|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lộ trình mở cửa của các nền kinh tế: Thái Lan cho hàng quán ở khu vực nguy cơ cao hoạt động, Singapore áp dụng 'luồng vắc xin'

06:45 | 31/08/2021
Chia sẻ
Không chỉ Mỹ, Anh hay các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, nhiều quốc gia khác như Singapore, Thái Lan, Australia,... cũng đang lên kế hoạch cho việc mở cửa, phục hồi kinh tế một cách thận trọng.

Singapore áp dụng "luồng vắc xin"

Từ chiến lược "Zero COVID-19", Singapore đang chuyển sang chiến lược "phục hồi từ COVID-19". Channel News Asia ngày 27/8 đưa tin, Singapore sẽ tiến hành mở cửa hai nhà ga tại sân bay Changi, cho phép người dân đến đón người thân từ ngày 1/9.

Trước đó, những người không phải hành khách đều bị cấm đến đây do lý do phòng chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, bắt đầu từ tháng 9, "đảo quốc sư tử" cũng sẽ dỡ bở các quy định về cách ly y tế đối với các hành khách từ Đức và Brunei đã hoàn thành tiêm chủng vắc xin COVID-19, trước đó, Singapore cũng đã gỡ bỏ quy định này đối với người từ Hồng Kông và Macau từ ngày 26/8.

Singapore áp dụng 'luồng vắc xin', Australia nhỏ chia giai đoạn chống dịch... tất cả đều vì mục tiêu mở cửa, phục hồi kinh tế - Ảnh 1.

Singapore sẽ tiến hành mở cửa hai nhà ga tại sân bay Changi, cho phép người dân đến đón người thân từ ngày 1/9. (Ảnh: Strait Times).

Thay vì mở toang cửa như Anh, Singapore lại lựa chọn cách mở cửa thận trọng hơn. Tuy dỡ bỏ quy định về việc cách ly y tế, song hành khách phải trải qua nhiều lần xét nghiệm PRC và tuân thủ chặt chẽ những điều kiện đi kèm khác.

Cụ thể, hành khách tham gia chương trình "luồng vắc xin" sẽ phải trải qua nhiều lần xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR, đầu tiên là xét nghiệm COVID-19 trong vòng 48h trước khi khởi hành. Sau khi đến sân bay Changi (Singapore), họ sẽ phải tiếp tục thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ ba và thứ 7 tại phòng khám được chỉ định tại đây.

Một người được công nhận đã tiêm phòng phải hoàn thành tiêm chủng sau hai tuần kể từ khi họ tiêm đủ hai mũi vắc xin Pfizer-BioNTech, Moderna hay bất kỳ loại vắc xin nào khác trong danh sách sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), như Sinovac hay AstraZeneca.

Điều này đồng nghĩa với việc trẻ em dưới 12 tuổi, đối tượng không nằm trong diện tiêm chủng COVID-19, sẽ không thể tham gia chương trình này.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore (CAAS) cho biết, các luồng bay dành cho người tiêm chủng sẽ được mở cho tất cả các mục đích di chuyển khác nhau, cho dù là công việc, vui chơi giải trí hay đến thăm người thân.

Hành khách không cần phải đi theo một hành trình có kiểm soát hay có người bảo lãnh, nhưng họ phải đảm bảo yêu cầu lưu trú tại quốc gia khởi hành là Đức hoặc Brunei trong 21 ngày liên tiếp trước khi đến Singapore.

Singapore áp dụng 'luồng vắc xin', Australia nhỏ chia giai đoạn chống dịch... tất cả đều vì mục tiêu mở cửa, phục hồi kinh tế - Ảnh 2.

Trung tâm tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại Singapore. (Ảnh: Strait Times).

Tỷ lệ tiêm chủng cao là một trong những nền tảng quan trọng đến Singapore đi đến quyết định dần mở cửa, phục hồi từ COVID-19. Theo số liệu thống kê từ The New York Times, tính đến ngày 28/8, Singapore đã tiêm chủng mũi thứ nhất cho khoảng 80% dân số, trong đó có 76% dân số được tiêm chủng đủ hai mũi.

Trong khi đó, theo Worldometers, số ca nhiễm trung bình mỗi ngày trong tuần qua tại Singapore là 118 trường hợp. Tính riêng trong ngày 29/8, Singapore đã báo cáo 133 trường hợp COVID-19 mới, trong đó có 124 trường hợp ghi nhận trong nước, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 67.304 và 55 trường hợp tử vong.

Thái Lan mở cửa các hoạt động kinh doanh theo cấp độ dịch

Giới chức Thái Lan ngày 27/8 đã thông báo về việc dự kiến sẽ dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch COVID-19 đối với lĩnh vực bán lẻ và kinh doanh ăn uống kể từ tháng 9 tới đây, trong khi đó, các hội họp cũng được nâng lên mức tối đa 25 người tham gia, Reuters đưa tin.

Theo đó, các nhà hàng, trung tâm thương mại, tiệm làm đẹp, mát xa chân, sân vận động, công viên ở 29 tỉnh có nguy cơ cao bao gồm Bangkok sẽ được phép mở cửa, hoạt động trở lại, ngoài ra các nhà hàng cũng có thể mở cửa đón thực khách tới dùng bữa.

Thái Lan yêu cầu các cơ sở kinh doanh cần đảm bảo toàn bộ nhân viên đã được tiêm chủng COVID-19 đầy đủ và được xét nghiệm tầm soát thường xuyên. Bên cạnh đó, các khách hàng tới những cơ sở này cũng cần phải có giấy chứng nhận tiêm phòng COVID-19 hoặc giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Singapore áp dụng 'luồng vắc xin', Australia nhỏ chia giai đoạn chống dịch... tất cả đều vì mục tiêu mở cửa, phục hồi kinh tế - Ảnh 3.

Thái Lan dự kiến sẽ dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch COVID-19 đối với lĩnh vực bán lẻ và kinh doanh ăn uống kể từ tháng 9 tới đây. (Ảnh minh họa: Bloomberg).

Tờ Bangkok Post đưa tin ngày 27/8, Trung tâm Quản lý tình hình COVID-19 (CCSA) cho biết, hệ thống phân vùng kiểm soát dịch COVID-19 vẫn được giữ nguyên, các ủy ban kiểm tra cấp tỉnh sẽ phê duyệt cơ sở nào đủ điều kiện hoạt động.

Tại các khu vực "đỏ đậm" gồm 29 tỉnh có nguy cơ lây nhiễm cao, các hàng quán có thể mở cửa, đối với nơi có chỗ ngồi ngoài trời được phép sử dụng 75% chỗ ngồi, 50% đối với phòng máy lạnh.

Các cơ sở làm đẹp chỉ mở cửa để bán sản phẩm, tiệm mát xa chỉ được mát xa chân. Đồng thời, tiệm làm tóc chỉ có thể mở cửa để cắt tóc trong vòng 1 tiếng/lịch hẹn.

Trung tâm mua sắm, tiệm cắt tóc hay cơ sở mát xa ngoài trời có thể mở cửa bình thường. Sân vận động ngoài trời và công viên công cộng được mở cửa, song các sự kiện thể thao tại những sân vận động này không được có khán giả.

Thời gian hoạt động của những hoạt động trên được quy định đến 20h hàng ngày.

Trong khi đó, các trung tâm dạy thêm, rạp hát, cơ sở spa, công viên nước và giải trí, phòng tập thể dục, bể bơi, phòng họp vẫn chưa được hoạt động. Trường học vẫn đóng cửa, song có thể được dùng cho mục đích khác với sự cho phép của nhà chức trách.

Cơ quan y tế Thái Lan cũng đưa ra khuyến cáo làm việc tại nhà và lệnh giới nghiêm từ 21h đến 4h sáng hôm sau được giữa nguyên tại 29 tỉnh “đỏ đậm”.

Các phương tiện giao thông công cộng có thể chở 75% chỗ ngồi, đồng thời, hành khách và tài xế đều phải đeo khẩu trang, không được tháo ra để ăn thức ăn. Xe buýt đường dài phải dừng lại mỗi 2-3h để thông gió toàn bộ xe.

Australia chia 4 giai đoạn chống dịch, mở cửa

Vào hồi cuối tháng 7, Chính phủ Australia đã ban hành kế hoạch bao gồm 4 giai đoạn để giúp cuộc sống quay trở lại trạng thái bình thường với điều kiện tỷ lệ tiêm vắc xin đạt 70-80%. Định hướng của kế hoạch này là từng bước gỡ bỏ các lệnh hạn chế tại địa phương, trên toàn các tiểu bang và cuối cùng là mở lại các biên giới quốc tế.

Mặc dù ghi nhận sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19, Thủ hiến bang New South Wales, bà Gladys Berejiklian ngày 27/8 cho biết sẽ tập trung vào tỷ lệ tiêm chủng và số người nhập viện hơn là số ca nhiễm hàng ngày để thực hiện biện pháp mở cửa, Reuters đưa tin.

Singapore áp dụng 'luồng vắc xin', Australia nhỏ chia giai đoạn chống dịch... tất cả đều vì mục tiêu mở cửa, phục hồi kinh tế - Ảnh 4.

Người dân xếp hàng chờ bên ngoài phòng tiêm chủng COVID-19 ở ngoại ô Bankstown, Sydney, Australia, ngày 25/8. (Ảnh: Reuters).

Trong giai đoạn 1, Australia sẽ "đón đầu" vi rút bằng việc đặt mục tiêu đẩy nhanh tiêm chủng, đóng cửa biên giới và phong tỏa sớm để ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát.

Trong giai đoạn 2, Australia sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo khi 70% dân số được tiêm đủ hai liều vắc xin. Biện pháp phong tỏa sẽ bớt được ban hành, đồng thời có những quy định được áp dụng riêng cho những người đã tiêm chủng đầy đủ.

Trong khi đó, quốc gia này sẽ cho nhập cảnh có giới hạn đối với người có thị thực sinh viên và doanh nhân, và đưa ra các quy tắc cách ly mới cho những khách du lịch đã tiêm phòng.

Trong giai đoạn 3, giai đoạn này sẽ được bắt đầu khi 80% dân số được tiêm vắc xin đầy đủ. Lệnh phong tỏa chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt. Du lịch quốc tế có thể sẽ dần mở cửa trở lại bình thường. Đồng thời, sẽ không có giới hạn nào về số lượng người Australia đã tiêm phòng được hồi hương, và người đã tiêm phòng cũng sẽ có thể rời khỏi đất nước.

Trong giai đoạn 4, đây là giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch của Chính phủ Australia khi xã hội gần như trở lại bình thường. Quốc gia này sẽ tiến tới điều trị COVID-19 giống như các bệnh truyền nhiễm thông thường khác.

Bên cạnh đó, nước này sẽ không quy định hạn chế hay phong tỏa nhưng quy định cách ly đối với người nhập cảnh từ nước có nguy cơ cao vẫn còn và việc tiêm vắc xin nhắc lại vẫn cần thiết.

Phương Trang