|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Nhà đầu tư ngoại mua 800 tỉ đồng trái phiếu của Phú Mỹ Hưng

10:55 | 20/09/2019
Chia sẻ
Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng cho biết đã phát hành thành công 800 tỉ đồng trái phiếu không chuyển đổi có bảo đảm, chiếm 47% tổng giá trị đăng kí.

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ. Theo đó, ngày phát hành là 4/9/2019, tổng giá trị phát hành là 1.700 tỉ đồng kì hạn đến 15/6/2026. 

Trong đó, tổng số trái phiếu thực tế phát hành đợt 1 là 800 trái phiếu với mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu (tương đương với 800 tỉ đồng), chiếm 47% tổng giá trị đăng kí. Tổ chức tư vấn là CTCK TP HCM (Chứng khoán HSC).

Trái phiếu trong đợt phát hành lần này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm. Hình thức phát hành bằng chứng chỉ, lãi suất thực tế 8,17%/năm (cố định suốt kì hạn), kì thanh toán lãi mỗi bán niên.

Trong đợt phát hành này, 800 tỉ đồng trái phiếu của Phú Mỹ Hưng đã được nhà đầu tư tổ chức quốc tế mua toàn bộ. Danh tính trái chủ không được công bố.

PMH

Nhà đầu tư tổ chức quốc tế mua toàn bộ 800 tỉ đồng trái phiếu của Phú Mỹ Hưng.

Trước đó, đầu tháng 8/2019, chủ đầu tư Khu đô thị Phú Mỹ Hưng cũng đã phát hành thành công 300 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 7 năm với lãi suất cao hơn khá nhiều (8,8%/năm cho tháng đầu tiên và bằng lãi suất cơ sở cộng biên độ cho các kì tính lãi sau). Lần phát hành này, nhà đầu tư tổ chức trong nước đã mua trọn lô trái phiếu của Phú Mỹ Hưng.

Được biết, Phú Mỹ Hưng là chủ đầu tư một dự án bất động sản nổi tiếng bậc nhất TP HCM, đó là Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP HCM).

Phú Mỹ Hưng (tên cũ là Công ty TNHH Liên Doanh Phú Mỹ Hưng) được thành lập ngày 19/5/1993, là liên doanh giữa 2 công ty: Công ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận (IPC – Việt Nam, tên cũ là Công ty Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận) và Tập đoàn Central Trading & Development (CT&D – Đài Loan).

Trong vài năm gần đây, doanh nghiệp này cũng khá chú trọng việc mở rộng quĩ đất, điển hình là một số thương vụ "khủng" như mua lại Dự án Khu dân cư sinh thái và nhà vườn Sen Việt qui mô 212 ha ở Long An, mua lại Dự án Khu công nghệ thực phẩm và dịch vụ Sannam tại tỉnh Hòa Bình (405,7 ha) và Dự án Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc – Xuân Lâm tại tỉnh Bắc Ninh (198 ha).




Thu Hà

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.