|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nửa đầu 2022 có 9 tỉnh thành tăng trưởng trên 10%, 1 tỉnh tăng trưởng âm, Hà Nội và TP HCM đều không lọt top đầu

15:20 | 03/07/2022
Chia sẻ
Các tỉnh, thành đã công bố tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2022, theo đó Bắc Giang tiếp tục dẫn đầu cả nước. Trà Vinh tăng trưởng thấp nhất (-2,37%).

Theo số liệu công bố từ UBND các tỉnh, thành phố, Bắc Giang là tỉnh tăng trưởng cao nhất nửa đầu năm 2022 với mức tăng 24,03%, bỏ xa vị trí thứ hai là Bắc Ninh (14,70%). Trước đó trong năm COVID-19 2021, Bắc Giang cũng dẫn đầu tăng trưởng 6 tháng đầu năm - đạt trên 24%.

Số liệu cũng cho thấy cả nước chỉ có 9 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 10%, có một tỉnh ghi nhận tăng trưởng âm là Trà Vinh (-2,37%).

Nửa đầu 2022, đa phần các tỉnh thành phía Bắc ghi nhận tăng trưởng tích cực hơn phía Nam, do tháng 5 năm ngoái dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát và lan mạnh sau đó ở TP HCM và địa phương lân cận.

Trong số 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ có Khánh Hòa lọt top dẫn đầu, còn lại đều tăng dưới 9%. Dù nửa đầu 2022, kinh tế TP HCM chỉ tăng 3,82% so với cùng kỳ và không trong nhóm cao nhất, tuy nhiên lãnh đạo thành phố đánh giá đây là con số khả quan, ghi nhận đà phục hồi tăng trưởng theo hình chữ V và đến nay đã ổn định. Trước đó kinh tế thành phố giảm sâu -24,97% trong quý III/2021 và -11,64% trong quý IV/2021, nửa đầu 2021 cũng chỉ tăng trưởng 5,2%.

 

 

Nếu xét theo vùng kinh tế, so với cùng kỳ 2021, 6 tháng đầu năm 2022 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ tăng trưởng cao nhất (9,58%), theo sau là vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (8,29%), vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long (5,42%) và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (4,69%).

Anh Đào