|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nga sẽ cung cấp cho Việt Nam 20 triệu liều vắc xin COVID-19 trong năm nay

12:50 | 04/09/2021
Chia sẻ
Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Nga đã hỗ trợ Việt Nam một số lượng vắc xin Sputnik V và sẽ cung cấp cho Việt Nam 20 triệu liều vắc xin trong năm 2021

Sáng 4/9, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng - đã tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Krivoruchko Aleksei Iurievich sang dự lễ bế mạc cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) 2021 tại Việt Nam.

Theo báo Quân đội Nhân dân, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Nga và coi đây là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại.

Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Bộ Quốc phòng hai nước đã quan tâm ủng hộ nhau trong công tác phòng, chống dịch tại mỗi nước.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Nga đã hỗ trợ Việt Nam một số lượng vắc xin Sputnik V và sẽ cung cấp cho Việt Nam 20 triệu liều vắc xin trong năm 2021; đồng thời mong muốn Nga tiếp tục hỗ trợ vắc xin cho Việt Nam, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam như hiện nay.

Nga sẽ cung cấp cho Việt Nam 20 triệu liều vắc xin COVID-19 trong năm nay - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Yurievich tại buổi tiếp. (Ảnh: Quân đội Nhân dân).

Việt Nam đặt mục tiêu tiêm 150 triệu liều vắc xin COVID-19 cho 70% dân số, sớm đạt miễn dịch cộng đồng, chậm nhất vào nửa đầu năm 2022. Tính đến nay, Việt Nam đã nhận hơn 29,6 triệu liều vắc xin từ nhiều nguồn khác nhau, thực hiện tiêm chủng cho hơn 17,9 triệu người, trong đó số người tiêm một mũi là 14,9 triệu, tiêm đủ hai mũi là 3 triệu.

Anh Đào

ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.