|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Người Ukraine đổ xô đi mua súng đạn

21:29 | 24/02/2022
Chia sẻ
Cảnh sát Ukraine xác nhận người dân đang tích trữ một lượng lớn súng đạn. Chỉ riêng trong tháng 2 đã có 10.000 khẩu súng được đăng ký.
Người Ukraine đổ xô đi mua súng đạn - Ảnh 1.

Người Ukraine tham gia một khóa huấn luyện quân sự mở ở Kyiv. (Ảnh: Shutterstock).

Người Ukraine đang đổ xô đi mua súng đạn trước những căng thẳng đang gia tăng với Nga, với cảnh tượng hàng dài xếp hàng trước các cửa hàng bán vũ khí được tờ Guardian mô tả lại.

Tình trạng khẩn cấp được công bố, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự thảo luật cho phép người dân được sử dụng súng. Trước đây, người dân bị cấm rời khỏi nhà khi mang vũ khí trong người.

Đa phần người dân Ukraine đều được dạy cách bắn súng ở trường học. Khoảng 400.000 người theo ước tính có kinh nghiệm chiến đấu.

Nhưng cuộc khủng hoảng gần đây có thể xảy ra những cuộc tấn công nhằm vào Kyiv đã gây ra tâm lý đổ xô đi mua súng đạn chưa từng có của người dân. Một số cửa hàng vũ khí đã "cháy hàng", với các sản phẩm phổ biến như súng trường AR-10 và AR-15.

"Dĩ nhiên tôi lo lắng cho tình hình hiện tại", cô Dariia Olexandrivna nói khi đứng xếp hàng bên trong một điểm bán vũ khí tại trung tâm thủ đô. "Tôi hy vọng vào điều tốt nhất, song vẫn sẵn sàng cho mọi thứ".

Olexandrivna cho biết cô và chồng đã bắt đầu học cách sử dụng súng từ 6 tháng trước, khi căng thẳng bắt đầu leo thang. Hiện cặp vợ chồng đang sở hữu hai khẩu súng ngắn. Hôm nay cô đến cửa hàng để mua 400 viên đạn cao su.

Cách đây hai tuần, cô đã đóng gói lên xe ô tô quần áo, thuốc men, thức ăn, nước uống và giày dép. "Hai đứa con của tôi chỉ nói được tiếng Ukraine. Nếu tình hình không an toàn cho chúng, chúng tôi sẽ rời đi", cô nói. "Có thể sẽ là đi về phía tây".

Trong 24h qua, Chính phủ Ukraine đã thực hiện các biện pháp an ninh tăng cường. Việc di chuyển, tụ tập đông người, hội họp chính trị, hòa nhạc và các trận đấu thể thao đều bị xem xét hạn chế.

Trong một bài phát biểu, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã thông báo về việc huy động lực lượng dự bị - đầu tiên sẽ là 36.000 người, cùng với đó là triệu tập trở lại các cựu chiến binh.

Một cựu chiến binh tên Dmytro Skatrovsky cho biết anh không nhận được lệnh triệu tập qua tin nhắn, song cũng đã đến bên ngoài trung tâm huấn luyện Svyatoshynskyi, phía tây Kyiv. Anh đã từng ở trong quân ngũ 3 năm.

"Tôi đã mua hai khẩu súng bắt tỉa có quang học tốt", anh nói. Skatrovsky cho biết quân đội Ukraine đã trao súng cho các cựu binh nhưng quá trình này diễn ra chậm chạp và quan liêu.

"Chúng tôi có thể giành chiến thắng. Chúng tôi có vũ khí hạng nặng nhờ vào Mỹ và Anh", người này cho hay. Không chỉ mua súng đạn, các khóa học phòng thủ, nơi người thường được dạy cách bắn súng cũng được đăng ký nhiều.

Cảnh sát Ukraine xác nhận người dân đang tích trữ một lượng lớn súng đạn. Chỉ riêng trong tháng 2 đã có 10.000 khẩu súng được đăng ký. Một phóng viên cho biết cả nước đang có 700.000 chủ sở hữu súng hợp pháp.

Tại cửa hàng súng Stvol, khoảng chục người đàn ông đang kiên nhẫn đứng chờ trước tủ kính. Nơi đây bán súng trường, súng lục, dao và dụng cụ cắm trại, két sắt,…

Zhenya Nedashkvskyi cho biết anh ghé qua để mua một khẩu súng ngắn. "Tình hình trở nên căng thẳng và nó có thể tồi tệ hơn" anh nói.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk cho biết súng từ lâu đã trở thành một phần của văn hóa. "Người dân không đổ xô tới các trạm xăng hay siêu thị, mà họ rủ nhau đi mua súng để phòng bị. Đây là một dấu hiệu tốt", ông nói.

Tuy nhiên, không hẳn ai đến tiệm súng cũng vì lo lắng cho tương lai. Anh Alex - một quản lý sòng bạc 23 tuổi cho biết anh không lo về viễn cảnh của một cuộc tấn công. Anh đến chỉ để mua một khẩu súng bắn tỉa cho cha mình - một thợ săn lành nghề.

"Tôi vẫn bình tĩnh", anh nói. "Súng đạn phổ biến ở Ukraine. Tất cả chúng tôi đều được học ở trường cách dùng súng. Cha tôi có một bộ sưu tập súng. Do đó, một khẩu súng trường sẽ là món quà dành cho ông ấy".

Thiên Trường

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.