|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Nhà băng hàng đầu Trung Quốc nộp phạt hơn 4 triệu USD vì cáo buộc rửa tiền

08:48 | 30/01/2020
Chia sẻ
Đây là kết quả của hoạt động điều tra được cơ quan phòng chống rửa tiền Pháp thực hiện từ năm 2013.

Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China - BoC) mới đây chấp thuận nộp phạt 3,9 triệu EUR (tương đương 4,2 triệu USD) để giải quyết một cuộc điều tra của Pháp với cáo buộc nhà băng này đã "làm ngơ" khi khách hàng chuyển số tiền rất lớn đến tài khoản của mình tại Châu Á mà không nộp thuế, theo Bloomberg.

Nhà băng hàng đầu Trung Quốc nộp phạt hơn 4 triệu USD vì cáo buộc rửa tiền - Ảnh 1.

Bank of China khẳng định vụ việc không liên quan đến đơn vị kinh doanh của nhà băng này tại Pháp. (Ảnh: Bloomberg)

Cụ thể, số tiền 3,9 triệu EUR bao gồm 3 triệu EUR tiền phạt và 900.000 EUR tiền bồi thường cho cơ quan thuế của Pháp, Remi Heitz, công tố viên của Paris, nói. Ông đồng thời khẳng định vụ việc này sẽ tiếp tục liên quan đến 28 chủ tài khoản và các pháp nhân trung gian khác đã thực hiện chuyển tiền tới Trung Quốc.

Bank of China trước đó bị cáo buộc thực hiện rửa tiền khi chuyển số tiền lên tới 40 triệu EUR tới 168 tài khoản chủ yếu ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2014.

Về phần mình, Bank of China khẳng định nhà băng luôn cố gắng tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền và liên tục thắt chặt các biện pháp nhằm ngăn chặn điều này.

Bên cạnh đó, vụ việc nêu trên chủ yếu liên quan đến bộ phận kinh doanh dịch vụ chuyển tiền của Bank of China tại Trung Quốc và không liên quan đến các đơn vị kinh doanh được đặt tại Paris, Pháp.

Cơ quan thẩm quyền Pháp cáo buộc Bank of China đã không yêu cầu người nhận tiền xuất trình chứng từ làm bằng chứng cho khoản thu nhập trong bối cảnh chủ tài khoản không có bất kì hoạt động kinh doanh nào tại Trung Quốc nhưng lại nhận tiền từ các công ty thương mại.

Khoản tiền nghi vấn ban đầu được chuyển qua các công ty Pháp và một số nước Châu Âu khác như Tây Ban Nha, Lithuania và Ba Lan trước khi tới các tài khoản mở tại Châu Á.

Cơ quan thẩm quyền Pháp nghi vấn chúng có thể đến từ các khoản mua bán nhiều hoạt động kinh doanh không khai báo thuế ở miền Bắc Paris.

Việc điều tra thực tế đã được thực hiện từ năm 2013 khi cơ quan phòng chống rửa tiền Pháp, Tracfin, phát hiện các khoản doanh thu tăng lên bất thường của một cửa hàng đặt tại Paris chuyên sửa khoá và máy bơm.

Thái Sơn