|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

NHK: Nhật Bản muốn gửi vắc xin ngừa COVID-19 cho Việt Nam ngay trong tháng 6

16:29 | 05/06/2021
Chia sẻ
Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc gửi một lượng vắc xin ngừa COVID-19 cho Việt Nam, đài NHK đưa tin chỉ một ngày sau khi Tokyo gửi hơn 1 triệu liều vắc xin cho đảo Đài Loan.

Theo đưa tin của đài NHK, Nhật Bản muốn gửi vắc xin ngừa COVID-19 cho Việt Nam sớm nhất là trong tháng 6 này mà không thông qua một hệ thống phân phối quốc tế nào. Tuy nhiên, NHK không nêu rõ số lượng vắc xin mà Tokyo dự kiến gửi sang Việt Nam.

Hiện tại, chính quyền Thủ tướng Suga Yoshihide đang có kế hoạch phân phát lượng vắc xin dư thừa cho các quốc gia/khu vực khác. Hôm 4/6, nước này vừa quyên góp khoảng 1,2 triệu liều vắc xin AstraZeneca cho đảo Đài Loan.

NHK: Nhật Bản sắp gửi vắc xin ngừa COVID-19 cho Việt Nam - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chờ tiếp nhận vắc xin ngừa COVID-19 của AstraZeneca tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương, ngày 8/3. (Ảnh: Reuters).

Khảo sát của các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford và một số tổ chức khác cho thấy, hiện chỉ hơn 1% dân số Việt Nam được tiêm ít nhất một liều vắc xin, số liệu tính đến ngày 3/6. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong 10 nước thành viên của ASEAN.

Khả Nhân