|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Ông Lương Trí Thìn nói về vụ mua đất công giá bèo: Bộ Công Thương đã kết luận, dự án này không ảnh hưởng gì Đất Xanh

11:05 | 16/03/2019
Chia sẻ
Chủ tịch Đất Xanh Lương Trí Thìn khẳng định, những thông tin liên quan đến dự án Lux Garden, bị phản ánh mua bán đất công từ CTCP Kim Khí không qua đấu giá, không hề ảnh hưởng đến công ty, dự án này được công ty mua đúng quy định và đã bàn giao cho khách hàng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCT Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG), Chủ tịch HĐQT Lương Trí Thìn khẳng định vụ việc "lùm xùm" tại dự án Lux Garden (quận 7) mà truyền thông đưa tin gần đây không hề ảnh hưởng gì đến công ty.

Ông Lương Trí Thìn nói về vụ mua đất công giá bèo: Bộ Công Thương đã kết luận, dự án này không ảnh hưởng gì Đất Xanh - Ảnh 1.

"Dự án Lux Garden được công ty mua lại từ đối tác, đã được UBND TP HCM cho phép chuyển nhượng dự án. Dự án này đã có sổ đỏ, có chấp thuận đầu tư, có giấy phép xây dựng... tất cả đầy đủ. Sau khi chuyển nhượng, đúng như lộ trình, Đất Xanh đã làm xong nhà và đã bàn giao cho 100% khách hàng. Trong giai đoạn này, công ty đang giao sổ cho khách hàng. Trong Kết luận của Bộ Công Thương, chính Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng đã có kết luận", ông Thìn nói.

Phát biểu khai mạc, lạnh đạo Đất Xanh đánh giá năm 2018 được coi là một năm thành công của Đất Xanh khi có hơn 32.000 sản phẩm được giao dịch thành công qua hệ thống của công ty; tổng tài sản đạt 13.700 tỉ đồng, tăng 34% so với năm trước. Năm 2019 này cũng sẽ là năm nền tảng để công ty thực hiện kế hoạch 5 năm tới 2019 - 2023.

Theo kết quả kinh doanh năm 2018 mà Đất Xanh công bố trước đó, doanh thu thuần của công ty là 4.645,3 tỉ đồng, đạt gần 93% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế (LNST) là 1.178,4 tỉ đồng, vượt kế hoạch đề ra ở mức hơn 110%. LNST Công ty mẹ đạt 1.178,4 tỉ đồng; doanh nghiệp chia cổ tức 22% vốn điều lệ - tương đương 769,6 tỉ đồng.

Ông Lương Trí Thìn nói về vụ mua đất công giá bèo: Bộ Công Thương đã kết luận, dự án này không ảnh hưởng gì Đất Xanh - Ảnh 2.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Đất Xanh.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty cũng cho biết, Đất Xanh đang đầu tư trực tiếp vào 17 dự án và hợp tác đầu tư vào 30 dự án khác.

Trong số các dự án đầu tư trực tiếp, chỉ có 2 dự án ở tỉnh lẻ, đó là dự án Opal Boulevard ở Bình Dương và một dự án Dầu Khí Nha Trang tại Cam Lâm, Khánh Hòa. 15 dự án còn lại đều là dự án chung cư ở TP HCM.

Ông Lương Trí Thìn nói về vụ mua đất công giá bèo: Bộ Công Thương đã kết luận, dự án này không ảnh hưởng gì Đất Xanh - Ảnh 3.

Ông Lương Trí Thìn nói về vụ mua đất công giá bèo: Bộ Công Thương đã kết luận, dự án này không ảnh hưởng gì Đất Xanh - Ảnh 4.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Đất Xanh.

Đối với các dự án hợp tác đầu tư, loại hình sản phẩm đa dạng hơn, gồm cả chung cư, đất nền, biệt thự và khu dân cư. Phạm vi những dự án này cũng rải rác ở cả TP HCM, Hà Nội và các tỉnh như Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Nha Trang, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh.

Ngoài các dự án đang tiếp tục triển khai, doanh nghiệp còn duyệt quyết định đầu tư thêm 2 dự án phát triển quỹ đất và 8 dự án thứ cấp khác.

Năm 2016, công ty đã phát hành cổ phiếu ra công chúng. Theo dự kiến ban đầu khi phát hành, phần vốn này sẽ được đầu tư vào ba dự án: Opal Riverside (472 tỉ đồng), Luxcity (350 tỉ đồng) và Opal Garden (350 tỉ đồng). ĐHĐCĐ đã thông qua việc sử dụng phần vốn này, tuy nhiên có điều chỉnh giảm phần vốn đầu tư vào dự án Luxcity xuống còn 267,5 tỉ đồng, phần tiền còn lại phân vào phần bổ sung vốn lưu động (82,5 tỉ đồng).

Năm 2019, Đất Xanh đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất là 5.000 tỉ đồng (đạt gần 108% so với doanh thu thực hiện năm 2018) và LNST Công ty mẹ là 1.200 tỉ đồng (đạt gần 102% so với LNST Công ty mẹ thực hiện năm 2018).

Năm 2019 Đất Xanh mở bán loạt dự án tại TP HCM và kéo về tỉnh lẻ xây nhà ở thấp tầngNăm 2019 Đất Xanh mở bán loạt dự án tại TP HCM và kéo về tỉnh lẻ xây nhà ở thấp tầng Tập đoàn Đất Xanh dự kiến phát hành thêm hơn 87,4 triệu cp với giá 10.000 đồng/cp, không hạn chế chuyển nhượngTập đoàn Đất Xanh dự kiến phát hành thêm hơn 87,4 triệu cp với giá 10.000 đồng/cp, không hạn chế chuyển nhượng Đất Xanh dự tính góp vốn 153 tỉ đồng vào công ty conĐất Xanh dự tính góp vốn 153 tỉ đồng vào công ty con

Hiếu Quân