|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lãi sau thuế 2018 của Nam Việt ước đạt 600 tỉ đồng, gấp 4 lần cùng kì

06:19 | 10/12/2018
Chia sẻ
Ông Doãn Tới, Chủ tịch HĐQT Nam Việt cho biết năm 2018, doanh thu thuần của công ty dự kiến đạt 4.000 tỉ đồng, tăng 35% so với thực hiện 2018. Nhiều khả năng lãi ròng đạt 600 tỉ đồng, gấp 4 lần cùng kì.

Doanh thu xuất khẩu 11 tháng đạt 130 triệu USD, đẩy mạnh xuất sang Trung Quốc

Tại buổi gặp mặt nhà đầu tư của CTCP Nam Việt (Mã: ANV) ngày 7/12, nói về tổng quan ngành cá tra, ông Doãn Chí Thiện, thành viên HĐQT, cho biết năm 2018, ngành cá tra hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu khoảng 2,1 tỉ USD, chiếm 31,5% kim ngạch xuất khẩu từ nuôi trồng thủy sản.

lai sau thue 2018 cua nam viet uoc dat 600 ti dong gap 4 lan cung ki
Buổi gặp mặt nhà đầu tư tại Nam Việt ngày 8/12 (ảnh: MA)

Trong đó nuôi trồng tập trung lớn nhất ở Thành phố Long Xuyên, tỉnh Long An và khu vực khác gần vùng sông MeKong. Tiếp theo là vùng nuôi tại Tây Ninh, tỉnh Quảng Nam với tỷ lệ thấp hơn nhiều do đang trong quá trình thử nghiệm, năng suất 350 tấn/vụ.

Về hoạt động công ty, hiện Nam Việt đang định hướng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc do giá trị tiềm năng của thị trường này rất lớn và tập trung vào phân khúc sản phẩm chất lượng cao để tăng giá trị xuất khẩu.

Tính đến hết tháng 11, doanh thu thuần của Nam Việt đạt hơn 3.600 tỉ đồng trong đó doanh số xuất khẩu 130 triệu USD. Lợi nhuận trước thuế đạt 579 tỉ đồng.

Theo đại diện Nam Việt, nhu cầu của các khách hàng Trung Quốc rất lớn nhưng công ty mới chỉ đáp ứng được 50%. Về thanh toán, tất cả các hợp đồng với khách hàng Trung Quốc của đều được ký trên đơn vị tiền tệ là USD. Do đó sự dao động của đồng Nhân dân tệ sẽ khó có ảnh hưởng đáng kể đối với kết quả kinh doanh của công y.

Dù thị trường Trung Quốc đang có nhiều thuận lợi nhưng ông Thiện cho biết, Nam Việt vẫn xuất khẩu cá tra chủ yếu sang thị trường Mỹ La tinh với thị phần 45%, châu Âu 25% và châu Á 30%.

Về xuất khẩu sang Mỹ, ban lãnh đạo công ty đánh giá đây là thị trường khác bất kỳ thị trường nào khác. Nam Việt kỳ vọng sẽ quay lại thị trường Mỹ vào năm 2020. Tuy có nhiều khách hàng Mỹ tự tìm đến công ty đặt hàng nhưng Nam Việt vẫn không thể cung cấp đủ.

lai sau thue 2018 cua nam viet uoc dat 600 ti dong gap 4 lan cung ki
Khu chế biến sản phẩm cá tra xuất khẩu của Nam Việt (ảnh: MA).

Đến 2020 tự chủ vùng nuôi hoàn toàn

Chia sẻ tại buổi gặp mặt lần này, ông Doãn Tới, Chủ tịch HĐQT Nam Việt cho biết ngoài việc mở rộng thị trường, công ty cũng đẩy mạnh tăng thêm vùng nuôi. Mới đây, HĐQT Nam Việt đã quyết định rót vốn 540 tỉ đồng thành lập Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú để thực hiện dự án Bình Phú cung cấp nguồn giống cho việc nuôi cá tra.

Hiện tại công ty có tổng cộng 330 ha vùng nuôi, cung cấp 95.000 tấn cá tra nguyên liệu mỗi năm và công suất này sẽ được nâng lên 200.000 tấn/năm sau khi dự án Bình Phú đi vào hoạt động trong quý IV/2019. Mục tiêu 2019, Nam Việt sẽ tự chủ 70% vùng nuôi và đến 2020 tự chủ hoàn toàn.

lai sau thue 2018 cua nam viet uoc dat 600 ti dong gap 4 lan cung ki
Một phần vùng nuôi cá tra của Nam Việt (ảnh: MA).

Nói về tình hình kinh doanh, ông Doãn Tới cho biết, năm 2018, doanh thu thuần của công ty ước đạt 4.000 tỉ đồng, tăng 35% so với thực hiện 2017. Nhiều khả năng lãi ròng sẽ đạt 600 tỉ đồng, gấp 4 lần cùng kì.

Năm 2019, Nam Việt đặt mục tiêu doanh số 6.000 tỉ đồng, lãi sau thuế 700 tỉ đồng và cổ tức bằng tiền dự kiến 20%. Đến 2020, lãi ròng dự kiến đạt 1.000 tỉ đồng.

Dự kiến phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu trong quý III/2019, thu về tối đa 1.500 tỉ đồng

Ông Tới cho biết, dự án Bình Phú có tổng vốn đầu tư rất lớn, khoảng 4.000 tỉ đồng. Nam Việt đã bỏ 500 tỉ đồng để mua 500ha đất để nuôi trồng và còn thiếu 100 ha.

Theo ông Tới, đây là dự án dài hạn với công suất dự kiến khoảng 200.000 tấn/năm. Số lượng giống đủ cung ứng cho công ty và khách hàng nước ngoài. Vấn đề xây nhà xưởng và ao nuôi, Nam Việt đã tính đến chi phí thấp nhất.

Công ty dự định huy động vốn cho dự án khoảng 1.000 -1.500 tỉ đồng bằng việc phát hành 30 triệu cp riêng lẻ vào quý III/2019. Giá phát hành sẽ xin ý kiến cổ đông trông thời gian sớm nhất.

Kết thúc phiên 7/12, giá cổ phiếu ANV dừng ở mức 30.000 đồng/cp, tăng 59% trong 3 tháng qua. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 700.000 - 800.000 cp/ngày.

Xem thêm

Minh Anh