|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nữ phiên dịch Trung Quốc phủ nhận là 'người thứ ba' dẫn đến vụ ly hôn của Bill Gates

11:26 | 07/05/2021
Chia sẻ
Nữ phiên dịch viên Trung Quốc đã phải lên tiếng phủ nhận sau khi xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng cô này là lý do dẫn tới vụ ly hôn trăm tỷ đô của vợ chồng Bill Gates.

Zhe "Shelly" Wang, 36 tuổi, một phiên dịch viên người Trung Quốc làm việc cho quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates đã phải lên tiếng phủ nhận những tin đồn trên mạng nhắm vào cô, cho rằng nữ phiên dịch viên này phải chịu trách nhiệm vì đã có tác động khiến tỷ phú Bill Gates chia tay vợ sau cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm.

Theo Daily Mail, hôm 5/4, Wang đã đăng tải trên mạng xã hội Weibo phủ nhận tin đồn không có căn cứ cho rằng cô chính là "tiểu tam" phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà sáng lập Microsoft.

Nữ phiên dịch người Trung Quốc bị đồn là tiểu tam khiến nhà Gates đổ vỡ (Ảnh: Weibo).

"Ban đầu tôi cứ nghĩ tin đồn đó sẽ tự biến mất khỏi các nguồn vô căn cứ, nhưng tôi không ngờ nó lại trở nên điên rồ đến vậy. Bạn sẽ đọc được bao nhiêu cuốn sách vào ngày nghỉ lễ quốc tế Lao động thay vì tốn thời gian vào những tin đồn vô căn cứ như vậy?", Wang viết  trên trang Weibo cá nhân.

Nữ phiên dịch Trung Quốc hiện đang sống ở Seattle (Mỹ), chưa kết hôn và cô hiện đang làm việc cho đại học Yale lẫn Harvard, bên cạnh quỹ Gates Foundation. Wang thông thạo tiếng Anh, Quan Thoại và Quảng Đông.

Bị đồn là 'tiểu tam' khiến nhà Gates đổ vỡ, nữ phiên dịch viên Trung Quốc lên tiếng đáp trả - Ảnh 2.

Vụ ly hôn tỷ đô của vợ chồng Bill Gates là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong tuần qua (Ảnh: News pix International).

Vụ ly hôn bạc tỷ của vợ chồng Bill Gates đến bất ngờ và lý do thực sự khiến nhiều người cảm thấy không bị thuyết phục. Hiện không rõ tin đồn về Wang bắt nguồn từ đâu nhưng theo Daily Mail, chỉ từ một vài bức ảnh chụp nữ phiên dịch làm việc cho quỹ Gates Foundation đã khiến mạng xã hội bắt đầu bàn tán xôn xao.

Thùy Trang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.