Thu ngân sách không đủ chi thường xuyên và trả nợ dẫn tới ngân sách Nhà nước luôn căng thẳng. “Có chuyên gia cảnh báo, nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ của nền tài khóa quốc gia là không thể tránh khỏi”, Thủ tướng nói.
Thời điểm tháng 10/2016, tình hình thu ngân sách vẫn còn nhiều lo ngại khi dự kiến ngân sách trung ương hụt thu. Đến 31/12 ngân sách nhà nước thu vượt dự toán 79,6 nghìn tỷ đồng.
Dịch vụ công có sự tham gia bình đẳng của doanh nghiệp tư nhân bên cạnh khối nhà nước là một bước tiến cuối cùng trong phá bỏ thành trì bao cấp, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM nêu quan điểm.
Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến ngày 31-12-2016, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát đạt 741.386 tỷ đồng, đạt 88,6% dự toán chi thường xuyên năm 2016.
Ngày 30.12, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết năm 2017, TP sẽ dung nhiều chính sách mở để hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào phát triển thành phố.
Tính đến ngày 15/12, ngân sách nhà nước thu 943,3 tỷ đồng trong khi đó chi ngân sách ước tính 1.135,5 tỷ. Như vậy, năm 2016, bội chi ngân sách ở mức 192,2 tỷ đồng.
Chính phủ đề xuất cắt giảm hơn 5.800 tỉ đồng kế hoạch vốn nước ngoài 2016 của 11 bộ, ngành T.Ư và 28 địa phương đồng thời phân bổ hơn 7.100 tỉ đồng để bổ sung cho các nhiệm vụ, dự án khác.
Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2016-2020 với tổng thu 6.864 nghìn tỷ đồng và tổng chi 8.015 nghìn tỷ đồng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị tờ trình của Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho TP Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Chính phủ đưa vào cân đối thu ngân sách địa phương nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết và sử dụng toàn bộ nguồn thu này cho đầu tư phát triển.
Trong điều kiện nguồn thu ngân sách được hưởng theo phân cấp hạn hẹp, UBND TPHCM vừa đề ra nguyên tắc phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017 theo các thứ tự ưu tiên: đảm bảo chi hoạt động thường xuyên theo đúng chính sách; bố trí chi trả nợ lãi các khoản vay đến hạn; trích dự phòng ngân sách và bổ sung quỹ dự trữ tài chính theo quy định; số còn lại bố trí chi đầu tư phát triển.
Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,52%, cao nhất trong ba năm, phản ánh áp lực thanh khoản và quá trình tái định giá chi phí vốn.