|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nga tạm dừng đường ống Nord Stream 1, nỗi lo thiếu khí đốt tại Châu Âu càng tăng

16:52 | 01/09/2022
Chia sẻ
Mới đây, gã khổng lồ ngành năng lượng Gazprom tuyên bố sẽ tạm dừng đường ống dẫn khí Nord Stream 1 sang Đức trong 3 ngày từ 31/8 đến 3/9 vì lý do bảo trì.

Theo Reuters, việc Nga tạm đóng đường ống Nord Stream 1 được đánh giá là càng làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến kinh tế giữa Nga và Châu Âu, đồng thời Châu Âu cũng đứng trước nguy cơ tiến gần đến bờ vực suy thoái. 

Chính phủ các nước Châu Âu còn lo ngại Nga có thể kéo dài thời gian ngừng hoạt động của đường ống để trả đũa các lệnh trừng phạt mà họ đã áp đặt trước đó.

Trước đó, một số quốc gia cáo chỉ trích Nga “vũ khí hoá khí đốt” nhưng Moscow phủ nhận điều này và cho rằng tất cả là do vấn đề kỹ thuật dẫn đến việc phải cắt giảm nguồn cung.

Đức cho biết sẽ tìm cách xoay xở nguồn cung khí đốt trong thời gian đường ống ngừng hoạt động trong 3 ngày, miễn là dòng chảy khí đốt từ Nga phục hồi trở vào thứ Bảy (3/9) như đã thông báo trước đó.

Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Năng lượng Đức, Klaus Mueller cho biết: “Tôi cho rằng chúng ta có thể đương đầu với điều này và nguồn cung từ Nga có thể phục hồi ít nhất 20% từ thứ Bảy. Tuy nhiên lúc này, không ai có thể thực sự nói trước được điều gì”.

Những hạn chế hơn nữa đối với nguồn cung cấp khí đốt của châu Âu sẽ làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng năng lượng vốn đã khiến giá khí đốt bán buôn tăng 400% kể từ tháng 8 năm ngoái, gây sức ép lên người tiêu dùng và doanh nghiệp và buộc các chính phủ phải chi hàng tỷ USD để giảm bớt gánh nặng.

Tại Đức, lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong gần 50 năm vào tháng 8 và tâm lý người tiêu dùng trở nên tồi tệ khi các hộ gia đình phải chịu đựng sự gia tăng đột biến trong hóa đơn năng lượng. 

Moscow đã cắt giảm nguồn cung qua đường ống Nord Stream 1 xuống 40% công suất vào tháng 6 và 20% vào tháng 7 vì lý do bảo trì và các biện pháp trừng phạt mà nước này cho rằng đã ngăn cản việc vận chuyển và lắp đặt thiết bị.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Tư cho biết Nga không thể thực hiện các nghĩa vụ cung cấp khí đốt như đã cam kết do các lệnh trừng phạt.

Gazprom cho biết lần tạm ngừng hoạt động của Nord Stream 1 này là cần thiết để thực hiện bảo trì máy nén còn lại duy nhất của đường ống tại chốt Portovaya ở Nga, đồng thời cho biết công việc này sẽ được thực hiện cùng với các chuyên gia của Siemens.

Mặc dù vậy, Siemens Energy, công ty đã từng thực hiện công việc bảo trì máy nén và tuabin tại nhà máy trước đây, cho biết họ không tham gia vào việc bảo trì nhưng sẵn sàng tư vấn cho Gazprom nếu cần.

Nga cũng đã ngừng cung cấp khí đốt cho Bulgaria, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan và Ba Lan, đồng thời giảm công suất của các đường ống khác kể từ khi căng thẳng với Ukraine bùng nổ.

Gazprom hôm thứ Ba (30/8) cho biết họ cũng sẽ đình chỉ việc giao khí đốt cho nhà thầu Pháp vì tranh chấp thanh toán. Bộ trưởng Năng lượng Pháp cho rằng đây chỉ là cái cớ để Nga cắt khí đốt, nhưng nói thêm rằng nước này đã lường trước được việc mất nguồn cung.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck, hồi đầu tháng 8 cho biết Nord Stream 1 đã "hoạt động bình thường" và không có vấn đề kỹ thuật nào như Moscow tuyên bố trước đó.

Việc Nga giảm nguồn cung khí đốt qua Nord Stream khiến nhiều nước Châu Âu buộc phải tiêt kiệm để vượt qua những tháng mùa đông.

Trong khi đó, một số người châu Âu đang tự nguyện cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng, bao gồm hạn chế sử dụng các thiết bị điện và tắm vòi sen tại nơi làm việc để tiết kiệm tiền.

Hiện Đức đã đã tích trữ được 83,6% bể dự trữ, sắp tiến tới mục tiêu 85% trước ngày 1/10. Tuy nhiên, nước này này cảnh báo mục lấp đầy 95% bể tích trữ là khó khăn nếu các hộ gia đình và các công ty không sử dụng tiết kiệm.

Toàn Châu Âu nói chung đã đạt 80,17% dung lượng lưu trữ của mình, vượt quá mục tiêu 80% được đặt ra cho ngày 1/10.

H.Mĩ

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.