Người tiêu dùng phải chi nửa triệu đồng cho một bình gas mới
Chiều ngày 30/10, Chi hội Gas miền Nam thông báo, từ ngày mai (1/11), nhiều công ty kinh doanh gas đầu mối sẽ đồng loạt tăng giá bán lẻ thêm 1.417 đồng/kg, tương đương tăng 17.000 đồng/bình loại 12 kg và gần 64.000 đồng/bình loại 45 kg.
Theo đó, người tiêu dùng phải chi từ 500.000 đồng trở lên cho một bình gas thường loại 12 kg và hơn 550.000 đồng cho một số bình gas vỏ màu vàng, đỏ, xanh.
So với tháng 5 năm nay, thời điểm trước khi TP HCM thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch COVID-19, người tiêu dùng phải chi thêm khoảng 120.000 đồng/bình gas loại 12 kg.

Một cửa hàng bán lẻ bình gas tại quận 3, TP HCM. (Ảnh minh họa: TTXN).
Đây đã là tháng thứ 9 trong năm nay giá gas trong nước tăng. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc giá gas thế giới nhập khẩu theo hợp đồng (CP) tháng 11 nhảy vọt lên mức 850 USD/tấn, tăng khoảng 52,5 USD/tấn so với tháng 10, Người Lao động lý giải.
Trên thị trường thế giới các tháng gần đây, giá nhiên liệu không ngừng leo thang do nhu cầu sưởi ấm của người dân châu Âu và nhu cầu phát điện của Trung Quốc tăng cao. Trong khi đó, nguồn cung từ các mỏ khí lại sụt giảm do tình hình dịch bệnh, thiên tai.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

TRỰC TIẾP