|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông Nguyễn Tử Quảng: 'Bkav đang nghiên cứu dùng công nghệ AI trong phân tích nước súc miệng để phát hiện COVID-19'

07:16 | 05/06/2021
Chia sẻ
Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng đã có những tiết lộ về dự án sử dụng AI trong công cuộc chống dịch COVID-19 do Bkav thực hiện trong buổi nói chuyện hôm 4/6.

Trong buổi tọa đàm CTO Talks số 6 được livestream trên tờ VnExpress, CEO Nguyễn Tử Quảng đã có những chia sẻ về công nghệ AI. Đáng chú ý, ông Quảng tiết lộ Bkav đang nghiên cứu thiết bị xét nghiệm COVID-19 qua nước muối. Cụ thể, khi người lấy mẫu xét nghiệm súc miệng, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI sẽ được áp dụng để xét nghiệm những mẫu đã lấy và cho ra kết quả trong 10 giây.

CEO Nguyễn Tử Quảng chia sẻ: "Chúng tôi đang nghiên cứu một thiết bị phát hiện COVD-19. Hiện nay, cứ mỗi lần xét nghiệm sẽ phải tốn từ 200.000 đến 700.000 đồng/xét nghiệm. Chưa kể công tác lấy mẫu rất phức tạp, chúng ta cần một đội ngũ được huấn luyện chuyên nghiệp để làm điều đó nhưng vẫn còn xuất hiện tỷ lệ sai số. 

Vì thế, chúng tôi đang nghiên cứu thiết bị phát hiện COVID-19 bằng cách cho bệnh nhân súc miệng bằng nước muối sinh lý, sau đó đưa mẫu đã lấy vào ống nghiệm và đặt vào thiết bị của chúng tôi. Chỉ cần 10 giây đã cho ra kết quả". 

Ông Nguyễn Tử Quảng: 'Bkav đang nghiên cứu dùng công nghệ AI trong phân tích nước súc miệng để phát hiện COVID-19', 10 giây cho ra kết quả - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tử Quảng tiết lộ nghiên cứu sử dụng công nghệ AI trong xét nghiệm COVID-19 (Ảnh: Bkav).

Ông Quảng cho rằng phương pháp này sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều so với những phương pháp hiện tại, đang tốn hàng tiếng đồng hồ để có kết quả xét nghiệm. Hiện Bkav đang thực hiện cùng với Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới TW và kết quả ban đầu rất khả quan. Tỷ lệ nhận được đạt trên 90%, CEO Bkav nhận định sự thành công của nghiên cứu này sẽ giúp thay đổi chiến lược chiến đấu với COVID-19.

"Ví dụ các khu công nghiệp, công nhân buổi sáng ra chỉ cần súc miệng bằng nước muối và đưa vào trong máy là đã biết được ai là âm tính, ai dương tính. Ai âm tính thì vào làm việc, còn ai dương tính thì ra khu cách ly. Chiến dịch tầm soát chúng ta có thể làm được nhanh chóng, không tốn tiền vì chỉ sử dụng nước muối thôi. Không cần kit xét nghiệm, sinh phẩm đắt đỏ mà đôi khi còn thiếu nữa", ông Quảng nói.

CEO Bkav cho biết phương pháp này sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Dùng một dải tần số ánh sáng, chiếu vào ống nghiệm chứa nước muối súc miệng của người cần xét nghiệm. Sau đó, thu bằng sensor ở đầu ra và đo được các tần số nào bị hấp thụ ở mức độ nhiều hay ít. Với các mức tần số khác nhau thì sẽ cho biết ai bị bệnh gì và trong đó có COVID-19.

Vì mắt thường không thể phân biệt được sự khác nhau đó nên dự án nghiên cứu cần luyện tập cho AI phân biệt được đâu là mẫu bệnh phẩm của người nhiễm COVID-19 và đâu là mẫu của người thường. Hiện các kết quả cho ra khá tốt.

Ông Nguyễn Tử Quảng: 'Bkav đang nghiên cứu dùng công nghệ AI trong phân tích nước súc miệng để phát hiện COVID-19', 10 giây cho ra kết quả - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tử Quảng trong buổi tọa đàm (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài dự án kể trên thì Bkav cũng là đơn vị phát triển ứng dụng "quốc dân" Bluezone, được người người nhà nhà sử dụng nhằm ngăn ngừa sự lây lan, phát tán của dịch bệnh.

Giải đáp thắc mắc về ý tưởng sử dụng AI trong lĩnh vực xét nghiệm COVID-19, ông Quảng chia sẻ thêm rằng nếu giải pháp thành công sẽ thay đổi chiến lược chống COVID-19 không chỉ ở Việt Nam mà còn là cả thế giới. 

"Khi chúng ta cách ly ngay được người nhiễm thì cũng gần như tạo ra lá chắn. Điều này sẽ giúp thay đổi chiến lược. Lúc này chúng ta tiết kiệm tiền bạc, công sức, tính khả thi rất cao.", ông Quảng nhận định. Ngoài ra, CEO Bkav cho biết họ không phải đơn vị duy nhất làm việc này khi ở Israel cũng đang có một nhóm nghiên cứu phương pháp tương tự.

Bkav đã bắt đầu làm từ tháng 12 năm ngoái và áp dụng thử nghiệm tại Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới TW. Trong vài ngày tới, dự án này sẽ có được kết quả chính thức để có thể gửi tới mọi người, theo thông tin từ ông Quảng.

Thùy Trang

Thị trường phân hóa, VN-Index tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 1.200 điểm
Dòng ngân hàng có tín hiệu hồi phục đầu tiên với VBB tăng hết biên độ lên 11.100 đồng/cp. Cùng chiều, giao dịch khởi sắc còn được chứng kiến ở SHB (+2,3%), ABB (+1,3%), VCB (+1,2%), KLB (+0,9%), BID (+0,3%), …