciputra là người giàu thứ 27 tại Indonesia với khối tài sản 1,3 tỉ USD.

Bố mẹ Ciputra là người Trung Quốc di cư tới Indonesia vào năm 1931. Năm 25 tuổi ông mới bắt đầu sử dụng tên Ciputra. Trong đó "Ci" chính là tên gốc của ông, còn "putra" trong tiếng Indonesia chính là "con trai".

Trong một bản tiểu sử ra mắt vào năm ngoái, Ciputra tiết lộ ông từng có một tuổi thơ bất hạnh khi bố của ông bị lính Nhật bắt cóc trong thời kì chiến tranh thế giới lần thứ hai. Thời điểm đó, Nhật Bản đang chiếm đóng Indonesia và đặt tên cho khu vực này là "Đông Ấn Hà Lan".

https___s3-ap-northeast-1

Candra Ciputra, con trai Ciputra, hiện đang làm Chủ tịch Ciputra Development. Ảnh: Nikkei

Ciputra sau đó không còn được biết về số phận cha của mình nữa. Từ đó, ông trở thành trụ cột gia đình và gánh thêm áp lực phải thành công.

Ngoài kinh doanh bất động sản, Ciputra còn là một doanh nhân yêu thích nghệ thuật. Năm 2014, ông thành lập Bảo tàng mang tên mình tại Jakarta. Đây là nơi lưu giữ các tác phẩm hội họa của họa sĩ rất được yêu thích ở Indonesia là Hendra Gunawan.

Về đời sống cá nhân, Ciputra có một vợ, bà Dian Sumeler và bốn người con. Tất cả đều có mặt trong hội đồng quản trị của Tập đoàn Ciputra và công ty niêm yết lớn nhất trong tập đoàn là Ciputra Development.

Con trai cả của Ciputra là Candra Ciputra, 55 tuổi, đang là Chủ tịch Ciputra Development.

Tiểu Phượng