|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhiều công ty Nhật Bản phá sản, làm giả báo cáo doanh thu

16:56 | 14/11/2019
Chia sẻ
Khảo sát gần đây cho thấy ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản phá sản và các doanh nghiệp này đã làm giả báo cáo doanh thu.

Một công ty khảo sát tư nhân cho biết từ tháng 1 - 10/2019 có 16 công ty phá sản. Trong đó, nhiều công ty không được duyệt hồ sơ xin vay tiền. Con số này tăng mạnh so với 9 trường hợp năm 2018 và vượt quá con số trung bình mỗi năm là 12 tính từ năm 2000.

Ví dụ, một công ty đã nhiều năm che giấu việc bị lỗ và nộp báo cáo doanh thu giả cho hơn 20 tổ chức tài chính. Nhóm nghiên cứu cho rằng việc gia tăng các trường hợp như vậy một phần là do ngân hàng tại Nhật Bản thắt chặt hệ thống kiểm duyệt.

Nhiều công ty Nhật Bản phá sản, làm giả báo cáo doanh thu - Ảnh 1.

. (Ảnh: KT)

Trong khi đó, chỉ số Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản quý IV đạt thấp hơn so với thị trường kỳ vọng. Kinh tế tiếp tục tăng trong quý từ tháng 7 - 9 nhưng mức tăng rất ít. Số liệu của Văn phòng Nội các cho thấy tăng trưởng quy ra năm chỉ có 0,2%.

Chi tiêu của người tiêu dùng chỉ tăng 0,4%. Người tiêu dùng đổ xô mua đồ gia dụng và nhu yếu phẩm trước khi thuế tiêu dùng tăng hồi tháng 10. Tuy nhiên, mức độ tăng này vẫn thấp hơn so với thời điểm trước khi tăng thuế cách đây 5 năm. Chi tiêu của người tiêu dùng chiếm hơn một nửa GDP của Nhật Bản.

Xuất khẩu giảm 0,7%, máy móc phục vụ sản xuất xuất sang Trung Quốc chậm do mâu thuẫn thương mại Mỹ - Trung. Chi tiêu của du khách nước ngoài đến Nhật Bản cũng giảm.

Trong khi đó, đầu tư của doanh nghiệp tăng mạnh 0,9%. Các hãng chế tạo tích cực áp dụng các biện pháp tiết kiệm nhân công nhằm đối phó với tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng.

Bùi Hùng

Mỹ giảm thuế: Doanh nghiệp Việt sẽ được hưởng lợi về chi phí nhưng lại chịu cạnh tranh lớn hơn
Thuế nhập khẩu vào Mỹ đối với hàng hoá Việt Nam giảm từ khoảng 20% xuống còn 10–15% giúp giảm áp lực chi phí của các doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh với hàng hoá Việt Nam cũng lớn hơn nếu mức thuế đối ứng san bằng cho tất cả quốc gia được duy trì, điều này sẽ xóa bỏ lợi thế cạnh tranh mà Việt Nam từng có.