Theo báo cáo của CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC), mặt bằng lãi suất huy động bình quân tiền đồng đã giảm so với tháng trước trong khi lãi suất cho vay tăng nhẹ. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vẫn duy trì lãi suất huy động USD ở mức 0%.
So với các doanh nghiệp trong lĩnh vực khác, làm lãnh đạo ngân hàng hay ông chủ nhà băng thường được ganh tị là sướng hơn gấp bội lần. Nhưng có là người trong cuộc trải qua đủ hỉ nộ ái ố ngẫm mới thấy, nghề buôn tiền áp lực thậm chí nhiều lúc tiền còn đi đôi với… bạc.
BVSC dự báo lãi suất huy động trong quý IV sẽ ít biến động. Trong khi tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) ở mức thấp, tỉ lệ chênh lệch lãi suất (NIM) ở một số ngân hàng hiện ở mức cao.
"Tình trạng nợ xấu nếu không giải quyết nhanh sẽ làm 'nước sẽ tràn hồ', ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho biết.
Nguồn huy động dồi dào, áp lực chạy đua lãi suất không còn diễn ra như những quý trước là căn cứ để Giám đốc VEPR nhận định mặt bằng lãi suất cho vay có thể giảm thêm.
Đó là số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh thông tin tại Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố hôm 10/10.
Vấn đề sử dụng ngân sách để xử lý nợ xấu đang làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng các chuyên gia kinh tế và các cơ quan quản lý.
Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát, cho vay tín dụng VND và tín dụng trung, dài hạn chiếm tỷ trọng chính như tín dụng VND chiếm 91,2% tổng tín dụng, tín dụng trung và dài hạn chiếm 55,9% tổng tín dụng.
Tổng cục Tiền tệ Singapore (MAS) hôm nay 8.10 cho hay đảo quốc bé nhỏ này tiếp tục duy trì cam kết cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vay 4 tỉ USD đến cuối năm 2020.
Tranh thủ quý cuối năm nhu cầu vốn của khách hàng gia tăng, các ngân hàng đang chạy đua tung gói tín dụng ưu đãi, thu hút người vay, song lãi suất chỉ ưu đãi ngắn hạn.
Hầu hết các ngân hàng thương mại vẫn thờ ơ trước động thái tăng tỷ giá từ đầu tuần (3/10). Riêng Vietcombank thể hiện vị trí anh cả trong số các NHTM, điều chỉnh tăng ở cả 2 chiều, đặc biệt là ở chiều bán.
ZaloPay tiếp tục là gánh nặng tài chính của VNG khiến công ty này tiếp tục lỗ trong năm 2025, bất chấp việc các mảng kinh doanh cốt lõi đều mang về lợi nhuận.