|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhà Trắng bất ngờ mở một cánh cửa cho Huawei

10:38 | 01/11/2020
Chia sẻ
Huawei có thể có thể mua chip nhớ từ các nhà sản xuất Mỹ nếu họ đáp ứng các điều kiện mà Washington đề ra.

Financial Times dẫn lời một số nguồn tin từ Washington tiết lộ rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cho phép vài doanh nghiệp tiếp tục cung cấp chip cho tập đoàn viễn thông lớn nhất Trung Quốc nếu những linh kiện mà họ bán không liên quan đến mảng viễn thông 5G của Huawei.

Trong bối cảnh Washington tung đòn trực diện vào mảng chip bán dẫn của Huawei, nhiều nhà phân tích cảm thấy Mỹ đang nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Sắc lệnh kép sẽ vẫn cản trở mảng viễn thông 5G của Huawei, song mảng sản xuất thiết bị cầm tay của họ đang có cơ hội phục hồi.

“Sự nới lỏng gần đây là dấu hiệu cho thấy Nhà Trắng tạo điều kiện để Huawei tiếp tục kinh doanh thiết bị cầm tay”, Edison Lee, nhà phân tích của Jefferies, bình luận.

Nhà Trắng bất ngờ một cánh cửa cho Huawei - Ảnh 1.

Có vẻ như chính phủ Mỹ muốn tạo điều kiện để Huawei phát triển mảng thiết bị cầm tay. (Ảnh: AFP)

Ngày 27/10, Samsung Electronics thông báo chính phủ Mỹ đã chấp thuận để họ cung cấp thiết bị cho Huawei, bao gồm màn hình OLED, đi-ốt phát quang cùng những thành phần sản xuất smartphone khác. 

Washington cũng cho phép Sony và OmniVision cung cấp cảm biến hình ảnh CMOS. cho Huawei.

Sony đã phải giảm 38% mục tiêu lợi nhuận cả năm cho mảng kinh doanh cảm biến hình ảnh kể từ khi tập đoàn ngừng bán sản phẩm cho Huawei từ ngày 15/9.

Sau khi lệnh trừng phạt đầu tiên của Mỹ có hiệu lực, Huawei đã bắt đầu dự trữ chip cho các thiết bị mạng viễn thông của họ. Nguồn tin trong ngành tiết lộ rằng, công ty hạ tầng viễn thông của Huawei có đủ hàng tích trữ để sử dụng trong vòng 2 năm.

Tuy nhiên, mảng kinh doanh tiêu dùng của Huawei vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề, trong khi nó chiếm hơn một nửa doanh thu của tập đoàn. Động thái siết chặt lệnh cấm của ông Trump không chỉ ngăn chặn nhà sản xuất chip theo hợp đồng, mà còn tác dộng tới những nhà cung cấp chip có sẵn như MediaTek của Đài Loan.

Hơn 300 doanh nghiệp đã nộp giấy phép lên Bộ Thương mại Mỹ trong năm nay để xin phép tiếp tục cung ứng sản phẩm cho Huawei. Khoảng 1/3 trong số doanh nghiệp ấy, như AMD, Intel, đã có giấy phép tiếp tục hợp tác với Huawei. 

Lee dự báo rằng, nếu chính phủ Mỹ cho phép mảng điện thoại thông minh của Huawei tiếp tục tồn tại, các nhà cung cấp chip khác như Qualcomm hay MediaTek có thể sẽ nhận giấy phép vào cuối năm 2020.


Nhạc Phong