|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Những tỉ phú chưa bao giờ tốt nghiệp cấp 3

21:40 | 31/10/2019
Chia sẻ
Có rất nhiều câu chuyện về các tỷ phú USD bỏ học đại học như Bill Gates hay Mark Zuckerberg. Nhưng thậm chí một số tỷ phú nổi tiếng còn chưa bao giờ tốt nghiệp phổ thông.
Những tỉ phú chưa bao giờ tốt nghiệp cấp 3 - Ảnh 1.

Chu Quần Phi - 6 tỷ USD: Bà là nhà sáng lập đồng thời là CEO của công ty Lens Technology, chuyên sản xuất ống kính cho các hãng công nghệ nổi tiếng như Apple, Samsung, và Tesla. "Tôi đã gặp nhiều khó khăn và thất bại, nhưng chìa khóa của thành công là sự kiên trì", bà Chu chia sẻ với CNBC. Ảnh: AFP.

Những tỉ phú chưa bao giờ tốt nghiệp cấp 3 - Ảnh 2.

Bà Chu đã bỏ học vào năm 16 tuổi để làm việc trong một nhà máy sản xuất ống kính. Khi tiết kiệm được khoảng 2.500 USD, bà thành lập công ty của riêng mình, do bà và những thành viên trong gia đình điều hành. Ảnh: Lens Technology.

Những tỉ phú chưa bao giờ tốt nghiệp cấp 3 - Ảnh 3.

Amancio Ortega - 70,5 tỷ USD: Tỷ phú người Tây Ban Nha nắm đến 60% Inditex - công ty mẹ của hàng loạt thương hiệu áo quần nổi tiếng như Zara hay Pull & Bear. Ông là người giàu thứ 6 thế giới và giàu nhì châu Âu. Ảnh: Getty.

Những tỉ phú chưa bao giờ tốt nghiệp cấp 3 - Ảnh 4.

Tỷ phú Ortega đã bỏ học vào năm 14 tuổi để làm những công việc vặt cho một số cửa hàng địa phương. Nhiều năm sau đó, ông thành lập chuỗi bán lẻ quần áo Zara tại quê hương Tây Ban Nha và nhanh chóng mở rộng ra toàn cầu. Ảnh: AFP.

Những tỉ phú chưa bao giờ tốt nghiệp cấp 3 - Ảnh 5.

Francois Pinault - 33,2 tỷ USD: Nhà sáng lập tập đoàn thời trang xa xỉ Kering - sở hữu những thương hiệu cao cấp như Gucci hay Balenciaga - là người giàu thứ 2 nước Pháp. Ảnh: Reuters.

Những tỉ phú chưa bao giờ tốt nghiệp cấp 3 - Ảnh 6.

Theo Forbes, tỷ phú Pinault bỏ học năm 11 tuổi để làm việc cho xưởng gỗ của cha mình bởi vì bạn bè đồng trang lứa lúc đó chê ông có "xuất thân nghèo nàn". Ảnh: Reuters.

Những tỉ phú chưa bao giờ tốt nghiệp cấp 3 - Ảnh 7.

Jay Z - 1 tỷ USD: Nam rapper bước vào đội ngũ tỷ phú USD vào tháng 6 năm nay sau khi gặt hái được vô số thành công từ nghệ thuật, kinh doanh rượu, hay bất động sản. Ảnh: AP.

Những tỉ phú chưa bao giờ tốt nghiệp cấp 3 - Ảnh 8.

Jay Z theo học tại trường Trung học Giáo dục Kỹ thuật & Nghề nghiệp George Westinghouse nhưng chưa bao giờ lấy được bằng tốt nghiệp. Tuy vậy, ông vẫn khuyên mọi người nên nghiêm túc với việc học hành. Ảnh: Reuters.

Những tỉ phú chưa bao giờ tốt nghiệp cấp 3 - Ảnh 9.

Richard Branson - 3,9 tỷ USD: Ông là nhà sáng lập của tập đoàn đầu tư mạo hiểm Virgin, sở hữu gần 500 công ty con. Ảnh: Getty.

Những tỉ phú chưa bao giờ tốt nghiệp cấp 3 - Ảnh 10.

Tỷ phú Branson bỏ học vào năm 16 tuổi khi phải vật lộn với chứng khó đọc. Ngay sau đó, ông thành lập doanh nghiệp đầu tiên của mình - một tạp chí sinh viên mà sau này trở thành một công ty chuyên về thu âm. Ảnh: Reuters.

Minh Đức