|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

NHNN dứt chuỗi 6 phiên hút ròng liên tiếp

12:56 | 21/02/2025
Chia sẻ
Sau chuỗi 6 phiên hút ròng liên tiếp kể từ ngày 12/2, NHNN đã đưa thị trường liên ngân hàng về trạng thái bơm ròng nhẹ.

Ngày 20/2, nhà điều hành đã chấm dứt chuỗi hút ròng liên tiếp trên thị trường liên ngân hàng (tổng lượng hút gần 79.000 tỷ đồng) và bơm ròng 300 triệu đồngtrên hai kênh OMO và tín phiếu. 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho 7 thành viên vay gần 5.000 tỷ đồng thông qua phát hành tín phiếu với lãi suất 3,9%/năm trong khi khối lượng đáo hạn là 5.000 tỷ đồng, tổng tín phiếu đang lưu hành hiện nay là gần 23.700 tỷ đồng. Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá không phát sinh thêm giao dịch mới. 

Việc NHNN dừng hút ròng cho thấy thanh khoản thị trường đã trở về trạng thái bình thường sau khoảng thời gian dồi dào sau Tết Nguyên đán. Động thái cũng góp phần giữ lãi suất VND ở mức cao tương đối so với USD, tránh cho chênh lệch lãi suất giữa đồng USD và VND trên thị trường ở mức cao, gây áp lực lên tỷ giá.

Trước đó, báo cáo chứng khoán Vietcap cho biết riêng trong tháng 1/2025, NHNN đã bơm ròng 67.500 tỷ đồng thông qua tín phiếu kho bạc và OMO (tháng 12/2024, bơm ròng chỉ 2.300 tỷ đồng) để ổn định tỷ giá. 

 (Nguồn: SBV)

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất liên ngân hàng qua đêm đã có dấu hiệu chững lại  trong phiên 19/2 ở mức 4,3%/năm. Ngoài ra lãi suất các kỳ hạn dài hơn như một tuần và một tháng cũng hạ nhiệt đáng kể so với mức cao trong những tuần vừa qua, lần lượt ở mức 4,44%/năm và 4,72%/năm.

Giới phân tích dự phóng lãi suất liên ngân hàng có thể giao dịch quanh ngưỡng cao, đảm bảo mức chênh lệch lãi suất giữa VND và USD trong thời gian tới.

 (Ảnh: Wichart)

Tại sự kiện mới đây, ông Nguyễn Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương, cho biết nếu chênh lệch lãi suất USD và VND tiếp tục duy trì ở mức cao, thì có thể dự báo cán cân tài chính/cán cân thanh toán sẽ tiếp tục âm như nhiều quý trước.

Khi đó, dự trữ ngoại hối  sẽ không tăng mà có thể giảm, điều này sẽ làm khó khăn trong việc đưa tiền ra ngoài hệ thống ngân hàng, gây trở ngại cho việc tăng trưởng tín dụng như kỳ vọng.

Trước đó, Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu của Ngân hàng UOB dự phóng tỷ giá VND/USD sẽ tiếp tục suy yếu, hướng đến mức thấp mới, tỷ giá USD/VND có thể lên đỉnh lịch sử vào quý III/2025, đạt mức 26.200 VND/USD.

Theo đó, các chuyên gia phân tích của UOB nhận định mặc dù có nền tảng kinh tế vững chắc, VND vẫn bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài. Đặc biệt là sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD. Do đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) dự kiến sẽ phải chú ý tới áp lực giảm giá đối với VND.

Theo dữ liệu từ UOB, trong năm 2025, UOB dự báo tỷ giá USD/VND sẽ ở mức 25.800 VND/USD trong quý I, 26.000 USD/VND trong quý II, 26.200 VND/USD trong quý III, 26.000 VND/USD trong quý IV. 

Minh Nguyệt