|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Biden nói chưa chắc tên lửa rơi xuống Ba Lan được bắn từ Nga

11:02 | 16/11/2022
Chia sẻ
Tổng thống Biden cho biết chưa chắc quả tên lửa vừa tấn công một ngôi làng ở Ba Lan được bắn từ Nga. Bình luận này có thể hạn chế nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Nga và NATO.

Hôm 15/11, Ba Lan cho biết một tên lửa do Nga sản xuất đã giết chết hai người sau khi rơi xuống một ngôi làng cách biên giới của nước này và Ukraine khoảng 6 km.

Cùng ngày, quân đội Nga đã bắn một loạt tên lửa khác nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine, theo Bloomberg.

Hai người có mặt tại hiện trường vụ nổ ở Ba Lan cho biết một căn nhà trong một nông trại đã bị hư hại. Một người nói vụ nổ đã làm rung chuyển cửa kính ô tô của họ, khi xe đang đậu cách hiện trường 2 km.

Người thứ hai cho biết cảnh sát và quân nhân đã phong toả khu vực bị tấn công, đồng thời yêu cầu mọi người rời khỏi nông trại. Song, người dân sống trong những căn nhà gần đó vẫn chưa được sơ tấn.

Tại Bali (Indonesia), khi được hỏi liệu tên lửa có phải được bắn từ Nga hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết “có thông tin sơ bộ chứng minh nhận định đó không đúng”.

Ông nói thêm rằng dựa theo quỹ đạo của quả tên lửa, nhiều khả năng nó không thể được bắn đi từ Nga, nhưng “Mỹ sẽ điều tra thêm”.

Tại Bali (Indonesia), Tổng thống Joe Biden đã chia sẻ về tình hình ở Ba Lan sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo G7 và châu Âu vào ngày 16/11. (Ảnh: Getty Images). 

Chia sẻ với truyền thông, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết hiện chưa rõ ai đã phóng tên lửa tấn công ngôi làng. Warsaw thông tin thêm rằng chính phủ vẫn đang điều tra vụ việc.

Cùng lúc đó, ông Duda nói nhiều khả năng Ba Lan sẽ viện dẫn Điều 4 trong Hiến chương NATO nhằm khởi động một cuộc thảo luận trong liên minh quân sự. Các đại sứ NATO sẽ họp khẩn vào sáng ngày 16/11 (theo giờ địa phương).

Tổng thống Biden đã điện đàm với người đồng cấp Ba Lan. Ông cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ Ba Lan điều tra, đồng thời tái khẳng định cam kết của Washington với NATO. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã trò chuyện với người đồng cấp Ba Lan.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel thông báo ông sẽ triệu tập một cuộc họp trong cùng ngày 16/11 với các nhà lãnh đạo khối kinh tế chung đang tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali.

Vị lãnh đạo cũng đăng tweet cho biết ông đã nói chuyện cùng Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và đảm bảo EU sẽ đồng lòng hỗ trợ Ba Lan.

Đáp lại, Thủ tướng Morawiecki cho biết Ba Lan đã đặt quân đội trong tình trạng cảnh giác cao độ gần biên giới với Ukraine và dự kiến sẽ tăng cường quân số ở đó. Cảnh sát, nhân viên hải quan và đội cứu hoả cũng đã được đặt trong tình trạng báo động.

Một quan chức thuộc nhóm G7 cho rằng có thể quân đội Nga đã bắn trượt mục tiêu bên trong Ukraine hoặc đòn phản công của Ukraine đã khiến tên lửa bay chệch hướng. Vị này nói Nga không có động cơ để cố tình tấn công Ba Lan, vì nguy cơ bị NATO đáp trả.

Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận rằng quân đội nước này đã nhắm bắn tên lửa vào các mục tiêu gần biên giới của Ukraine với Ba Lan.

Trước đây, các nhà lãnh đạo và chuyên gia quân sự từng lo ngại rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể lan sang các khu vực khác của châu Âu.

Ngoài ra, do không muốn bị kéo vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn, một số nước NATO đã từ chối viện trợ tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu tiên tiến cho Ukraine. Đồng thời, NATO cũng từ chối đề nghị của chính quyền Kiev về việc giúp xây dựng một vùng nhận dạng phòng không tại Ukraine.

 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng từng cảnh báo về khả năng xảy ra sự cố “bom rơi đạn lạc” từ Ukraine sang các nước NATO tại châu Âu.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các kênh liên lạc quân sự với Nga nhằm ngăn chặn những hiểu lầm vượt ngoài tầm kiểm soát, theo Bloomberg.

“Khi hoạt động quân sự leo thang, chúng ta sẽ thấy nhiều cuộc giao tranh thực sự gần biên giới các nước NATO. Rủi ro luôn luôn tồn tại”, ông Stoltenberg cảnh báo vào tháng 3 năm nay.

Đây không phải là lần đầu tiên kể từ khi Nga tấn công Ukraine mà các vật thể lạ xâm nhập vào không phận NATO. Hồi tháng 3, một máy bay không người lái do thám nặng 6 tấn đã lao qua Đông Âu và bị rơi ở thủ đô Zagreb của Croatia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ngày càng chuyển sang tấn công bằng tên lửa khi quân đội của ông phải vật lộn trên bộ. Gần đây, binh lính Nga đã rút khỏi thành phố chiến lược Kherson ở miền nam Ukraine, đánh dấu một bước lùi trên chiến trường.

Hôm 15/11, Tổng thống Ukraine Volodymyz Zelensky cho biết Nga đã tấn công bằng tên lửa vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, gây mất điện cho một bộ phận lớn người dân Ukraine.

Khả Nhân