|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Những tấm séc 1.400 USD sẽ châm ngòi cho cơn sốt mới trên thị trường chứng khoán Mỹ

11:05 | 15/03/2021
Chia sẻ
Khảo sát từ Deutsche Bank cho thấy các nhà đầu tư cá nhân trẻ tuổi của Mỹ dự định dùng một nửa tiền cứu trợ COVID-19 để rót vào chứng khoán. Lực mua mới có thể giúp nhóm cổ phiếu công nghệ bật tăng.
Những tấm séc 1.400 USD sẽ châm ngòi cho cơn sốt mới trên thị trường chứng khoán Mỹ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Getty Images).

Tiền từ chính phủ bắt đầu chảy vào ví của người dân Mỹ từ cuối tuần trước. Dù nhiều gia đình khó khăn sẽ dùng tiền cứu trợ từ gói giải cứu 1.900 tỷ USD để trả tiền thuê nhà hay nhu yếu phẩm, một bộ phận khác có thể sẽ sử dụng những tấm séc 1.400 USD để tạo ra cơn sốt mới trên thị trường chứng khoán.

Cô Iyana Halley, một diễn viên 28 tuổi cho biết: "Có lẽ tôi sẽ lấy ra khoảng một nửa tiền trợ cấp trực tiếp để đầu tư vào chứng khoán". Cô Halley vẫn chưa quyết định sẽ mua mã nào nhưng đang theo dõi sát sao mạng xã hội và xin lời khuyên từ những người bạn đáng tin cậy.

Cô Halley nói trong cuộc phỏng vấn với đài NBC: "Tôi muốn xem đầu tư vào đâu là hợp lý nhất, sinh lời tốt nhất. Tôi mới tham gia vào thị trường chứng khoán nên vẫn đang cố gắng tìm hiểu mọi thứ".

Theo Bloomberg, lực mua từ nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể sẽ tăng mạnh ngay trong ngày 15/3, hỗ trợ Nasdaq 100 sau khi chỉ số thiên về công nghệ này rơi xuống vùng điều chỉnh hồi đầu tháng. 

Giám đốc đầu tư Sam Stovall của CFRA Research nhận định những tấm séc 1.400 USD từ gói cứu trợ "có thể đem lại cú hích ngắn hạn cho thị trường đang có vẻ yếu ớt và dễ bị bán tháo".

Những tấm séc 1.400 USD sẽ châm ngòi cho cơn sốt mới trên thị trường chứng khoán Mỹ - Ảnh 1.

Theo khảo sát hồi tháng 3 của Deutsche Bank, những cá nhân từ 25 đến 34 tuổi có tài khoản chứng khoán dự định dùng khoảng 50% khoản tiền mặt trợ cấp trực tiếp để mua cổ phiếu.

Theo đạo luật cứu trợ COVID-19 ông Biden ký ngày 12/3, chính quyền liên bang sẽ gửi 1.400 USD cho mỗi người dân Mỹ có thu nhập hàng năm từ 75.000 USD trở xuống (hoặc cặp vợ chồng có thu nhập không quá 150.000 USD). Mỗi người phụ thuộc cũng sẽ được nhận 1.400 USD.

Ông Eric Liu, đồng sáng lập hãng nghiên cứu Vanda Research dự đoán: "Các tấm séc cứu trợ gần như chắc chắn sẽ làm tăng lực mua của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Sự chú ý trên mạng xã hội vẫn rất mạnh mẽ".

Anh Tyler Hopkins, kỹ thuật viên máy tính 26 tuổi của một ngôi trường công ở Los Angeles đã tiêu khoảng một nửa tiền từ hai tấm séc cứu trợ COVID-19 trước vào chứng khoán, bao gồm cổ phiếu GameStop và NFT (Non Fungible Token).

Anh dự định mua thêm các cổ phiếu được giới đầu tư nhỏ lẻ ưa thích ngay sau khi khoản cứu trợ mới nhất chảy vào tài khoản.

Anh Hopkins chia sẻ: "Tôi đã mua tiền mã hóa và chứng khoán được một khoảng thời gian. Nhưng các khoản tiền từ gói cứu trợ giúp tôi trang trải các chi phí khác và tôi đổ phần còn lại vào đầu tư".

Trong lúc các nhà đầu tư trẻ tuổi phấn khích thì thì những người chuyên nghiệp lại đang lo sốt vó. Nỗi lo của họ là việc những tay mơ thiếu hiểu biết đổ dồn vào những cái tên được truyền bá trên diễn đàn mạng sẽ khiến định giá vốn đã đắt đỏ càng lên cao hơn nữa, Bloomberg cho biết. 

Bà Kimberly Woody, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại GLOBALT Investments nói rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ dùng tiền cứu trợ để chơi chứng khoán "thực chất không biết mình đang làm cái gì". Bà ví sự tham gia của những tay chơi này vào thị trường là "đổ thêm dầu vào lửa".

Cơn sốt đầu tư nhỏ lẻ đã hoành hành trên thị trường chứng khoán Mỹ gần một năm nay. Sự phổ biến của các ứng dụng miễn phí giao dịch như Robinhood và việc người tiêu dùng tìm kiếm thú tiêu khiển trong giai đoạn phong tỏa đã dẫn đến sự tăng giá bùng nổ của những cổ phiếu bị giới chuyên nghiệp xa lánh như GameStop và AMC Entertainment Holdings. Những khoản đặt cược này đã dẫn đến nhiều đợt biến động chóng mặt.

Diễn viên Halley nhận thức rõ việc đánh cược vào các cổ phiếu chỉ được một bộ phận riêng biệt của thị trường yêu thích nguy hiểm đến mức nào. Do đó cô dự định sẽ  đề phòng và dùng một nửa tiền từ tấm séc 1.400 USD để học diễn xuất.

Cô Halley nói: "Tôi nghĩ chứng khoán hay bất kỳ khoản đầu tư nào cũng đều có rủi ro".

Giang