|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hàn Quốc ân xá cho Thái Tử Samsung

14:17 | 12/08/2022
Chia sẻ
Phó Chủ tịch của Samsung Electronics, Lee Jae-Yong vừa được Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xóa tội danh nhận hối lộ. Người thừa kế Tập đoàn Samsung đã phải ngồi tù 18 tháng trước khi được ân xá.

 Thái tử Samsung xuất hiện trước Tòa án Seoul, ảnh chụp ngày 12/8. (Ảnh: Bloomberg).

Theo Bloomberg, ông Lee Jae-Yong (54 tuổi) đã được ân xá theo quyết định đặc biệt do Tổng thống Hàn Quốc ký, hiệu lực kể từ ngày 15/8, nhân ngày lễ Độc lập của đất nước. Trước đó, ngày 9/8, Bộ Tư pháp nước này đã bắt đầu một cuộc họp để xem xét các lệnh ân xá và trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp lập danh sách, trước khi được Tổng thống phê duyệt. 

Thái tử Samsung, Lee Jae-Yong đã bị kết án 30 tháng tù vì bị cáo buộc hối lộ liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-Hye và giành được sự ủng hộ của chính phủ.

Tờ Bloomberg đánh giá quyết định ân xá này sẽ mở đường cho người thừa kế tập đoàn hàng đầu xứ Kim chi được trở lại hội đồng quản trị công ty và giúp ông Lee thuận lợi trong các chuyến đi công tác nước ngoài.

Sự trở lại của Thái tử Samsung được coi là động lực ổn định cho nền kinh tế Hàn Quốc, vốn đang bị ảnh hưởng bởi lạm phát, sự gián đoạn từ cuộc chiến ở Ukraine và những khó khăn về chuỗi cung ứng do đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc về công nghệ chip cũng làm phức tạp thêm các kế hoạch dài hạn của Samsung. Mỹ đang gây sức ép buộc Seoul phải tham gia một liên minh chuỗi cung ứng chất bán dẫn do Washington dẫn đầu, tập hợp các nhà sản xuất, thiết kế và cung cấp chip từ Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. 

Trước đây, cha ông Lee, cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee cũng từng được ân xá sau khi bị Toà án Hàn Quốc kết tội, bởi vai trò không thể thiếu của những tập đoàn này với sự tăng trưởng kinh tế và khả năng thịnh vượng của đất nước. 

Ngày 12/8, ông Lee Jae-Yong đã gửi lời xin lỗi tới công chúng Hàn Quốc và hứa sẽ “bắt đầu lại một lần nữa”. “Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để cống hiến cho xã hội và cùng nhau phát triển,” Phó Chủ tịch Samsung Electronics nói trong một tuyên bố.

Park Ju-gun, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu công ty tại Leaders Index cho biết: “Samsung đang rơi vào khủng hoảng vì đã đánh mất hai thế mạnh: dẫn đầu về công nghệ và hệ thống quản lý. Không có người đứng đầu đưa ra quyết định đúng vào thời điểm thích hợp để giữ vị trí dẫn đầu trong ngành bán dẫn”.

Với quyết định ân xá này, ông Lee sẽ lấy lại được vị trí điều hành công ty. Thái tử Samsung được cho là sẽ xúc tiến các quyết định chiến lược lớn, từ các thương vụ sản xuất chip đến cải cách quản trị Tập đoàn.

“Trong nỗ lực vượt qua khủng hoảng kinh tế bằng cách tạo sức sống cho nền kinh tế, vị trí của Phó Chủ tịch Samsung Electronics của ông Lee Jae-yong, người đã mãn hạn tù gần đây, sẽ được phục hồi”, Chính phủ Hàn Quốc cho biết.

Samsung là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, chiếm hơn 40% thị trường chip DRAM trên toàn cầu, được sử dụng rộng rải trong máy tính cá nhân và máy chủ. Công ty cũng tạo ra 1/3 số chip nhớ flash NAND được sử dụng trong điện thoại thông minh và các sản phẩm khác . 

Tháng trước, Samsung đã đưa ra cảnh báo trong cuộc họp cổ đông về ảnh hưởng của chiến tranh, lạm phát và nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Công ty cho rằng việc dự báo năm tới là một thách thức.

Hiện tại, việc ông Lee Jae-Yong có tìm cách ngồi vào vị trí chủ tịch - vốn đã bị bỏ trống kể từ khi Cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-Hee qua đời vào năm 2020, vẫn đang là một dấu hỏi.

Tờ Nikkei Asia dẫn một nguồn tin trong ngành cho hay, việc ân xá Lee sẽ giúp ông có khả năng lãnh đạo Samsung tích cực hơn, mở được cho việc tiếp quản vị trí Chủ tịch Samsung. Tuy nhiên, theo Bloomberg, hồ sơ phạm tội của ông Lee vẫn đang khiến ông bị hạn chế các hoạt động kinh doanh.

“Một lúc nào đó ông ấy sẽ trở thành chủ tịch. Lee không thể mãi làm Phó Chủ tịch được. Có thể không phải bây giờ nhưng nó sẽ xảy ra vào một lúc nào đó”, nguồn tin nói với phóng viên của Nikkei. 

Doanh Chính