|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc tăng gần 70% trong tháng cuối năm 2019

19:29 | 16/01/2020
Chia sẻ
Nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc trong tháng 12/2019 tăng vọt 67% so với một năm trước lên mức cao nhất 19 tháng, vì các lô hàng đặt trước đó từ Mỹ và Brazil được thông quan.

Thị trường đậu nành lớn nhất thế giới đã mua 9,54 triệu tấn hạt chứa dầu, tăng từ mức 5,72 triệu tấn của một năm trước, theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Khối lượng nhập khẩu cũng đã tăng 15% so với mức 8,28 triệu tấn trong tháng 11 năm ngoái.

"Số liệu khá cao vì một số lô hàng bị trì hoãn đã được thông quan, gồm cả số hàng hóa từ Mỹ", ông Monica Tu, chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn Shanghai JC Intelligence cho hay.

Ông Tu cho biết thêm người mua Trung Quốc đặt khá nhiều đậu nành Nam Mỹ, theo dữ liệu đã được vận chuyển đến cùng một lúc.

Tính chung cả năm 2019, nhập khẩu đậu nành đạt 88,51 triệu tấn, chỉ tăng từ 88,03 triệu tấn trong 2018, thời điểm thuế quan cao đã hạn chế nhập khẩu từ Mỹ.

Theo Reuters, người mua Trung Quốc đặt hàng từ Mỹ trong vài đợt miễn thuế nhập khẩu những tháng gần đây, thời điểm căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt.

Các nhà nhập khẩu đã tăng cường thu mua đậu nành Brazil vì giá tốt và thương mại duy trì bất ổn.

Nhập khẩu đầu nành của Trung Quốc tăng gần 70% trong tháng cuối năm 2019 - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters.

Trung Quốc thường tìm đến nguồn cung đậu nành Mỹ trong quí IV hàng năm, thời điểm sản lượng từ nền kinh tế hàng đầu thế giới thống trị thị trường. Tuy nhiên, nhu cầu từ nguồn cung này giảm sau khi Bắc Kinh áp thuế quan nặng trong năm 2018 đối với một loạt hàng hóa Mỹ gồm cả đậu nành.

Sau đó, các nhà nhập khẩu Trung Quốc mua lại đậu nành Mỹ trong giai đoạn cuộc chiến thương mại hạ nhiệt và sau khi Bắc Kinh cung cấp miễn thuế cho một số lô hàng từ Mỹ.

Phó Cục trưởng Cục hải quan Trung Quốc Zou Zhiwu, trong tuần, lưu ý nhập khẩu đậu nành và thịt heo đã phục hồi đáng kể trong tháng 12/2019.

Trung Quốc và Mỹ đã thống nhất về một thỏa thuận thương mại sơ bộ, được gọi là thỏa thuận thương mại giai đoạn một, và được kí kết vào ngày 15/1.

Theo đó, Bắc Kinh cam kết thu mua tổng cộng 32 tỉ USD giá trị nông sản bổ sung trong vòng hai năm, trong khi cho biết thêm sẽ nỗ lực mua thêm 10 tỉ giá trị hàng hóa nữa. Những sản phẩm dành trong danh sách nhập khẩu gồm hạt chứa dầu, thịt, ngũ cốc, ethanol và cotton.

Giới chuyên gia dự báo đậu nành, nông sản Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất từ Mỹ, sẽ chiếm phần lớn trong cam kết thu mua đó.

Nhu cầu đậu nành của Trung Quốc đã bị tác động bởi dịch tả heo châu Phi vì khiến đàn heo của quốc gia châu Á giảm mạnh và ngăn chặn nhu cầu đối với bột đậu, nguyên liệu được sử dụng trong thức ăn chăn nuôi.

Tuy nhiên, đàn heo của Trung Quốc đã bắt đầu phục hồi, sau khi giảm hơn 40% vì bệnh dịch, theo dữ liệu chính thức.

Đàn heo đã tăng 7% kể từ tháng 9/2019, ông Yu Kangzhen, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết trong bài phát biểu ngắn hôm 8/1.

Với sự gia tăng của đàn heo nái, lượng heo hơi cũng bắt đầu khởi sắc trong tháng 11/2019, theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc. Đây cũng là đợt tăng đầu tiên trong năm.

Tháng cuối năm 2019, đàn heo của Trung Quốc đã tăng 2,2% so với tháng trước đó trong tháng 12/2019.

Nhu cầu bột đậu được dự báo duy trì tăng nhờ sự phục hồi của hoạt động sản xuất heo, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết trong báo cáo hàng tháng.

Giá heo hơi bình quân tại Trung Quốc vẫn tăng trong tuần đầu tiên của tháng 1, và được dự báo sẽ tiếp tục đi lên trước dịp Tết Nguyên đán vì thiết hụt trầm trọng nguồn cung thịt heo tươi, theo chuyên gia phân tích cấp cao Pan Chenjun của Rabobank.

Lyly Cao