|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Ông chủ đứng sau 2 siêu dự án 65.000 tỉ đồng tại Quảng Ninh là ai?

08:02 | 28/07/2020
Chia sẻ
Bến Thành Holdings Group - doanh nghiệp vừa đề xuất đầu tư hai dự án hơn 65.000 tỉ đồng tại Quảng Ninh có nhiều mối liên hệ với tập đoàn của doanh nhân Nguyễn Cao Trí.

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức họp để cho ý kiến về việc triển khai các thủ tục nghiên cứu lập qui hoạch, đầu tư xây dựng 2 dự án do CTCP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group (gọi tắt là Bến Thành Holings Group) đề xuất.

Cụ thể, dự án đầu tiên là Dự án Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà có qui mô 4.988 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 7.108 tỉ đồng. Bao gồm các khu chức năng: Khu công nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu; Khu Công nghiệp hậu cần, logistics, kho bãi, dịch vụ; Khu công nghiệp nhẹ đa ngành; Khu dịch vụ du lịch, thương mại, giải trí; nhà máy điện khí...

Dự án thứ hai là Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng đa năng tại đảo Cái Chiên có qui mô nghiên cứu 564,73 ha; tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 58.000 tỉ đồng.

Dự án gồm 5 khu chức năng: Làng du lịch sinh thái đa năng; Khu du lịch kết hợp với vùng sinh thái nông nghiệp; Khu nghỉ dưỡng sinh thái và phục hồi sức khỏe; Khu du lịch sinh thái kết hợp vui chơi giải trí cao cấp quốc tế; các vùng sinh thái lâm nghiệp, cụm đảo kết hợp với khu nghỉ dưỡng.

Đây là 2 dự án có qui mô rất lớn. Tổng vốn đầu tư 2 dự án lên tới hơn 65.000 tỉ đồng (khoảng 2,8 tỉ USD). Điều này đặt ra dấu hỏi Bến Thành Holings Group có năng lực đến đâu mà được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu đầu tư?

Hình bóng doanh nhân Nguyễn Cao Trí

Theo tìm hiểu, Bến Thành Holings Group được thành lập vào tháng 1/2004, có địa chỉ tại số 232 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP HCM. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Đào Ngọc Bảo Phương (sinh năm 1994).

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp, địa chỉ cũ của Bến Thành Holings Group nằm tại số 45-47 Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM.

Địa chỉ này trùng hợp với địa chỉ trụ sở chính của CTCP Tập đoàn Capella (Capella Holdings), thuộc sở hữu của doanh nhân Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970) tại tòa nhà Bến Thành Tower (nay đổi tên thành The One Saigon) do Capella Holdings làm chủ đầu tư. Dự án sở hữu 3 mặt tiền là đường Ký Con, đường Lê Thị Hồng Gấm và đường Đặng Thị Nhu.

Muốn làm hai dự án 2,8 tỉ USD tại Quảng Ninh, Bến Thành Holdings Group có năng lực thế nào? - Ảnh 2.

Dự án Bến Thành Tower do Capella Holdings làm chủ đầu tư.(Nguồn: vanphongchothuesg.com)

Tại thời điểm đăng kí thay đổi hồi tháng 4/2020, Bến Thành Holings Group thực hiện tăng vốn điều lệ từ 800 tỉ đồng lên 12.600 tỉ đồng. Các cổ đông sáng lập bao gồm: CTCP Tập đoàn The One (20%), Đào Ngọc Bảo Phương (60%), Bùi Ngọc Quý (20%).

Theo tìm hiểu, bà Đào Ngọc Bảo Phương hiện cũng đang là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chole Hospitality.

Được biết, Chloe Hospitality thành lập vào tháng 9/2020, từng do bà Bùi Thị Vân Anh (sinh năm 1970), phu nhân của ông Nguyễn Cao Trí nắm giữ cương vị Tổng Giám đốc.

Ngoài ra, bà Phương còn là người đại diện theo pháp luật của hai doanh nghiệp là CTCP Bến Thành Investment Group, CTCP Bến Thành Group.

Thêm một điều trùng hợp, CTCP Tập đoàn The One (pháp nhân nắm giữ 20% vốn điều lệ của Bến Thành Holings Group cũng có địa chỉ trùng với địa chỉ trụ sở chính của Capella Holdings.

Theo tìm hiểu, Capella Holdings tiền thân là CTCP địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Cao Trí.

Doanh nghiệp được thành lập vào năm 2006 với số vốn điều lệ ban đầu 136,2 tỉ đồng, gồm các cổ đông lớn là Tổng Công ty Bến Thành (20,77%), Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch Bến Thành (14,83%), Ngân hàng TMCP Phương Đông (9,17%) và CTCP Chứng khoán Phương Đông (8,63%).

Đến tháng 12/2014, Bến Thành Land có vốn điều lệ 238,4 tỉ đồng, gồm các cổ đông: Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV (Benthanh Group) giữ 24,41%; Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) giữ 6,29%; CTCP Tài chính Điện lực (EVNFC) giữ 5,59%; Phan Trung giữ 3,39%; Nguyễn Tấn Bảo giữ 12,58%, CTCP Bến Thành Investment Group giữ 20,17%; Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Nữ Hoàng giữ 10,10% và các cổ đông khác giữ 17,47%.

Tháng 1/2015, sau khi Benthanh Group thoái toàn bộ vốn, Bến Thành Land đổi tên thành CTCP Tập đoàn Capella. Sau đó, các thành viên HĐQT Capella Holdings liên quan đến Benthanh Group đã từ nhiệm.

Sau biến động trong cơ cấu cổ đông, Capella Holdings liên tục tăng vốn điều lệ. Cụ thể, tại thời điểm đăng kí thay đổi hồi tháng 7/2016, doanh nghiệp thực hiện tăng vốn từ 238,4 tỉ đồng lên 333,8 tỉ đồng. Tiếp đó, đến tháng 7/2017, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng lên 344 tỉ đồng.

Hiện nay, HĐQT Capella Holdings gồm ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, 2 thành viên HĐQT còn lại là bà Trương Nguyễn Thiên Kim và bà Thân Thị Thu Thảo.

Theo tìm hiểu, bà Trương Nguyễn Thiên Kim sinh năm 1976, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DASC). Bà Kim là vợ của ông Tô Hải, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Bản Việt.

Còn bà Thân Thị Thu Thảo sinh năm 1965, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Capella Holdings từ năm 2004 cho đến nay. Bà Thảo cũng đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.

Muốn làm hai dự án 2,8 tỉ USD tại Quảng Ninh, Bến Thành Holdings Group có năng lực thế nào? - Ảnh 3.

Doanh nhân Nguyễn Cao Trí. (Ảnh: doanhnhansaigon.vn)

Theo giới thiệu, Capella Holdings đang sở hữu các thương hiệu nổi tiếng gồm: Chill Sky Bar, Air 360 Sky Bar; Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Riverside Palace, Claris Palace, Capella Park View, Capella Gallery Hall.

Tên tuổi của Capella Holdings được biết đến nhiều hơn vào năm 2018 khi doanh nghiệp này đứng đằng sau thương vụ Công ty TNHH Chloe Hospitality nhận chuyển nhượng quyền quản lí tòa lâu đài Tajmasago và nhà hàng Cham Charm từ doanh nhân Hoàng Khải (Khải Silk).

Ngoài Capella Holdings, tháng 7/2019, ông Nguyễn Cao Trí đã kiêm nhiệm thêm cả vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của CTCP Lothamilk.

Ông còn đóng vai trò đại diện hàng loạt các doanh nghiệp khác như: CTCP Dịch vụ và Nhân lực quốc tế Văn Lang, Công ty TNHH US Talent International - UTI, CTCP Thương mại Dịch vụ Ô tô Bến Thành, CTCP Salla.

Mặc dù chưa rõ mối quan hệ giữa Bến Thành Holdings Group với Tập đoàn của doanh nhân Nguyễn Cao Trí là gì, song việc một doanh nghiệp kín tiếng trong lĩnh vực bất động sản đề xuất đầu tư hai dự án với qui mô lên tới 2,8 tỉ USD đang là một thông tin gây chú ý trên thị trường.

Hà Lê

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.