|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nam Việt sắp trả cổ tức, ông Doãn Tới cùng hai con trai sắp nhận thêm trăm tỉ

17:10 | 07/11/2020
Chia sẻ
Với số lượng hơn 132 cổ phiếu ANV đang lưu hành, ước tính Nam Việt phải chi 132 tỉ đồng cho lần thanh toán cổ tức này, trong đó ông Doãn Tới - Tổng giám đốc Nam Việt cùng hai con trai là ông Doãn Chí Thanh và ông Doãn Chí Thiên sẽ được nhận khoảng 106 tỉ đồng.

CTCP Nam Việt (Navico - Mã: ANV) vừa ra thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán là ngày 4/12 nhằm chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt. Thời gian thanh toán cổ tức vào ngày 30/12.

Tỉ lệ thanh toán cổ tức đợt này là 10%, như vậy với mỗi cổ phiếu cổ đông nhận về 1.000 đồng. Với số lượng hơn 132 triệu cổ phiếu ANV đang lưu hành, ước tính Nam Việt phải chi 132 tỉ đồng cho lần thanh toán cổ tức này. 

Trong cơ cấu cổ đông của Nam Việt, tỉ lệ nắm giữ của Tổng giám đốc Doãn Tới và gia đình chiếm khoảng 80,4% vốn điều lệ. Riêng ông Doãn Tới (54,35%) cùng hai con trai là ông Doãn Chí Thanh và ông Doãn Chí Thiên sở hữu 12,99% vốn mỗi người.

Với số lượng cổ phiếu hiện sở hữu, ông Doãn Tới và hai con trai sẽ nhận được hơn 106 tỉ đồng trong đợt thanh toán cổ tức này.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2020, Nam Việt cũng chi ra khoản tiền tương ứng tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2019 cho cổ đông. 

Về kết quả kinh doanh quí III của công ty chịu ảnh hưởng đáng kể bởi dịch COVID-19. Cụ thể, doanh thu thuần quí III của ANV chỉ đạt 808 tỉ đồng, giảm 28%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 40 tỉ đồng, giảm 74% so với cùng kì.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ANV ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 2.504 tỉ đồng, giảm 19% và 116 tỉ đồng chỉ bằng 1/4 cùng kì, lần lượt hoàn thành 83% và 58% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế.

Ánh Hường

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.