|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Biden không nghĩ Trung Quốc sẽ cung cấp vũ khí cho Nga

21:59 | 25/02/2023
Chia sẻ
Tổng thống Biden cho rằng Bắc Kinh sẽ không cấp vũ khí cho Nga, nhưng cũng không quên cảnh báo Bắc Kinh về động thái này.

Máy bay không người lái Wing Long của Trung Quốc. (Ảnh: Mztourist).

Theo Bloomberg, Tổng thống Joe Biden không kỳ vọng rằng Trung Quốc sẽ cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, ông Biden cảnh báo rằng bất kỳ hành động viện trợ vũ khí nào cũng sẽ khiến Mỹ đáp trả.

Ông Biden nói với ABC News trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi không kỳ vọng rằng Trung Quốc sẽ có một sáng kiến lớn trong việc cung cấp vũ khí cho Nga". Tổng thống Biden cũng khẳng định: "Chúng tôi sẽ đáp trả".

Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đã nổi lên trong những ngày gần đây do lo ngại rằng Trung Quốc có thể hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc xung đột và về tranh chấp kéo dài do việc Mỹ bắn rơi khinh khí cầu của Trung Quốc hồi đầu tháng này.

Khi được hỏi liệu việc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga có vượt lằn ranh đỏ không, ông Biden trả lời: “Đó là ranh giới với mọi quốc gia, nói cách khác, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc".

Tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết rằng Bắc Kinh có thể đã chấp thuận cho các công ty Trung Quốc cung cấp hỗ trợ "lưỡng dụng", phi sát thương cho Nga. Ông Blinken đã không đưa ra ví dụ hoặc bằng chứng cho thấy chính phủ Trung Quốc đã phê duyệt những mặt hàng lưỡng dụng, có khả năng phục vụ cả mục đích quân sự và dân sự.

Phía Bắc Kinh sau đó tuyên bố “không có bất kỳ hoạt động buôn bán vũ khí nào cho các khu vực xung đột hoặc các bên liên quan đến chiến tranh”. Sau đó, Bắc Kinh đề xuất một kế hoạch ngừng bắn với những nhượng bộ đáng kể dành cho Nga. Bản kế hoạch này đã bị Ukraine, Mỹ và các đồng minh phương Tây bác bỏ.

“Tổng thống Putin đang hoan nghênh [bản kế hoạch này]” ông Biden nói. “Tôi không thấy điều gì trong kế hoạch của Trung Quốc có lợi cho bất kỳ ai khác ngoài Nga”. 

Minh Quang

PGS TS Nguyễn Hữu Huân: USD tự do giảm mạnh do cầu đầu cơ suy yếu khi chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới thu hẹp tới 76%
USD tự do rẻ hơn ngân hàng phát đi tín hiệu quan trọng về việc kỳ vọng đầu cơ vào sự mất giá của VND đã suy yếu. Tuy nhiên, theo PGS TS. Nguyễn Hữu Huân chính sách lãi suất của Fed thận trọng hơn, giá năng lượng và địa chính trị vẫn là những lực đẩy có thể tái lập áp lực lên tỷ giá bất cứ lúc nào.