|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Người Hàn Quốc giận dữ vì khẩu trang cháy hàng, giá quá cao

07:13 | 29/02/2020
Chia sẻ
Virus corona bùng phát mạnh tại Hàn Quốc đang khiến khẩu trang trở thành một mặt hàng khan hiếm ở đây.

Chính phủ Hàn Quốc đối mặt làn sóng chỉ trích vì không thể đảm bảo nguồn cung khẩu trang trong khi nó đang trở thành một mặt hàng thiết yếu ở thời điểm dịch do virus corona chủng mới (covid-19) gây nên đang diễn biến phức tạp tại quốc gia này, theo Korea Times.

Mặc dù giới chức Hàn Quốc liên tục khẳng định họ sẽ áp dụng nhiều biện pháp để "bình ổn giá khẩu trang thông qua quản lí nguồn cung hợp lí", khẩu trang vẫn cực kì khan hiếm ở Hàn Quốc trong khi giá tăng chóng mặt.

Người Hàn Quốc giận dữ vì khẩu trang cháy hàng, bị hét giá quá cao - Ảnh 1.

Tính đến cuối ngày 28/2, Hàn Quốc đang là ổ dịch covid-19 lớn nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục với 2.337 ca nhiễm và 14 ca tử vong. Ảnh: Xinhua

Giá trung bình cho một khẩu trang dùng một lần đã tăng gấp bốn lần lên mốc 6.000 won (4,94 USD) từ 1.500 won vài tuần trước đó.

Trong một cuộc họp của uỷ ban y tế và phòng bệnh hôm 27/2, Phó Thủ tướng Hàn Quốc Hong Nam-ki khẳng định Hàn Quốc sẽ cung cấp 1,2 triệu khẩu trang bình ổn giá vào cuối tuần này tại 24.000 nhà thuốc, 1.400 bưu điện trên toàn quốc, và 1.900 chi nhánh của NongHyup Bank ở các khu vực bên ngoài Seoul và Gyeonggi.

Một phần năm số lượng khẩu trang đó – xấp xỉ 230.000 chiếc – sẽ được ưu tiên phân phối đến Daegu và Gyeongsang, hai địa phương đang là ổ dịch chính ở Hàn Quốc.

Dù vậy, khẩu trang vẫn là một mặt hàng khan hiếm. Korea Times nói phần lớn cửa hàng thuốc đều hết khẩu trang mới trong vòng 30 phút sau khi mở cửa mặc dù chỉ bán giới hạn tối đa 5 khẩu trang cho mỗi khách hàng.

"Chúng tôi không biết khi nào có thêm khẩu trang. Nhiều cửa hàng và điểm bán bưu điện cũng gặp tình trạng tương tự", một dược sĩ ở Sejong chia sẻ.

Khẩu trang cũng được bán trực tuyến song với giá khá cao, khoảng 6.000 won cho mỗi chiếc.

Phó Thủ tướng Hong Nam-ki khẳng định chính phủ sẽ phạt nặng bất kì ai có ý định thao túng nguồn cung thị trường. Thực tế, Korea Times cho biết Hàn Quốc đang có 140 nhà sản xuất khẩu trang khác nhau với khả năng cung ứng 10 triệu đơn vị hàng ra thị trường mỗi ngày.

Với những biện pháp can thiệp của chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Kim Yong-beom khẳng định nguồn cung khẩu trang sẽ ổn định vào cuối tuần. Hàn Quốc cũng lập một lực lượng đặc biệt để phát hiện các trang thương mại điện tử hoặc cửa hàng truyền thống có ý định gom khẩu trang để trục lợi.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Thái Sơn

Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong tuần, nhóm ngân hàng phân hoá rõ nét
Khối ngoại bán ròng khoảng 1.057 tỷ đồng trong tuần 19 - 23/10, dù có hai phiên mua ròng sau chuỗi 20 phiên bán liên tiếp. Dòng vốn ngoại phân hóa rõ nét tại nhóm ngân hàng khi TCB được mua ròng 994 tỷ đồng, trong khi ACB bị bán ròng 851 tỷ đồng.