|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Những cổ phiếu khiến nhà đầu tư chứng khoán Mỹ mất nhiều tiền nhất năm 2022

10:12 | 23/12/2022
Chia sẻ
Chỉ tính chỉ số S&P 500, các cổ phiếu đứng đầu bảng xếp hạng vốn hóa giảm mạnh nhất năm 2022 đều là những cái tên rất quen thuộc với nhà đầu tư.

(Hình minh họa: Getty Images). 

Trong những ngày qua, đà rớt thảm của cổ phiếu hãng xe điện Tesla và loạt phát ngôn của CEO Elon Musk đã thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Tesla đã lao dốc 61%, đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng những cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500 mất giá nhất năm 2022.

Elon Musk phải lên mạng xã hội để cố gắng giải thích cho cú trượt dài của Tesla.

Ông viết trên Twitter: “Lãi suất tài khoản tiết kiệm đã bắt đầu tiệm cận tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán. Lãi tiền gửi tiết kiệm được đảm bảo còn lợi nhuận đầu tư thì không. Trong bối cảnh đó, mọi người sẽ ngày càng rút tiền khỏi chứng khoán, khiến giá cổ phiếu giảm”.

Có thể một số nhà đầu tư sẽ nghĩ rằng Tesla là cổ phiếu khiến họ thiệt hại nặng nề nhất năm 2022, nhưng thực tế chứng minh họ đã lầm.

Nếu nhìn vào đà giảm của vốn hóa thị trường, nhà đầu tư sẽ thấy rằng Tesla chỉ là cổ phiếu tồi tệ thứ 4 trong chỉ số S&P 500 năm nay, tính đến 13:00 ngày 21/12 (theo giờ Mỹ).

 

Trên cơ sở tỷ lệ phần trăm, cả 10 cổ phiếu trên đều lao dốc mạnh hơn S&P 500. Chỉ số này giảm 19% từ đầu năm đến nay.

Gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon đã xóa sổ nhiều tài sản của cổ đông hơn bất kỳ công ty đại chúng nào khác trong năm 2022. Tổng cộng, nhà đầu tư Amazon mất 804,6 tỷ USD trong năm nay. Giá cổ phiếu này rớt 48% từ đầu năm. 

Hai ông lớn ngành công nghệ Apple và Microsoft cũng chứng kiến vốn hóa thị trường giảm mạnh hơn Tesla.

So sánh kết quả kinh doanh được báo cáo trong ba quý gần nhất của 4 cổ phiếu này, chúng ta thu được bảng sau:   

 

Amazon lỗ ròng 3 tỷ USD trong ba quý đầu năm 2022 khi công ty tiến gần đến giai đoạn cuối của nỗ lực mở rộng hệ thống kho hàng kéo dài suốt nhiều năm. Còn trong ba quý đầu năm 2021, Amazon báo lãi 19 tỷ USD.

Cùng lúc, đà tăng trưởng đáng kinh ngạc của mảng kinh doanh điện toán đám mây đã chững lại và khiến Phố Wall thất vọng.

Tờ MarketWatch cho biết Amazon Web Services đang phải đương đầu với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các đối thủ như Microsoft và đang để mất khách hàng. Trong khi đó, doanh số bán lẻ của công ty cũng giảm sút khi bước vào mùa Giáng sinh và nghỉ lễ.

Cổ phiếu Amazon đã giảm 22% kể từ khi đóng cửa ở mức 110,96 USD/cp vào ngày 27/10, ngay trước khi công ty khiến nhà đầu tư thất vọng với báo cáo kinh doanh quý III và dự báo quý IV.

Amazon cho biết họ chỉ hy vọng sẽ hoà vốn trong mùa nghỉ lễ năm nay. Trước đó, các nhà phân tích do FactSet khảo sát đã kỳ vọng công ty lãi hơn 5 tỷ USD.

Tesla trái ngược với Amazon. Doanh thu của công ty trong ba quý đầu năm 2022 tăng 58% so với cùng kỳ năm trước và EPS tăng gần 170%.

Trong năm 2022, giá cổ phiếu của các công ty có định hướng công nghệ trượt dài, đặc biệt là những cổ phiếu đã được định giá P/E quá cao như Amazon và Tesla. Trên thực tế, những cổ phiếu này đã đánh mất toàn bộ mức tăng trong thời đại dịch.

Tesla có kết quả kinh doanh ấn tượng trong ba quý đầu năm và điều này gợi lên hai câu hỏi. Thứ nhất, các động thái của Elon Musk tại Twitter có ảnh hưởng đến mức độ nào đối với giá cổ phiếu Tesla? Thứ hai, khi Elon Musk từ bỏ chức CEO Twitter thì Tesla có thể tăng đến đâu?

Nhìn về phía trước

Dưới đây là danh sách 10 cổ phiếu trong chỉ số S&P 500 có vốn hóa giảm mạnh nhất năm nay, nhưng đi kèm với giá mục tiêu của giới phân tích Phố Wall và sự thay đổi của hệ số P/E. Đa số các nhà phân tích cho rằng các cổ phiếu này sẽ ghi nhận đà tăng rực rỡ trong năm 2023, trừ Netflix.

 

Giang

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.