|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhiều tài phiệt Hàn Quốc cũng được ân xá như Phó Chủ tịch Samsung

16:11 | 13/08/2022
Chia sẻ
Theo trang thông tấn Hàn Quốc Yonhap, giới kinh doanh nước này đã hoan nghênh quyết định ân xá đặc biệt của Tổng thống Yoon Suk-yeol dành cho người thừa kế Tập đoàn Samsung, Lee Jae-yong. Ngoài Phó Chủ tịch Samsung, nhiều tài phiệt khác của xứ kim chi cũng đã được ân xá trong đợt này.

Ngày 12/8, Tổng thống Yoon Suk--yeol đã phê chuẩn các lệnh ân xá đặc biệt đối với Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin và 1.691 người khác nhân dịp kỷ niệm Ngày Độc lập 15/8.

Tổng thống cho biết các lệnh ân xá được ban hành nhằm giúp ổn định sinh kế của người dân, đưa quốc gia vượt qua hàng loạt thách thức kinh tế trong bối cảnh lạm phát cao và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Động thái này khẳng định nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp tăng cường đầu tư và tạo thêm việc làm.

Yonhap News cho biết Chính phủ có kế hoạch nới lỏng các quy định và cắt giảm thuế để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế do khu vực tư nhân dẫn dắt. 

Cộng đồng doanh nghiệp nước này cho biết khu vực doanh nghiệp sẽ cố gắng hết sức để thúc đẩy đầu tư và tạo thêm việc làm.

Từ trái qua phải: Phó Chủ tịch Samsung Electronics, Lee Jae-yong; cựu Chủ tịch Tập đoàn STX, Kang Duk-soo; Chủ tịch Tập đoàn Lotte, Shin Dong-bin; Chủ tịch nhà sản xuất thép Dongkuk, Chang Sae-joo. (Ảnh: Yonhap News Agency).

"Chúng tôi rất hoan nghênh việc chấp thuận các ân xá đặc biệt để các doanh nhân có thể trở lại làm việc", Liên đoàn các ngành công nghiệp Hàn Quốc (FKI) cho biết trong một tuyên bố.

FKI cho biết giới doanh nghiệp sẽ nỗ lực hết sức để vượt qua khủng hoảng kinh tế, góp phần vào nỗ lực tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) cũng hoan nghênh quyết định nhưng đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối vì phạm vi của các lệnh ân xá còn hạn hẹp.

Thái tử Samsung Lee Jae-yong đã bị kết án 2,5 năm tù trong vụ án hối lộ liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye và được ân xá vào tháng 8 năm ngoái. Thời hạn tù của ông Lee chính thức kết thúc vào ngày 29/7, nhưng ông vẫn cần được ân xá để được phục hồi tất cả quyền công dân của mình, phục vụ việc điều hành công ty và dễ dàng trong các chuyến công tác nước ngoài.

Ngoài người thừa kế Tập đoàn Samsung, cùng đợt ân xá lần này còn có Chủ tịch Tập đoàn Lotte, ông Shin Dong-bin, người đã bị kết án 2,5 năm tù treo vào tháng 10/2018 trong một vụ án hối lộ liên quan đến cựu Tổng thống Park.

Trong số các lãnh đạo doanh nghiệp khác được ân xá có cựu Chủ tịch Tập đoàn STX Kang Duk-soo và Chang Sae-joo, Chủ tịch nhà sản xuất thép số 3 của đất nước, Dongkuk Steel Mill Co. 

Chủ tịch Dongkuk Steel Mill từng bị kết án 3,5 năm tù vì tội biển thủ hàng triệu USD tiền quỹ của công ty và sử dụng một số trong số đó để đánh bạc ở Las Vegas. Trong khi đó, Tòa án tối cao Hàn Quốc năm ngoái đã xác nhận án tù treo đối với Kang Duk-soo, cựu Chủ tịch tập đoàn STX, với tội biển thủ quỹ công ty và một số tội danh khác.

Doanh Chính