Nhiều cơ sở sản xuất dầu khí ở Trung Đông phải tạm dừng hoạt động
Qatar đã dừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vào thứ Hai, trong bối cảnh Iran tiếp tục tấn công các quốc gia vùng Vịnh để đáp trả các cuộc không kích của Israel và Mỹ nhằm vào nước này, dẫn tới việc nhiều cơ sở dầu khí trên khắp Trung Đông phải đóng cửa phòng ngừa, theo Reuters.
Sản lượng LNG của Qatar tương đương khoảng 20% nguồn cung toàn cầu và đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng nhu cầu nhiên liệu của cả thị trường châu Á và châu Âu.
Làn sóng tấn công tại Trung Đông bước sang ngày thứ ba đã khiến hoạt động tại nhà máy lọc dầu nội địa lớn nhất của Arab Saudi tạm dừng hoạt động sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Phần lớn sản lượng dầu tại khu vực Kurdistan thuộc Iraq bị ngừng, cùng với một số mỏ khí của Israel, qua đó làm giảm xuất khẩu sang Ai Cập.
Tập đoàn nhà nước QatarEnergy có 82% khách hàng là tại châu Á. Tập đoàn này dự kiến tuyên bố bất khả kháng đối với các chuyến hàng LNG sau khi các thiết bị bay không người lái của Iran tấn công các cơ sở trong tổ hợp Ras Laffan rộng lớn.
Các thiết bị bay không người lái cũng tấn công khu công nghiệp Mesaieed ở phía nam Qatar, khu vực nằm xa các mỏ khí nhưng là nơi tập trung các cơ sở hóa dầu và sản xuất.
Giá khí tự nhiên tăng vọt, với hợp đồng chuẩn châu Âu tăng 46% tính đến 14h26 GMT.
Giá dầu có thời điểm tăng tới 13% trong ngày 2/3, vượt 82 USD/thùng — mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 — khi xung đột khiến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu, gần như tê liệt.
Nhà máy lọc dầu Ras Tanura công suất 550.000 thùng/ngày của tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco, đã phải đóng cửa như một biện pháp phòng ngừa theo một nguồn tin trong ngành. Đây là một phần của tổ hợp năng lượng trên bờ Vịnh của vương quốc này, đồng thời đóng vai trò là cảng xuất khẩu dầu thô quan trọng của Saudi Arabia.
Kurdistan thuộc Iraq ngừng sản xuất dầu
Tại Kurdistan (thuộc Iraq) các công ty gồm DNO, Gulf Keystone Petroleum, Dana Gas và HKN Energy đã dừng sản xuất tại các mỏ của họ như một biện pháp phòng ngừa, và không có thiệt hại nào được ghi nhận.
Ngoài khơi Israel, chính phủ nước này đã chỉ đạo Chevron tạm thời đóng cửa mỏ khí Leviathan quy mô lớn, nơi đang trong quá trình mở rộng công suất lên khoảng 21 tỷ mét khối mỗi năm theo một thỏa thuận xuất khẩu trị giá 35 tỷ USD với Ai Cập. Người phát ngôn của Chevron, công ty cũng vận hành mỏ khí Tamar ngoài khơi Israel, cho biết các cơ sở của họ vẫn an toàn.
Tại Iran, các vụ nổ được ghi nhận hôm thứ Bảy tuần trước trên đảo Kharg, nơi xử lý 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran. Hiện chưa rõ mức độ ảnh hưởng đối với các cơ sở này.
Iran, nhà sản xuất lớn thứ ba trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), cung ứng khoảng 4,5% nguồn dầu toàn cầu.
Thiết bị bay không người lái bị đánh chặn tại Arab Saudi
Nguồn tin cho biết tình hình tại nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Aramco đã được kiểm soát. Hai thiết bị bay không người lái đã bị đánh chặn tại cơ sở này, với mảnh vỡ gây ra một đám cháy nhỏ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết trên kênh truyền hình Al Arabiya, đồng thời khẳng định không có thương vong.
Một số phân xưởng của nhà máy đã được đóng cửa như biện pháp phòng ngừa, song nguồn cung xăng dầu và các sản phẩm liên quan cho thị trường nội địa không bị ảnh hưởng, hãng thông tấn nhà nước Saudi SPA dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Bộ Năng lượng cho biết.
Cuộc tấn công được xem là bước leo thang đáng kể
“Cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Arab Saudi đánh dấu một bước leo thang đáng kể, khi hạ tầng năng lượng vùng Vịnh hiện nằm trong tầm ngắm trực tiếp của Iran,” ông Torbjorn Soltvedt, chuyên gia phân tích Trung Đông tại công ty tình báo rủi ro Verisk Maplecroft, nhận định.
“Cuộc tấn công này cũng có khả năng khiến Arab Saudi và các quốc gia vùng Vịnh láng giềng tiến gần hơn tới việc tham gia các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran.”
Các cơ sở năng lượng được bảo vệ nghiêm ngặt của Saudi Arabia từng bị nhắm mục tiêu trước đây, đáng chú ý nhất là vào tháng 9/2019 khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các nhà máy Abqaiq và Khurais khiến hơn một nửa sản lượng dầu thô của vương quốc này tạm thời bị gián đoạn.
