|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ngành hàng không Thái Lan thấp thỏm vì lễ hội đèn trời

08:08 | 25/09/2020
Chia sẻ
Năm ngoái, Sân bay Quốc tế Chiang Mai đã phải hủy hơn 150 chuyến bay trong thời gian lễ hội đèn trời diễn ra vì sợ đèn trời cản trở đường bay.

Vào tháng 12 âm lịch (tức cuối tháng 10 và tháng 11 dương lịch), người Thái Lan thường tổ chức lễ hội thả đèn hoa đăng để thể hiện lòng biết ơn với Nữ thần Nước Phra Mae Khongkha. Lễ hội luôn diễn ra trên qui mô lớn, đặc biệt ở Chiang Mai và vài thành phố phía bắc.

Mức độ nổi tiếng của nghi lễ thả đèn trời Yi Peng ở Thái Lan cứ tăng dần theo thời gian, nhưng cũng tạo ra vô số phiền toái. Những chiếc đèn hoa đăng từng phá hủy nhiều nhà dân, đốt cháy đường dây và gây ra sự cố mất điện, theo Nikkei.

Kannikar Petchkaew, một phiên dịch viên ở thành phố Chiang Mai, kể: “Mọi người đều lo ngại về những chiếc đèn hoa đăng. Nếu chúng rơi trên mái nhà, cả căn nhà có thể bốc cháy. Trong dịp lễ hội, nhiều người Thái Lan nghỉ việc ở nhà chỉ để sẵn sàng dập lửa”.

Nghi lễ thả đèn hoa đăng cũng khiến ngành hàng không gặp khó khăn. Năm ngoái, Sân bay Quốc tế Chiang Mai đã phải hủy hơn 150 chuyến bay trong thời gian lễ hội diễn ra vì lo ngại đèn hoa đăng cản trở đường bay.

Ngành hàng không Thái Lan đau đầu vì lễ hội đèn trời - Ảnh 1.

Nghi lễ thả đèn trời luôn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước, tạo ra nguồn thu lớn và ổn định cho ngành du lịch Thái Lan. Ảnh: Nikkei

"Dường như mọi người không nghĩ đến rủi ro khi thả một số lượng lớn đèn trời”, Giám đốc của một doanh nghiệp lữ hành nhận xét.

Giới chức tại Chiang Mai đã chỉ định những khu vực mà tổ chức lễ hội thả đèn có thể diễn ra. Cảnh sát phạt hành chính hoặc đưa người thả đèn trái phép bên ngoài khu vực giới chức qui định ra tòa. Bất chấp những qui định ấy, người dân vẫn tổ chức nghi lễ thả đèn hoa đăng với qui mô lớn.

Nghi lễ thả đèn trời luôn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước, tạo ra nguồn thu lớn và ổn định cho ngành du lịch Thái Lan. 

Kenichi Shimomura, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của công ty tư vấn Roland Berger (Đức), ước tính lễ hội thường mang về doanh thu khoảng từ 14,4 triệu USD đến 19 triệu USD từ hoạt động du lịch.

Nhạc Phong

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.