|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nga chuyển hướng xuất khẩu than sang thị trường khác ngoài EU

09:33 | 09/04/2022
Chia sẻ
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga sẽ chuyển hướng các chuyến hàng chở than từ EU sang những thị trường thay thế, sau khi EU từ chối nhận các lô hàng này.

 Người phát ngôn của điện Kremlin, Dmitry Peskov. (Ảnh: TASS).

Hôm 7/4, các nước EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 5 chống lại Nga, nhắm tới các cá nhân và tổ chức tài chính, đồng thời cấm vận nhập khẩu than từ Nga, cũng như nguồn cung cấp hàng hóa công nghệ cao.

Đáp lại động thái trên, hôm 8/4, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, cho biết Nga sẽ chuyển hướng cung cấp than sang các thị trường thay thế sau khi Liên minh châu Âu từ chối mua hàng, theo TASS.

Ông Peskov nói: “Vì châu Âu từ chối tiêu thụ các lô hàng than nên chúng sẽ được chuyển sang các thị trường thay thế. Tất nhiên, than vẫn là một mặt hàng rất phổ biến".

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng Đức nên dành thời gian chuyển tiếp 4 tháng để loại bỏ dần việc nhập khẩu than từ Nga. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã cho rằng sẽ rất khó để một số nước châu Âu, những nước phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu than của Nga, có thể từ chối các lô hàng của Nga ngay lập tức.

Theo ông Novak, Nga sẽ có thể chuyển xuất khẩu than sang các nước châu Á - Thái Bình Dương bằng Biển Đen và các cảng Baltic.

Cũng trong ngày 8/4, kênh Telegram chính thức của Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolay Shulginov cho biết các nước EU đầu tiên từ chối nhập than đá của Nga sẽ nhìn thấy ảnh hưởng.

"Những quốc gia châu Âu đầu tiên từ bỏ than đá của Nga sẽ chịu tác động về mặt vật chất đối với họ. Việc thay thế than của chúng tôi tại thời điểm này là khá khó khăn, chưa tính đến các đặc tính chất lượng của nó.

Do đó, quá trình chuyển đổi ít nhất sẽ kéo dài, hơn nữa là giá than sẽ cao hơn rất nhiều vì liên quan đến logistics”, Bộ trưởng nói. Ngoài ra, ông Shulginov cũng nhắc lại rằng than của Nga sẽ được định hướng lại sang các thị trường thay thế. 

Doanh Chính

Data Talk | The Catalyst: Mùa BCTC Q4/2025 – Cơ hội nào cho doanh nghiệp có KQKD thực chất?
Mùa báo cáo tài chính quý IV/2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì trạng thái tích cực và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đã phản ánh phần nào vào giá cổ phiếu. Khi mặt bằng định giá không còn thấp, câu hỏi trọng tâm của thị trường không chỉ là doanh nghiệp “lãi bao nhiêu”, mà là lợi nhuận đến từ đâu và có thể duy trì trong năm 2026 hay không.