|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ngày 19/7, giá lúa gạo đồng loạt giảm sâu, giảm đến 8.000 đồng/kg

12:00 | 19/07/2024
Chia sẻ
Ghi nhận thị trường giá lúa gạo hôm nay (19/7) lao dốc. Ấn Độ dự kiến hạ giá xuất khẩu tối thiểu (MEP) của gạo basmati xuống 800 - 850 USD/tấn, từ mức 950 USD/tấn, để thúc đẩy xuất khẩu.

Giá lúa gạo hôm nay

Khảo sát tại An Giang cho thấy, giá lúa hôm nay (19/7) đồng loạt giảm mạnh. 

Cụ thể, giá lúa Nàng Nhen giảm 7.000 đồng/kg, hạ xuống còn 13.000 đồng/kg. Cùng lúc, giá lúa IR 50404 cũng ghi nhận giảm 200 - 300 đồng/kg, xuống còn 6.900 - 7.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá lúa Đài thơm 8 hiện được thu mua trong khoảng 7.100 - 7.300 đồng/kg, cũng giảm 200 đồng/kg. Cùng đà giảm, giá lúa OM 5451 hiện dao động từ 6.900 đồng/kg đến 7.200 đồng/kg, giảm 400 - 500 đồng/kg. Tương tự, giá lúa OM 18 cũng được điều chỉnh xuống 7.000 - 7.200 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg. Các giống lúa còn lại tiếp tục duy trì mức giá hôm trước.

Cùng thời điểm khảo, thị trường giá nếp hôm nay biến động nhẹ. Theo đó, giá nếp Long An (tươi) cũng ghi nhận giảm 1.000 - 1.050 đồng/kg, xuống còn 6.300 - 6.500 đồng/kg. Song song đó, giá nếp Long An (khô) cũng giảm 1.300 đồng/kg, hiện được bán với giá 7.700 - 7.900 đồng/kg. Hai loại nếp 3 tháng (tươi) và nếp 3 tháng (khô) tạm dừng khảo sát hôm nay.

Giá lúa

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước

- Nếp 3 tháng (tươi)

kg

-

-

- Nếp Long An (tươi)

kg

6.300 - 6.500

-1.000 - 1.050

- Nếp đùm 3 tháng (khô)

kg

-

-

- Nếp Long An (khô)

kg

7.700 - 7.900

-1.300

- Lúa IR 50404

kg

6.900 - 7.000

-200 - 300

- Lúa Đài thơm 8

Kg

7.100 - 7.300

-200

- Lúa OM 5451

Kg

6.900 - 7.200

-400 - 500

- Lúa OM 18

kg

7.000 - 7.200

-300

- Nàng Hoa 9

kg

6.600 - 6.800

-

- OM 380

kg

-

-

- Lúa Nhật

kg

7.800 - 8.000

-

- Lúa IR 50404 (khô)

kg

-

 

- Lúa Nàng Nhen (khô)

kg

13.000

-7.000

Giá gạo

 

Giá bán tại chợ

(đồng)

Tăng (+), giảm (-) so với hôm qua

-  Nếp ruột

kg

14.000 - 16.000

-2.000 - 4.000

- Gạo thường

kg

11.500 - 12.500

-3.500

- Gạo Nàng Nhen

kg

22.000

-8.000

- Gạo thơm thái hạt dài

kg

18.000 - 19.000

-2.000

- Gạo thơm Jasmine

kg

14.000 - 15.000

-4.000 - 5.000

- Gạo Hương Lài

kg

19.000

-1.000

- Gạo trắng thông dụng

kg

14.500

-2.500

- Gạo Nàng Hoa

kg

18.500

-1.500

- Gạo Sóc thường

kg

14.000 - 15.000

-3.500 - 4.500

- Gạo Sóc Thái

kg

18.000

-2.000

- Gạo thơm Đài Loan

kg

20.000

-1.000

- Gạo Nhật

kg

22.000

-

- Cám

kg

8.500 - 9.000

-500 - 1000

Bảng giá lúa gạo hôm nay 19/7 tại tỉnh An Giang. (Nguồn: Sở NN&PTNT An Giang)

Cũng tại chợ An Giang, thị trường giá gạo hôm nay đồng loạt lao dốc. Theo đó, giá gạo thường hạ xuống còn 11.500 - 12.500 đồng/kg, giảm 3.500 đồng. Tương tự, giá nếp ruột cũng ghi nhận giảm 4.000 - 4.000 đồng/kg, xuống khoảng 14.000 - 16.000 đồng/kg. Cùng lúc, gạo Nàng Nhen đang được bán với giá 22.000 đồng/kg, thấp hơn 8.000 đồng so với hôm trước. 

Cùng giảm 2.000 đồng/kg, giá gạo thơm thái hạt dài và gạo Sóc Thái sau điều chỉnh lần lượt là 18.000 - 19.000 đồng/kg và 18.000 đồng/kg. Kế đến, gạo thơm Jasmine đang có giá trong khoảng 14.000 - 15.000 đồng/kg, giảm 4.000 - 5.000 đồng/kg. 

Cùng đà giảm, gạo Hương Lài và gạo thơm Đài Loan có giá tương ứng là 19.000 đồng/kg và 20.000 đồng/kg, cùng giảm 1.000 đồng/kg. Tiếp đến, gạo trắng thông dụng đang được bán với giá 14.500 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg.

Mặt khác, gạo Sóc Thường giảm từ 3.500 đồng/kg đến 4.500 đồng/kg, hiện được người dân thu mua với mức 14.000 - 15.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, giá lúa Nàng Hoa cũng giảm 1.500 đồng/kg, xuống còn 18.500 đồng/kg. Riêng giá gạo Nhật duy trì đi ngang 22.000 đồng/kg.

 

Trong đợt điều chỉnh sáng nay, giá cám cũng ghi nhận giảm 500 - 1.000 đồng/kg và hiện được thu mua khoảng 8.500 - 9.000 đồng/kg.

 Ảnh: Minh Thư

Ấn Độ có thể nới lệnh hạn chế xuất khẩu gạo

Theo Reuters, các nguồn tin chính phủ cho biết Ấn Độ có khả năng sẽ cắt giảm giá sàn xuất khẩu  gạo basmati và thay thế thuế xuất khẩu 20% đối với gạo đồ bằng thuế cố định, vì lượng gạo tồn kho trong nước tăng vọt lên mức cao kỷ lục.

Quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới đã áp dụng nhiều biện pháp hạn chế xuất khẩu vào năm 2023 và tiếp tục áp dụng vào năm 2024 nhằm kiểm soát giá cả trong nước trước thềm cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào tháng 4-tháng 5.

Theo các nguồn tin của Reuters, Ấn Độ dự kiến sẽ hạ giá xuất khẩu tối thiểu (MEP) gạo basmati xuống còn 800-850 USD/tấn, từ mức 950 USD/tấn, để thúc đẩy lượng hàng xuất khẩu.

Việc hạ MEP sẽ giúp Ấn Độ giữ được thị phần so với Pakistan, quốc gia đã xuất khẩu lượng gạo kỷ lục trong năm nay do lệnh hạn chế xuất khẩu của New Delhi.

Ấn Độ và Pakistan là những nước xuất khẩu gạo basmati hàng đầu. Ấn Độ xuất khẩu hơn 4 triệu tấn gạo basmati - loại gạo hạt dài cao cấp nổi tiếng về hương thơm - sang các nước như Iran, Iraq, Yemen, Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Mỹ.

Các nguồn tin cho biết Ấn Độ cũng dự kiến sẽ giảm 20% thuế xuất khẩu đối với gạo đồ và áp dụng mức thuế xuất khẩu tối thiểu để ngăn chặn tình trạng ghi giá thấp hơn thực tế cho các lô hàng.

Reuters đưa tin vào tháng trước, chính phủ Ấn Độ đang xem xét khả năng nới lỏng lệnh hạn chế xuất khẩu gạo, bao gồm cả việc nối lại xuất khẩu gạo trắng.

Lo ngại về kỳ vọng sản lượng sẽ thấp hơn do hiện tượng thời tiết El Nino, Ấn Độ đã cấm xuất khẩu các loại gạo trắng không phải basmati ra nước ngoài vào tháng 7/2023 và áp dụng lệnh hạn chế đối với các loại gạo khác.

"Với nguồn cung gạo vượt xa nhu cầu trong nước, điều quan trọng là phải giảm lượng gạo dự trữ để tránh hư hỏng. Giải pháp hiệu quả nhất là dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu", ông BV Krishna Rao, chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu gạo (REA) cho biết.

Theo Tổng công ty Lương thực Ấn Độ, lượng gạo dự trữ tại các kho nhà nước của nước này đã tăng vọt lên 48,51 triệu tấn tính đến ngày 1/7, mức cao nhất từ trước đến nay và tăng gần 19% so với năm ngoái.

Các nguồn tin cho biết Ấn Độ cũng sẽ xem xét lại lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng không phải gạo basmati sau khi đánh giá tiến độ trồng lúa .

Cho đến nay, nông dân đã trồng 11,6 triệu ha lúa trong vụ mùa hiện tại, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Minh Thư

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 7/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9.