|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Ông Đoàn Văn Hiểu Em làm CEO Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh

08:31 | 11/09/2018
Chia sẻ
Ông Đoàn Văn Hiểu Em từ vị trí giám đốc ngành hàng lên đảm nhận vị trí quản lý cao nhất ở cả hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh.
ong doan van hieu em lam ceo the gioi di dong va dien may xanh Lãi sau thuế 7 tháng của Thế Giới Di Động tăng trưởng 39% lên hơn 1.700 tỷ đồng
ong doan van hieu em lam ceo the gioi di dong va dien may xanh Mekong Capital đóng quỹ MEF II thành công với Thế giới Di động, 1 đồng vốn đầu tư thu về 4,5 đồng lợi nhuận

Ông Đoàn Văn Hiểu Em vừa được bổ nhiệm chức danh CEO của hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh. Việc bổ nhiệm đã được thông báo nội bộ từ ngày 1/9/2018.

Ông Hiểu Em xác nhận với ICTnews thông tin nói trên và nói rằng vị trí cao sẽ có nhiều áp lực hơn. Tuy nhiên, ông tin rằng sẽ bảo đảm mức tăng trưởng tốt cho hai chuỗi, cả Thế Giới Di Động lẫn Điện máy Xanh đều nắm trên 50% thị phần trong lĩnh vực di động và điện máy. Ông Hiểu Em trước đó là Giám đốc ngành hàng Viễn thông di động của chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh.

ong doan van hieu em lam ceo the gioi di dong va dien may xanh
Ông Đoàn Văn Hiểu Em - Ảnh: FBNV

Một nhân viên làm việc tại Thế Giới Di Động cho biết thông tin ông Hiểu Em quản lý cao nhất hai chuỗi nói trên đã được biết nhiều từ nửa năm trước, tuy nhiên đến 1/9 mới được thông báo rộng rãi.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều đối tác gửi hoa chúc mừng tân Tổng giám đốc Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh.

Trước đây, giữ vị trí CEO Thế Giới Di Động là ông Trần Kinh Doanh. Chưa có thông tin chính thức về vị trí của ông Doanh, nhưng các nguồn tin cho biết ông Doanh sẽ giữ vị trí Tổng giám đốc Bách hoá Xanh, chuỗi được xem là động lực phát triển mới của Thế Giới Di Động vài năm tới. Ông Doanh có thể sẽ giữ thêm chức vụ khác ở tầm tập đoàn Thế Giới Di Động.

Thế Giới Di Động hiện là chuỗi bán lẻ có thị phần số 1 Việt Nam, với khoảng 50% thị phần ở dạng chuỗi - theo thông báo của công ty. Trong khi đó, chuỗi Điện máy Xanh cũng dẫn đầu ở lĩnh vực điện máy. Cả hai chuỗi này đều đóng góp doanh thu cao nhất cho tập đoàn.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh 5 tháng đầu 2018 của Thế Giới Di Động, tập đoàn này ghi nhận doanh thu thuần đạt 37.080 tỷ đồng, doanh thu online đạt 4.578 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.289 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 43% doanh thu thuần, 110% doanh thu online và 44% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2017.

Chuỗi Điện máy Xanh (bao gồm Trần Anh) đóng góp 56% doanh thu thuần của MWG, tiếp theo là chuỗi Thế Giới Di Động với 41% và chuỗi Bách hoá Xanh với 3%.

Xem thêm

Hải Đăng