|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nga: Giá điện sẽ tăng nếu quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra 'vội vàng'

03:15 | 03/02/2022
Chia sẻ
Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Pavel Snikkars cho rằng việc vội vàng chuyển hướng sử dụng năng lượng khỏi nhiên liệu hóa thạch có nguy cơ khiến giá điện tăng cao hơn, sau các bình luận của quan chức Đức cho rằng mức thuế carbon đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) có thể khiến việc sản xuất và tiêu thụ năng lượng tái tạo trở nên "hấp dẫn hơn" ở Nga.

Theo Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Pavel Snikkars, Nga sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn những hệ quả tiêu cực của biến đổi khí hậu nhưng cho rằng bất kỳ sự thúc đẩy phát triển nào đối với năng lượng tái tạo nên diễn ra theo một lộ trình được triển khai theo từng bước. 

Ông nói: "Chúng tôi chưa sẵn sàng cho sự biến động mạnh về giá điện và đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ hành động từng bước trong lĩnh vực năng lượng tái tạo",

Một số ý kiến quan ngại về sự chuyển dịch nhanh chóng sang năng lượng tái tạo cho rằng việc giảm đầu tư vào nguồn cung cấp nhiên liệu hóa thạch sẽ dẫn đến giá cao hơn. Những người ủng hộ nói rằng năng lượng tái tạo sẽ cung cấp nguồn điện rẻ hơn.

Xuất khẩu hàng hóa và năng lượng của Nga sang châu Âu đang là vấn đề được quan tâm vì giá cả tăng trong giai đoạn mùa Đông và tranh chấp về nguồn cung, vào thời điểm mà quan hệ giữa Nga và phương Tây kém thuận lợi. 

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cho rằng mức thuế biên giới carbon do EU đề xuất sẽ khuyến khích chuyển hướng sử dụng năng lượng sang năng lượng tái tạo ở Nga. 

Quan chức này cho biết sẽ là "một may mắn" khi được hợp tác với Nga về năng lượng xanh. Theo ước tính, Nga cung cấp khoảng 1/3 lượng khí đốt nhập khẩu của châu Âu. 

Hồi tháng Bảy, EU đã đề xuất mức thuế CO2 đối với hàng hóa gây ô nhiễm nhập khẩu vào EU từ năm 2026. Điều đó sẽ khiến một số công ty phải trả thuế biên giới đối với các sản phẩm góp phần làm tăng lượng khí thải carbon bao gồm điện, thép và nhôm.

Theo một nghiên cứu chung của hai tổ chức tư vấn về khí hậu châu Âu, mức thuế như vậy có thể sẽ ảnh hưởng nhiều nhất tới Nga.

Anh Quân

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.