|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Người dân Bắc Kinh sẽ nhận được 40 triệu nhân dân tệ điện tử qua chơi xổ số

22:07 | 03/06/2021
Chia sẻ
Người dân thủ đô Trung Quốc đăng ký qua ứng dụng ngân hàng để nhận cơ hội trúng bao lì xì có 200 nhân dân tệ kỹ thuật số.
Trung Quốc phát 6,2 triệu USD tiền kỹ thuật số cho dân Bắc Kinh - Ảnh 1.

Một gói lì xì tiền nhân dân tệ kỹ thuật số. (Ảnh: Getty Images).

Theo CNBC, tới đây, Trung Quốc sẽ phát 40 triệu nhân dân tệ (tương đương 6,2 triệu USD) kỹ thuật số cho người dân ở Bắc Kinh thông qua chương trình chơi xổ số.

Người dân thủ đô Trung Quốc có thể sử dụng hai ứng dụng ngân hàng để đăng ký nhận cơ hội trúng một trong 200.000 bao lì xì theo chương trình này, Cục Quản lý và Giám sát Tài chính Địa phương Bắc Kinh cho biết.

Mỗi phong bì có 200 nhân dân tệ (khoảng 31 USD) tiền kỹ thuật số có thể chi tiêu được với một loại hàng hóa nhất định. 

Vốn đã phát triển từ năm 2014, nhưng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn chưa triển khai đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trên toàn quốc, mà thay vào đó đang tập trung vào các thử nghiệm dưới hình thức xổ số trên khắp đất nước.

Trước đó, thành phố Chengdu phía tây nam Trung Quốc hay trung tâm công nghệ Thâm Quyến của Trung Quốc đã từng triển khai phát hành các đồng nhân dân tệ tiền kỹ thuật số thông qua các chương trình xổ số.

Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số không phải là một loại tiền điện tử như bitcoin. Thứ nhất, nó được phát hành bởi một cơ quan trung ương là PBoC, trong khi bitcoin thì không và mang tính "phi tập trung".

Thay vào đó, những nỗ lực của Trung Quốc nhằm hướng tới một đồng tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), số hóa tiền giấy và tiền xu trong lưu thông.

Ông Li Bo, Phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), cho biết vào tháng 4 rằng ngân hàng trung ương sẽ mở rộng phạm vi các dự án thử nghiệm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số và thậm chí có thể cho phép du khách nước ngoài tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 sử dụng nó.

Ông Li cũng nhắc lại rằng mục địch của đồng nhân dân tệ kỹ thuật số là để sử dụng trong nước, không phải là một toan tính để thách thức sự thống trị của đồng USD.

"Đối với việc quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ, chúng tôi đã nói nhiều lần rằng đó là một quá trình tự nhiên và mục tiêu của chúng tôi là không thay thế đồng USD hoặc bất kỳ loại tiền tệ quốc tế nào khác", ông Li cho biết.

Phó thống đốc PBoC cho rằng mục tiêu của Trung Quốc là cho phép thị trường tự do lựa chọn và tự điều chỉnh để thuận lợi cho thương mại và đầu tư quốc tế.

Việc Trung Quốc tiếp tục thử nghiệm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số diễn ra khi các nhà chức trách đang gây sức ép đối với lĩnh vực tiền điện tử ở nước này. Trong khi các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương bị cấm từ năm 2017, các nhà quản lý mới đây cho biết sẽ thắt chặt lệnh cấm lên các ngân hàng và công ty thanh toán cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử và các hoạt động đào bitcoin.

Lê Huy