|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Một doanh nghiệp đề xuất đầu tư hai dự án trên 65.000 tỉ đồng tại Quảng Ninh

08:14 | 12/06/2020
Chia sẻ
CTCP Tập đoàn Bến Thành vừa đề xuất đầu tư hai dự án tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh với qui mô hơn 7.500 ha, tổng vốn đầu tư hơn 65.000 tỉ đồng.
Một doanh nghiệp đề xuất đầu tư hai dự án qui mô hơn 65.000 tỉ đồng tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Ảnh minh hoa. (Nguồn: Báo Quảng Ninh)

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh, lãnh đạo tỉnh này vừa tổ chức hội nghị để thảo luận, cho ý kiến về ý tưởng đầu tư hai dự án do CTCP Tập đoàn Bến Thành đề xuất.

Cụ thể, dự án Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng đa năng tại đảo Cái Chiên có tổng vốn đầu tư khoảng 7.108 tỉ đồng, qui mô nghiên cứu khoảng 2.550 ha (bao gồm toàn bộ diện tích đảo Cái Chiên).

Dự án dự kiến triển khai trong 2,5 năm; gồm các khu chức năng: Khu resort giải trí cao cấp quốc tế, bến du thuyền; khu sân golf 18 lỗ và villa; bến tàu tập trung; khu làng sinh thái đa năng; khu nghỉ dưỡng sinh thái và phục hồi sức khỏe; khu du lịch kết hợp với nông nghiệp và dân cư; vùng nông lâm nghiệp hiện hữu... 

Tiếp theo, dự án Khu công nghiệp dịch vụ logistics, công nghệ cao và cảng biển Hải Hà, dự án có qui mô 4.988 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 58.200 tỉ đồng.

Dự án dự kiến triển khai trong 2,5 năm; gồm các khu chức năng: Khu công nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu; khu công nghiệp hậu cần, logistics, kho bãi, dịch vụ; khu công nghiệp nhẹ đa ngành; khu dịch vụ du lịch, thương mại, giải trí; cụm dịch vụ khu công nghiệp sạch; khu nhà điều hành; khu nhà ở công nhân và chuyên gia; khu đô thị thông minh, sáng tạo. 

Trước đề xuất trên, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đánh giá doanh nghiệp đã khảo sát, nghiên cứu tương đối kĩ hiện trạng khu vực đảo Cái Chiên. 

Đối với dự án Khu công nghiệp dịch vụ logistics, công nghệ cao và cảng biển Hải Hà, phương án qui hoạch nhà đầu tư đề xuất cơ bản bám sát mục tiêu, định hướng phát triển của KCN - Cảng biển Hải Hà và việc nghiên cứu phù hợp với qui hoạch đã có.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cơ bản thống nhất với ý tưởng của nhà đầu tư và đề nghị nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh lại qui hoạch phân khu của đảo Cái Chiên.

Đồng thời, đảm bảo phối hợp với đơn vị tư vấn lập qui hoạch Khu kinh tế cửa khấu Móng Cái để cập nhật vào qi hoạch chung sửa đổi. Song song với nghiên cứu qui hoạch phân khu, đề nghị nhà đầu tư cho nghiên cứu ngay qui hoạch 1/500 các dự án thành phần trên đảo Cái Chiên.

Để thuận lợi trong quá trình triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu một số dự án đang hiện hữu trên đảo phải đang tạm dừng để chờ qui hoạch, sau khi có qui hoạch phân khu, yêu cầu các dự án này nếu triển khai tiếp phải đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển chung của đảo Cái Chiên là phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. 

Đối với dự án Khu công nghiệp dịch vụ Logistics, công nghệ cao và cảng biển Hải Hà, tỉnh cơ bản đồng ý để nhà đầu tư nghiên cứu tổng thể lại qui hoạch phân khu của KCN Cảng biển Hải Hà và đề nghị nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để nghiên cứu, cập nhật lại.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Hà Lê

VIF 2026 Summer Summit: Đối thoại với cơ quan quản lý và tìm kiếm 'Alpha' trên thị trường chứng khoán
Sau nhiều năm tăng trưởng mạnh về quy mô, thị trường chứng khoán đang đứng trước yêu cầu phải chuyển sang một giai đoạn phát triển sâu hơn, chất lượng hơn và tiệm cận hơn với các chuẩn mực quốc tế. Đây không chỉ là yêu cầu nội tại của thị trường mà còn là đòi hỏi tất yếu khi nền kinh tế đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm tới, kéo theo nhu cầu huy động nguồn vốn trung và dài hạn ngày càng lớn.