|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Những nơi đầu tiên phát phiếu đi chợ ngày chẵn - lẻ tại Hà Nội

13:30 | 27/07/2021
Chia sẻ
Mỗi hộ dân các phường Nhật Tân, Bưởi đã nhận phiếu đi chợ 4 ngày trong tuần, luân phiên theo chẵn hoặc lẻ và một khung giờ ngày Chủ nhật.

Phường Nhật Tân (Tây Hồ) từ ngày 27/7 sẽ bắt đầu triển khai phát thẻ cho người dân khi đi chợ. Mục đích là giảm thiểu tối đa lượng người đến chợ, tránh tập trung đông người, phòng dịch. Nếu gặp vấn đề chưa hợp lý trong lúc triển khai, phường sẽ điều chỉnh, Vietnamnet đưa tin.

Cụ thể, mỗi hộ dân được nhận phiếu đi chợ trong 15 ngày giãn cách xã hội, trên phiếu ghi rõ họ tên đại diện hộ gia đình, địa chỉ. Mỗi tuần, mỗi hộ có thể đi chợ 4 lần, luân phiên vào một khung giờ nhất định theo ngày chẵn hoặc lẻ và Chủ nhật.

Ngoài phát phiếu đi chợ, các hộ gia đình tại phường Nhật Tân còn được chính quyền phát thẻ lao động, cho phép mỗi hộ có một người được ra bãi đào làm việc trong những ngày thực hiện giãn cách.

Một số chợ Hà Nội bắt đầu phát 'tem phiếu' đi chợ ngày chẵn ngày lẻ - Ảnh 1.

"Tem phiếu" đi chợ ngày chẵn lẻ của phường Nhật Tân (Tây Hồ). (Ảnh: Vietnamnet).

Việc triển khai đi chợ bằng thẻ sẽ được triển khai tại tất cả phường thuộc quận Tây Hồ. Ngoài phường Nhật Tân đã thực hiện phát thẻ đi chợ luân phiên cho người dân, phường Bưởi cũng đang thực hiện. 

Chợ Tam Đa thuộc phường Thụy Khuê (Tây Hồ) cũng đã triển khai chương trình tem phiếu theo ngày và dự kiến sẽ bắt đầu từ 28/7. Mỗi hộ gia đình (tính theo nóc nhà) được đi chợ, mỗi lần đi chợ mua đủ lương thực thực phẩm dùng trong 3 ngày. Ban quản lý chợ sẽ thu lại thẻ, lưu theo ngày để phục vụ điều tra dịch tễ.

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Chỉ thị số 17 thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6h ngày 24/7 trên phạm vi toàn thành phố.

Ngoài hệ thống siêu thị, các chợ truyền thống tại Hà Nội đều siết chặt quy định phòng dịch, như duy trì chốt ngoài cổng kiểm soát, đo thân nhiệt với khách vào chợ; tạm ngưng hoạt động với các mặt hàng, ngành hàng bán hàng không thiết yếu, nhằm giảm bớt số lượng người dân vào chợ.

Chính quyền một số phường còn yêu cầu các tiểu thương ghi nhật ký bán hàng tại chợ với đầy đủ các thông tin (họ tên, số điện thoại liên lạc của khách hàng, thời điểm giao dịch trong ngày...), phục vụ công tác cách ly, truy vết khi cần thiết. Đây là một trong những biện pháp để bảo vệ chợ truyền thống, chợ dân sinh an toàn trước COVID-19.

Chiều 26/7, TP Hà Nội đã cập nhật 7.866 điểm bán hàng hóa thiết yếu là siêu thị, cửa hàng tiện lợi, quán tạp hóa... và 455 chợ rải khắp các quận huyện của thành phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.