|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nhà bán khống trong 'The Big Short' cảnh báo NĐT đang lạc quan thái quá, chứng khoán Mỹ có thể lao dốc

19:58 | 03/01/2024
Chia sẻ
Ông Steve Eisman, nhà bán khống từng đoán đúng cú sụp của thị trường nhà đất Mỹ năm 2007, lo rằng nhà đầu tư đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào các kịch bản tích cực và thị trường có khả năng tụt dốc nếu dự báo của họ đi chệch hướng.

Ông Steve Eisman. (Ảnh: AFP). 

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa có màn khởi đầu năm mới không mấy suôn sẻ. Tuy nhiên, ông Steve Eisman, nhà bán khống được khắc họa trong cuốn sách nổi tiếng “The Big Short”, vẫn tin rằng các nhà đầu tư đang có tâm trạng quá lạc quan.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, ông Eisman nói nhà đầu tư đang quá hứng khởi với các cổ phiếu công nghệ Big Tech và triển vọng Mỹ giảm lãi suất trong năm 2024. Do đó, họ có thể phản ứng mạnh nếu một trong những dự đoán đi chệch hướng.

Ông Eisman chia sẻ: “Tôi rất lạc quan về mặt dài hạn. Nhưng trong ngắn hạn, tôi lo là mọi người đang bước vào năm mới với tâm trạng quá tốt”.

Trong phiên giao dịch đầu năm, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq giảm 1,6%, S&P 500 sụt 0,6% còn chỉ số Dow Jones tăng nhẹ. Cả ba chỉ số chứng khoán chính đều kết năm 2023 với thành tích ấn tượng. Nasdaq, S&P 500 và Dow Jones lần lượt tăng 43%, 24% và 14%.

Ông Eisman nói tiếp: “Thị trường đã vượt qua rất nhiều nỗi lo trong suốt một năm qua. Do đó sang năm mới, mọi người và cả tôi đều đang có cái nhìn khá tích cực về nền kinh tế. Nhưng vấn đề là khi mọi người quá lạc quan, nếu có bất kỳ sự kiện nào gây thất vọng thì điều gì sẽ chống đỡ cho thị trường?”

Ông lưu ý nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất ít hơn dự kiến, đây có thể là yếu tố đè nặng thị trường trong ngắn hạn. Giới chức Fed đã phát tín hiệu sẽ giảm lãi suất ít nhất ba lần trong năm nay, nhưng thị trường tương lai dự báo Fed sẽ làm nhiều hơn thế. Ông Eisman nói nhà đầu tư có thể thất vọng.

Ông giải thích: “Fed rất sợ lặp lại sai lầm cựu Chủ tịch Paul Volcker mắc phải hồi đầu thập niên 1980 là ngừng chiến dịch tăng lãi suất quá sớm, khiến cho lạm phát bùng lên lần nữa".

Theo nhà bán khống nổi danh, Fed có thể vẫn đang thận trọng quan sát tình hình. Ông cho biết: “Nếu buộc phải đưa ra ý kiến, tôi cho rằng Fed sẽ chỉ giảm lãi suất một lần trong năm 2024, trừ khi Mỹ xảy ra suy thoái. Bởi nếu suy thoái không xuất hiện thì Fed cũng không có lý do gì để mạnh tay giảm lãi suất. Nếu ở trên cương vị của Chủ tịch Jerome Powell, tôi sẽ tự nhủ rằng mình đã làm rất tốt rồi”.

Ông Eisman trở nên nổi tiếng khi dự đoán đúng sự sụp đổ của thị trường nhà đất 2007 - 2008 và kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ sự kiện này.

Gần đây, ông có vẻ đã bắt đầu có thiện cảm với cổ phiếu của các công ty xây dựng nhà ở. Một trong những lý do là nguồn cung nhà mới vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, lĩnh vực mà ông Eisman thích hơn cả là công nghệ và cơ sở hạ tầng.

Giang