|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Người Hà Nội trước thông tin giãn cách: Tôi không cần tích trữ, ngày nào mà chẳng có chợ

10:23 | 24/07/2021
Chia sẻ
Sáng sớm 24/7, nhiều người Hà Nội đã đổ về các chợ truyền thống để mua sắm trước thông tin giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trái ngược, trong các siêu thị lại vắng vẻ khách hàng, hàng hoá thực phẩm đầy ắp.
Dân Hà Nội đi chợ kiểu: 'Chị chả cần tích trữ, ngày nào chị cũng đi chợ' - Ảnh 1.

Đêm 23/7, chính quyền thành phố Hà Nội đã quyết định thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày kể từ 6h, ngày 24/7. Người dân được yêu cầu chỉ ra đường khi thực sự cần thiết. Tại chợ Cống Vị (Ba Đình), từ sáng sớm hoạt động mua bán đã diễn ra nhộn nhịp, nhiều người dân tranh thủ đi tập thể dục để mua hàng.

Dân Hà Nội đi chợ kiểu: 'Chị chả cần tích trữ, ngày nào chị cũng đi chợ' - Ảnh 2.

Ghi nhận tại chợ Yên Phụ (Tây Hồ) thời điểm 6h45 phút, người dân đã ùn ùn kéo đến mua thực phẩm, đồ ăn.

Dân Hà Nội đi chợ kiểu: 'Chị chả cần tích trữ, ngày nào chị cũng đi chợ' - Ảnh 3.

Lượng người ghé qua chợ Yên Phụ quá đông nên đôi khi xảy ra tắc đường cục bộ.

Dân Hà Nội đi chợ kiểu: 'Chị chả cần tích trữ, ngày nào chị cũng đi chợ' - Ảnh 4.

Lực lượng công an phường Yên Phụ đã có mặt từ sáng sớm để thực hiện nhiệm vụ. Theo đại diện công an phường Yên Phụ cho biết: "Chúng tôi đã bắt đầu làm việc từ 5h sáng để thực hiện xử lý trật tự an ninh đô thị. Hạn chế người dân tụ tập."

Dân Hà Nội đi chợ kiểu: 'Chị chả cần tích trữ, ngày nào chị cũng đi chợ' - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hàng hóa tại chợ Yên Phụ khá dồi dào, các mặt hàng như thịt ca, rau củ quả luôn tấp nập người mua.

Dân Hà Nội đi chợ kiểu: 'Chị chả cần tích trữ, ngày nào chị cũng đi chợ' - Ảnh 6.

Lượng người đến chợ đông khiến tình hình giao thông trở nên lộn xộn.

Dân Hà Nội đi chợ kiểu: 'Chị chả cần tích trữ, ngày nào chị cũng đi chợ' - Ảnh 7.

Dân Hà Nội đi chợ kiểu: 'Chị chả cần tích trữ, ngày nào chị cũng đi chợ' - Ảnh 8.

Dân Hà Nội đi chợ kiểu: 'Chị chả cần tích trữ, ngày nào chị cũng đi chợ' - Ảnh 9.

Bà Kim Anh, 45 tuổi (Tây Hồ), cho biết: "Tôi chả chuẩn bị gì cả, cứ ngày nào đi chợ ngày đó. Hôm nay tôi mua nhiều hơn vì không muốn phải ra đường trong ngày mai".

Dân Hà Nội đi chợ kiểu: 'Chị chả cần tích trữ, ngày nào chị cũng đi chợ' - Ảnh 10.

Trong khi đó, trái ngược với các chợ, siêu thị có vẻ kén khách mua hơn. Tại thời điểm 7h, ngày 24/7, ghi nhận chỉ có vài vị khách ghé siêu thị VinMart.

Dân Hà Nội đi chợ kiểu: 'Chị chả cần tích trữ, ngày nào chị cũng đi chợ' - Ảnh 11.

Các mặt hàng ở chuỗi VinMart đầy ắp trên các kệ hàng vào thời điểm sáng sớm.

Vượng Phát

Sếp Vicem Hà Tiên: Giá bán xi măng vào sân bay Long Thành 'rất chua chát'
Lãnh đạo công ty cho biết thường cung cấp 50-100% sản lượng xi măng ở các dự án lớn phía Nam, theo đó kỳ bạn cung cấp ít nhất gần nửa triệu tấn cho siêu dự án này dù giá biên lợi nhuận không cao.